- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Không thể phủ nhận tác dụng của những chiếc điện thoại di động trong việc truy cập thông tin mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ cho các hoạt động của con người, trong đó có việc học tập. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại di động trong lớp học làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tham gia của học sinh, dẫn đến điểm số thấp hơn.
Một số nước châu Âu như Pháp, Italia, Anh và Hà Lan đã cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học. Việc ban hành một lệnh cấm tương tự đang là chủ đề nóng tại Đức những năm gần đây, làm dấy lên những cuộc tranh luận trong cả giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Thí điểm lệnh cấm
Một cuộc cách mạng văn hóa nhỏ đã diễn ra tại ngôi trường nhỏ ở thị trấn Nortorf, bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức. Đây là nơi thí điểm cấm sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học và cả giờ giải lao. Học sinh và giáo viên của trường phải để điện thoại ở nhà hai ngày mỗi tuần. Điều này đã gây rất nhiều tranh cãi.
Bà Silke Wippich, giáo viên, chia sẻ: "Nhiều giáo viên trẻ và cả trung niên đã phản đối lệnh cấm. Họ cho rằng không ai có thể ra lệnh cho họ khi nào được phép xem điện thoại di động, khi nào không."
Bà Janine Stolt, phụ huynh học sinh, nói: "Đặc biệt ở những vùng nông thôn như nơi này, phụ huynh phải có cách để biết khi nào con mình đến trường hoặc về nhà. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ thật sai lầm khi cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại thông minh."
Một học sinh bày tỏ: "Cháu nghĩ việc cấm sử dụng điện thoại di động là điều tốt vì ngay trong giờ ra chơi, cháu cũng thường chỉ xem điện thoại. Cháu thấy các bạn hay sử dụng điện thoại sẽ có điểm số bị ảnh hưởng rất nhiều."
Lợi ích đem lại
Nhờ có lệnh cấm, học sinh của trường đã có khoảng thời gian chơi các trò chơi thể thao và giao lưu xã hội nhiều hơn trong giờ giải lao. Điều này thúc đẩy sự tập trung và khả năng học tập, đặc biệt là ở những học sinh có thành tích yếu. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc cấm điện thoại di động dường như đi ngược lại với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Gần đây, bang Schleswig-Holstein đã lên kế hoạch thúc đẩy kỹ năng kỹ thuật số ở học sinh với sáu giờ học mỗi tuần. Thế nhưng, hiện chỉ có 60 máy tính bảng được cung cấp trên tổng số 1.000 học sinh.
Em Emily Heinen, học sinh, chia sẻ: "Chúng em rất mong được học nhiều hơn qua công nghệ và kỹ thuật số. Tuy nhiên, nhiều học sinh không được trang bị máy tính xách tay hay iPad từ phụ huynh. Điều đó có nghĩa điện thoại thông minh chính là lựa chọn nhanh nhất và dễ dàng nhất trong lớp."
Để dung hòa điều này, đã có một số cách tiếp cận sáng tạo. Em Tim Peterson, học sinh, cho biết: "Cháu từng học tại một trường ở Neumunster trước khi chuyển đến đây. Ở đó có một lớp học gọi là Công nghệ thông tin và môn học về Minecraft. Thực sự rất thú vị! Mỗi tuần một lần, trong 45 phút, học sinh sẽ được học và thiết kế mọi thứ trong trò chơi Minecraft. Sau đó, giáo viên sẽ chấm điểm và học sinh có thể trau dồi khả năng sáng tạo của mình."
Sau thời gian thí điểm
Tất cả học sinh và giáo viên lại được tiếp tục mang theo điện thoại thông minh đến trường. Hiện một lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại thông minh trong trường học vẫn chưa được lên kế hoạch tại Nortorf, cũng như trên toàn nước Đức. Tuy nhiên, quá trình thí điểm đã giúp một số giáo viên và học sinh thay đổi phần nào thói quen sử dụng điện thoại di động, không quá lạm dụng mà điều độ và hiệu quả hơn.
Tuyên bố chung
Đức và Vương quốc Anh hôm thứ Tư (24/7) đã ký một tuyên bố quốc phòng nhằm hợp tác và phối hợp chặt chẽ hơn trong việc phát triển và mua sắm quốc phòng.
Tuyên bố trên được đưa ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đến Berlin để đàm phán với người đồng cấp Đức Boris Pistorius. Cả hai bộ trưởng đã ký một tuyên bố quốc phòng chung, được ca ngợi là tuyên bố đầu tiên thuộc loại này giữa các đồng minh NATO.
Hiện, chính quyền mới của Vương quốc Anh đang muốn "thiết lập lại" quan hệ an ninh với Liên minh châu Âu (EU).
Thỏa thuận bao gồm các lời kêu gọi tăng cường các ngành công nghiệp quốc phòng ở cả hai nước, hợp tác chặt chẽ hơn trong phát triển và mua sắm vũ khí, và phối hợp "tốt hơn" trong việc hỗ trợ Ukraine.
Thỏa thuận này sẽ "củng cố trụ cột châu Âu trong NATO và do đó củng cố NATO nói chung", ông Pistorius cho biết tại một cuộc họp báo chung.
Ông Healey cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông nói rằng hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực quốc phòng sẽ tăng cường an ninh cho cả hai quốc gia cũng như "nền kinh tế quốc gia của chúng ta".
Chính trị gia lên tiếng
Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai quốc gia sẽ cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh như trong lĩnh vực mạng.
Chuyến thăm Berlin của ông Healey là một phần của chuyến đi hai ngày bao gồm các điểm dừng ở Pháp, Ba Lan và Estonia.
"Những chuyến thăm này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng an ninh châu Âu sẽ là ưu tiên đối ngoại và quốc phòng đầu tiên của Chính phủ", ông Healey cho biết, đề cập đến chính quyền mới do Đảng Lao động Anh lãnh đạo sau cuộc tổng tuyển cử mới đây.
Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói rằng ông muốn Vương quốc Anh tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Âu về quốc phòng và an ninh để hỗ trợ Ukraine tốt hơn, một thông điệp mà ông đã nhắc lại tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu tuần trước.
Ông Starmer cũng đã đề xuất ý tưởng về một hiệp ước an ninh Vương quốc Anh-EU bao gồm một loạt các lĩnh vực như năng lượng và di cư.

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức đã quyết định cho phép Ukraine tấn công vùng lãnh thổ Nga giáp khu vực Kharkov bằng vũ khí do Berlin cung cấp, nhằm ngăn chặn bước tiến của Moskva quanh thành phố này.
Thủ tướng lên tiếng
“Cần phải làm gì đó với Kharkov để ngăn Nga sử dụng biên giới làm lá chắn bảo vệ”, ông Scholz nói với các phóng viên trong cuộc họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình Phoenix của Đức hôm 24/7.
Theo Thủ tướng Scholz, Đức cũng sẽ sớm tạo điều kiện viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua các cơ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thành phố Wiesbaden của nước này.
“Tại Washington, NATO đã quyết định rằng việc phối hợp hành động của nhiều quốc gia sẽ không còn được thực hiện tại căn cứ Ramstein của Mỹ nữa, mà là tại các cơ sở của NATO mà không cần NATO phải làm gì cả. Điều này rất quan trọng”, ông Scholz giải thích.
Ông Scholz cũng lên tiếng ủng hộ các sáng kiến hòa bình có sự tham gia của Nga. Ông tái khẳng định rằng Đức không có kế hoạch tham gia vào cuộc đối đầu trực tiếp với cường quốc Á - Âu này.
“Đức sẽ không điều quân đến Ukraine. Berlin sẽ không bắn hạ máy bay và tên lửa của Nga bằng phi công và máy bay chiến đấu Đức. Không, chúng tôi sẽ không làm điều đó và chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của mình tấn công sâu vào lãnh thổ Nga”, ông Scholz nói thêm.
Phát ngôn Chính phủ Đức
Cuối tháng 5, người phát ngôn Nội các Đức Wolfgang Buchner cũng đã xác nhận rằng Berlin sẽ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga giáp với khu vực Kharkov.
Ông Buchner cam kết Berlin sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine mặc dù đã cung cấp vũ khí cho Kiev.
Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết Berlin và các đồng minh phương Tây nhất trí rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga ở gần Kharkov.
Thành lập Trung tâm chỉ huy
Tháng 6, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho liên minh này sẽ thành lập một trung tâm chỉ huy NATO tại Wiesbaden để phối hợp đào tạo, viện trợ trang thiết bị cho Ukraine và hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của lực lượng vũ trang Kiev.
Trong những tháng gần đây, giao tranh đã leo thang xung quanh thành phố Khakov khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ khu vực này. Moskva cam kết sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Kiev.
Nga cảnh báo
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tháng 5 cảnh báo các nước phương Tây cần hiểu rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ khiến xung đột leo thang và dẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”.
“Sự leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, Tổng thống Putin nói và nhấn mạnh đại diện của các nước NATO, đặc biệt là ở châu Âu, phải nhận thức được “họ đang chơi trò gì”.
Nguồn: ANTV; Công Luận; Báo Tin Tức
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá