Đức: Khởi động dự án sản xuất hydro xanh từ nước biển; Số tân binh nhập ngũ tăng kỷ lục; Đàm phán hạn ngạch xuất khẩu thép & nhôm với Mỹ

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN THỬ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HYDRO XANH TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC BIỂN

Đức vừa khởi động dự án thử nghiệm sản xuất hydro xanh tại Biển Bắc và Biển Baltic, sử dụng nước biển làm nguồn nguyên liệu trực tiếp.

Đây là lần đầu tiên sáng kiến này được áp dụng trong thực tiễn. Dự án SalYsAse là sự hợp tác giữa một trung tâm nghiên cứu địa vi sinh vật học, một trường kỹ sư và một tập đoàn công nghệ.

Nguồn điện được khai thác từ các tua-bin gió ngoài khơi, sau đó được sử dụng trực tiếp tại chỗ để chuyển đổi nước biển thành hydro có thể lưu trữ.

Chất xúc tác sinh học biển và đổi mới vật liệu

Phương thức này sẽ sử dụng vi khuẩn biển như chất xúc tác sinh học trong quá trình điện phân, giúp hạn chế việc sử dụng các kim loại hiếm như iridi - vốn thường được dùng để chống ăn mòn do muối. Những vi sinh vật này, được thu thập từ Biển Bắc và Biển Baltic, có khả năng thích nghi với nồng độ muối cao và giúp ngăn chặn sự hình thành các sản phẩm phụ độc hại như khí clo.

Việc lựa chọn các cấu trúc bằng titan cho màng điện phân và bộ phận hỗ trợ trong hệ thống có thể đảm bảo khả năng chống ăn mòn, yếu tố then chốt để thiết bị hoạt động bền vững trong môi trường biển. Thiết kế này cũng cho phép đưa quá trình xúc tác sinh học vào ngay bên trong tế bào điện phân, nhờ phần xốp được thiết kế đặc biệt.

Sản xuất hydro tại chỗ và triển vọng ứng dụng công nghiệp

Dự án hướng đến kế hoạch chuyển hóa trực tiếp lượng điện gió dư thừa thành hydro ngay trên các giàn khoan ngoài khơi, mà không cần trung chuyển sang đất liền. Lượng hydro được tạo ra theo cách này có thể được lưu trữ hoặc vận chuyển tới các khu công nghiệp tiêu thụ, đặc biệt là ngành hóa chất và luyện kim, những lĩnh vực đang tìm cách giảm phát thải carbon trong quy trình sản xuất.

Đầu tư

Dự án nhận được nguồn tài trợ 733.000 Euro trong vòng ba năm từ một cơ quan công lập của Đức. Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống này không chỉ giúp tận dụng hiệu quả nguồn điện tái tạo dư thừa, mà còn giảm thiểu chi phí hậu cần. Một kỹ sư tham gia dự án nhận định rằng nếu thử nghiệm thành công, giải pháp này sẽ mở ra những triển vọng cho phương thức sản xuất hydro xanh từ nước biển, ngay tại nơi gần nhất với các nguồn năng lượng tái tạo.

Thử nghiệm của Đức giúp chứng minh tính khả thi của mục tiêu sản xuất hydro từ nước biển thô trong môi trường ngoài khơi, với những tiến bộ đáng kể về chất xúc tác sinh học và vật liệu chống ăn mòn. Mô hình này hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng của các ngành công nghiệp châu Âu.

 

 

GHI NHẬN SỐ LƯỢNG TÂN BINH NHẬP NGŨ TĂNG KỶ LỤC

Thống kê

Đức ghi nhận số tân binh nhập ngũ vượt trên 13.700 người trong 7 tháng đầu năm 2025, cao hơn 28% cùng kỳ năm ngoái và cao nhất trong các năm.

Bundeswehr (Lực lượng Vũ trang Đức) mới đây cho biết, số lượng tân binh nhập ngũ từ tháng 1 đến cuối tháng 7.2025 đã tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số cụ thể không được tiết lộ, Bundeswehr chỉ nói rằng đã có hơn 13.700 người gia nhập các lực lượng bao gồm lực quân, không quân, hải quân và các binh chủng khác.

Các quan chức Đức cho hay, đây là mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, đặc biệt là khi so sánh với giai đoạn 2 quý đầu năm 2024. Động thái này được Berlin mô tả là để đối phó với những “mối đe dọa” từ bên ngoài, trong đó có Nga.

Thông tin về số người gia nhập hàng ngũ quân đội được đưa ra không lâu sau khi chính phủ Đức tuyên bố sẽ tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc - vốn bị bãi bỏ từ năm 2011 - vào năm 2026 nếu số lượng tình nguyện viên không đủ để lấp đầy các vị trí nhân sự phục vụ cho quốc phòng.

Thủ tướng cam kết xạy dựng đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu

Trước đó, với số lượng nhập ngũ đã giảm 7% trong năm 2023, một số chính trị gia Đức cho rằng mục tiêu đạt 260.000 quân nhân tại ngũ vào năm 2035 là không thực tế. Đến nay, Bundeswehr có khoảng 182.000 binh sĩ đang tại ngũ và 81.000 nhân viên dân sự

Bất chấp nhận định từ giới quan sát, Thủ tướng Friedrich Merz vẫn cam kết xây dựng "đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu" và tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2029.

Về phần mình, Nga nhiều lần chỉ trích NATO, bao gồm cả Đức về việc liên tục củng cố năng lực quốc phòng. Họ cũng bác bỏ những đồn đoán về việc Nga đang lên kế hoạch tấn công các nước NATO.

Phản ứng của phía Nga

Vào tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên án việc NATO tăng cường quân sự, cho rằng các thành viên châu Âu của khối này "kiên quyết đi theo con đường quân sự hóa liều lĩnh".

Ông Peskov cáo buộc Đức đang làm dậy sóng “chứng sợ Nga” trên khắp lục địa, đồng thời khẳng định “điều đó rõ ràng không vì lợi ích của người dân châu Âu”.

 

 

ĐÀM PHÁN HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU THÉP VÀ NHÔM VỚI MỸ

Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành đàm phán tiếp tục với Mỹ về thép và nhôm

Mục đích qua đó xác định một khối lượng nhất định có thể được xuất khẩu với mức thuế thấp hơn 50% hoặc miễn thuế.

Phát biểu trước báo giới vào hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết việc thúc đẩy đàm phán hạn ngạch là cách duy nhất để giảm thiểu tổn thất cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng thép và nhôm. 

“Các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục diễn ra, đặc biệt là về hạn ngạch đối với thép và nhôm – những nội dung chưa được thống nhất vào cuối tuần trước. Chính vì vậy, điều cấp thiết lúc này là tiếp tục đàm phán trên tinh thần xây dựng, nhằm đạt được những thỏa thuận hợp lý, qua đó mở ra các cơ hội cho hoạt động xuất khẩu ngành thép của châu Âu nói chung và Đức nói riêng.”

Kết quả đạt được lần đàm phán vừa qua

Theo kết quả đàm phán, dù Mỹ và EU đã ký thỏa thuận thương mại sơ bộ vào cuối tháng 7 vừa qua, với mức thuế cơ bản cho hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ là 15%; tuy nhiên thép và nhôm vẫn chịu mức thuế lên đến 50%.

Ông Friedrich Merz cũng cho rằng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU là một “hy sinh đau đớn” đối với ngành công nghiệp châu Âu nhưng cần thiết để tránh một cuộc đối đầu thương mại toàn diện với Mỹ, có nguy cơ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Dự báo

Theo đánh giá của các chuyên gia địa bàn, nếu đàm phán thành công, hạn ngạch xuất khẩu sẽ cho phép các nhà sản xuất thép châu Âu tiếp tục tiếp cận thị trường Mỹ mà không bị áp thuế quá cao, giảm áp lực đối với ngành thép nội địa. Dù vậy, các quan chức EU cũng cảnh báo rằng việc miễn toàn bộ thuế đối với ngành ô tô của Đức là điều không tưởng và triển vọng đàm phán hạn ngạch xuất khẩu thép và nhôm vẫn còn gặp nhiều khó khăn ở phía trước.

 

Nguồn: Năng Lượng Quốc Tế; Lao Động; VOV1

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang