- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) hàng năm của Đức cho tháng 6 được công bố vào sáng thứ sáu (19/7) ở mức -1,6%. Điều này phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích, đồng thời là tháng thứ 12 liên tiếp giá sản xuất giảm. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn mức -2,2% được thấy trong tháng năm.
Số liệu của tháng 6 chủ yếu được hỗ trợ bởi giá năng lượng giảm -5,9%, giá điện giảm -11% và giá tự nhiên giảm -14,8%. Chi phí hàng hóa trung gian cũng giảm -0,9%, với chi phí hóa chất cơ bản giảm -3,4% và chi phí ván sợi giảm -8,9%.
Giá giấy, sản phẩm giấy và bìa cũng giảm -4,4%, trong khi giá thành sản phẩm gỗ giảm -3,8%. Giá kim loại tụt lại -4,1%.
Tuy nhiên, giá hàng hóa vốn nhích tăng 2,3%, trong đó giá xe cơ giới tăng 1,5%. Giá máy móc cũng tăng 2,5%. Tương tự, giá hàng tiêu dùng không lâu bền tăng 0,6%, chủ yếu do giá bánh kẹo tăng 24,7% và giá bơ tăng 24,5%. Giá hàng tiêu dùng lâu bền cũng tăng 0,7%.
Nếu không tính đến giá năng lượng, giá sản xuất đã tăng 0,3%.
Chỉ số giá sản xuất hàng tháng ở mức 0,2%, cao hơn mức 0% của tháng 5, cũng như kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,1%.
Đức là thị trường khó khăn nhất ở châu Âu. Người tiêu dùng và doanh nghiệp Đức đều né tránh các khoản đầu tư mới, do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch cũng như xung đột Nga - Ukraina vẫn tiếp diễn.
Hơn nữa, tính thanh khoản cũng bị ảnh hưởng, tác động lan tỏa đến lợi nhuận khi tăng trưởng kinh tế nói chung tiếp tục chậm chạp.
Ngành công nghiệp của Đức đặc biệt căng thẳng do lãi suất cao, thiếu hụt lao động có tay nghề, dẫn đến nhiều vụ vỡ nợ hơn. Tuy nhiên, dấu hiệu lạm phát giảm bớt, tỉ lệ thất nghiệp ổn định và chi phí năng lượng thấp mang lại tín hiệu lạc quan về sự phục hồi trong năm tới.

Các nhà lãnh đạo Đức đang chuẩn bị cho khả năng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ lần thứ hai, học hỏi từ những sai lầm trong nhiệm kỳ đầu của ông.
Theo Đài phát thanh quốc tế Deutsche Welle (Đức), các nhà lãnh đạo Đức đang chuẩn bị cho khả năng Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ - điều mà một số người cho rằng họ đã không làm được trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, từng hy vọng rằng Tổng thống Biden sẽ đánh bại đối thủ cạnh tranh từ đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Tuy nhiên, Jens Spahn, thành viên của đảng đối lập lớn nhất Đức - Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo trung hữu (CDU) - cho rằng đó là một sai lầm. CDU đã liên minh với SPD trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump từ năm 2016 - 2020.
"Tôi nghĩ ông Trump rất có thể sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ. Chúng ta không nên mắc lại sai lầm như trong nhiệm kỳ trước của ông ấy. Khi đó, không ai có mạng lưới liên lạc với nhóm cố vấn của của ông Trump. Lần này, chúng ta nên chuẩn bị trước và xây dựng mối liên lạc như vậy. Đó là lý do tại sao việc có mặt ở đây là quan trọng", ông Spahn nói bên lề đại hội đảng Cộng hòa ở Milwaukee mới đây.
Tương lai bất định cho Ukraine
Mối lo ngại đã gia tăng ở Đức khi JD Vance được đề cử làm "Phó tướng" (ứng cử viên phó tổng thống) của ông Trump, người đã kêu gọi cắt giảm hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. "Tôi không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraine", ông Vance đã nói trong một cuộc phỏng vấn với cựu cố vấn của ông Trump, Steve Bannon, ngay trước cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.
Christoph Heusgen, Chủ tịch Hội nghị An ninh München, cho biết, những nhân vật hàng đầu của Đức đang chú ý đến lời cảnh báo này. Dưới sự lãnh đạo của ông Trump, "Mỹ sẽ đặt ra những ưu tiên khác. Châu Âu sẽ phải tự lo cho quốc phòng của mình và cũng phải gánh vác phần lớn gánh nặng hỗ trợ Ukraine.
Thực tế, ông Trump đã yêu cầu Đức và châu Âu tăng cường phòng thủ trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ của mình. Tuy nhiên, Dominik Tolksdorf từ Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức (DGAP) cho rằng Berlin và châu Âu hiện nay dễ bị tổn thương hơn nhiều so với năm 2016, vì cuộc xung đột ở UKraine liên quan trực tiếp đến châu Âu, và châu Âu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về chính sách an ninh.
"Tuy nhiên, ít nhất châu Âu có thể đánh giá ông Trump tốt hơn ngày hôm nay so với năm 2016. Nếu Donald Trump thắng cử, chúng ta vẫn nên tìm cách duy trì mối quan hệ hợp tác xây dựng", ông Tolksdorf nói.
Vũ khí tầm xa của Mỹ ở Đức
Michael Link, nghị sĩ thuộc đảng nhỏ nhất trong liên minh của Thủ tướng Scholz - Đảng Dân chủ Tự do (FDP), cho biết các nhà lãnh đạo Đức đã chuẩn bị từ lâu cho khả năng ông Trump trở thành tổng thống Mỹ lần thứ hai.
Ông Link, điều phối viên xuyên Đại Tây Dương của Chính phủ Đức, cũng tham dự đại hội đảng Cộng hòa Mỹ tại Milwaukee với tư cách là khách mời. "Thách thức lớn nhất đối với bất kỳ sự chuẩn bị nào là sự khó lường của ông Trump. Không ai có thể nói chắc chắn những phần nào trong chương trình chính trị của ông ấy sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai. Do đó, chúng ta phải tăng cường khả năng tự hành động của mình, đặc biệt là đối với EU", ông Link lưu ý.
Để phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine, Đức đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng. Thủ tướng Scholz đã thực hiện một bước tiến xa hơn chỉ vài ngày trước tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ, nơi ông đã đồng ý với Tổng thống Biden về việc triển khai vũ khí tầm xa của Mỹ tại Đức.
"Những hệ thống vũ khí hiện đã được đồng ý đã được xem xét lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump", chuyên gia Tim Thies thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh tại Hamburg tiết lộ. Thực tế, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Đức sẽ chi trả cho việc triển khai này. "Chính phủ Đức dường như đang dự đoán bất kỳ yêu cầu nào từ một Tổng thống Trump tương lai có thể đưa ra", chuyên gia Thies nhận xét.
Năm 2016, các chính trị gia Đức đã bị bất ngờ khi ông Trump đánh bại bà Hilary Clinton trong cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ. Một số người trong số họ đã có những bình luận cực kỳ thiếu ngoại giao trong chiến dịch tranh cử đó, đáng chú ý nhất là Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ và Tổng thống Đức hiện tại Frank-Walter Steinmeier, người đã gọi Trump là "người rao giảng lòng căm thù".
Ông Link chỉ ra rằng Tổng thống Biden tôn trọng Đức như một đối tác, cũng như EU như một thể chế và đã đầu tư nhiều vào các quan hệ đối tác đa phương như G7 và Liên hợp quốc. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng chính quyền Trump thứ hai sẽ khác biệt đáng kể, đồng thời cảnh báo: "Ông Trump dựa vào các mối quan hệ song phương và các 'thỏa thuận' giao dịch mới thay vì các liên minh hiện có. Ông ấy không tôn trọng EU như một đối tác bình đẳng và sẽ tìm cách kích động các quốc gia châu Âu chống lại nhau".
Mặc dù vậy, ông Link cũng chắc chắn rằng: "Nếu Donald Trump tái đắc cử, bất chấp mọi lời lẽ hoa mỹ, ông ấy sẽ nhận ra rằng Mỹ vẫn phụ thuộc vào các đồng minh", lưu ý về mối quan hệ với Trung Quốc làm ví dụ: "Mỹ và EU có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều nếu họ hợp tác với nhau thay vì chống lại nhau".
Nguồn: Công Luận; Báo Tin Tức
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá