- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thông qua Dự luật
Ba ngày trước, 06.08.25, Nội các Đức đã thông qua các dự luật liên quan đến năng lượng nhằm hạ thấp chi phí cho người dân cũng như tăng cường các nguồn năng lượng bền vững khác. Theo đó, thuế lưu trữ khí đốt cho người tiêu dùng vốn được áp dụng từ năm 2022 để giúp chính phủ trang trải chi phí mua khí đốt giá cao do nguồn cung hạn chế từ Nga, được bãi bỏ.
Theo ước tính, việc bãi bỏ thuế này sẽ tiết kiệm 3,4 tỷ Euro cho người tiêu dùng và trung bình một hộ gia đình gồm 4 người sẽ tiết kiệm được khoảng 30-60 Euro/năm.
Ngoài ra, Nội các Đức cũng thông qua dự luật đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng địa nhiệt với mục tiêu loại bỏ hệ thống sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2045.
Luật cũng đơn giản hóa quy trình phê duyệt cho các nhà máy địa nhiệt, máy bơm nhiệt, kho lưu trữ nhiệt và các đường ống sưởi ấm bằng cách xếp các công trình này vào nhóm dự án "lợi ích công cộng quan trọng," tương tự như năng lượng gió và Mặt Trời.
Dự luật cũng giới hạn thời gian phê duyệt các dự án và nới lỏng hạn chế cho các hoạt động thăm dò địa nhiệt.
Dự kiến cả hai dự luật sẽ được trình lên Hạ viện (Bundestag) và Thượng viện (Bundesrat) chờ phê duyệt.
Chi phí năng lượng hộ gia đình ở Đức
Theo một thống kê năm 2024, một hộ gia đình ở Đức hiện đang phải trả trung bình 5.306 Euro/năm cho các dịch vụ điện, gas và sưởi ấm, tăng 41% so với 3 năm trước đó.
Mặc dù giá năng lượng đã giảm 1/3 kể từ mức đỉnh tháng 10/2022 nhưng các hộ gia đình vẫn phải chịu gánh nặng kinh tế khổng lồ do chi phí năng lượng ở mức cao.
Tiêu chuẩn phúc lợi đối với người tị nạn Ukraine
Thông thường, người tị nạn Ukraina đến Đức được hưởng tiêu chuẩn phúc lợi xã hội, Tiền Công dân, theo quy định tại Luật Bảo vệ Tạm thời của Liên minh châu Âu (EU), cho phép họ trực tiếp nhận trợ cấp phúc lợi mà không cần phải thông qua quy trình xin tị nạn.
Hiện có khoảng 1,25 triệu người tị nạn từ Ukraina đang sống ở Đức, và khoảng 21.000 người lần đầu tiên nhập cảnh vào Đức từ ngày 01.04 đến 30.06.2025, theo số liệu của chính phủ Berlin.
Dự luật mới
Tuy nhiên, theo dự thảo luật mới, những người Ukraina đến Đức từ ngày 01.04.2025 trở đi, sẽ không còn nhận được Tiền Công dân, thay vào đó sẽ nhận trợ cấp theo Đạo luật Trợ cấp Người xin Tị nạn, với mức thấp hơn. Với Trợ cấp Người xin tị nạn có thể dẫn đến việc mỗi người tị nạn Ukraine sẽ nhận ít hơn 100 Euro mỗi tháng so với từ trước tới nay.
Dẫu vậy, dự thảo luật cần được Hạ và Thượng viện Quốc hội phê duyệt trước khi có hiệu lực vào cuối năm.
.jpg)
Chỉ thị CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) của EU
Chỉ thị được thông qua năm 2024 - buộc các doanh nghiệp lớn phải kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng để đảm bảo không có hành vi vi phạm nhân quyền hoặc gây hại cho môi trường. Các công ty cũng phải có kế hoạch chuyển đổi phù hợp với các mục tiêu khí hậu theo Thỏa thuận Paris 2015.
Dù được giới bảo vệ môi trường đánh giá cao, chỉ thị này lại bị nhiều nhà xuất khẩu chỉ trích gay gắt vì gây ra chi phí tuân thủ lớn, tăng gánh nặng hành chính và có phạm vi áp dụng vượt ngoài lãnh thổ EU.
Chỉ thị CSDDD quy định mức phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu nếu vi phạm. Điều này khiến các nhà xuất khẩu như QatarEnergy - có doanh thu 48,6 tỷ USD năm 2024 - có thể phải nộp tới 2,43 tỷ USD tiền phạt. Không chỉ gây tác động tài chính, mức phạt này còn đặt ra thách thức pháp lý vì EU có thể khó cưỡng chế áp dụng với các công ty ngoài lãnh thổ.
Qatar - nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới - đã bày tỏ sự thất vọng rõ rệt
Truyền thông Đức hôm qua cho biết, Chính phủ Qatar đã gửi thư đến một số quốc gia EU yêu cầu điều chỉnh Chỉ thị CSDDD, đồng thời cảnh báo sẽ chuyển hướng nguồn cung LNG sang các thị trường "ổn định và thân thiện hơn với doanh nghiệp" nếu không có thay đổi đáng kể.
Cảnh báo này dẫn nguồn từ một bức thư dài 4 trang đề ngày 21/5 và gửi tới chính phủ Bỉ từ Bộ trưởng Nhà nước phụ trách Năng lượng kiêm Giám đốc điều hành QatarEnergy - ông Saad bin Sherida al-Kaabi.
Ông al-Kaabi đặc biệt chỉ trích Điều 22 trong dự thảo chỉ thị CSDDD, quy định các yêu cầu về bảo vệ khí hậu, cho rằng điều khoản này không phù hợp với khuôn khổ pháp lý và quy định trong nước của Qatar. Ông lập luận rằng điều khoản này "có những điểm không nhất quán và mâu thuẫn rõ ràng" với các luật và tiêu chuẩn hiện hành của Qatar.
Bộ trưởng Qatar cũng cho rằng Liên minh châu Âu đang phớt lờ quyền chủ quyền của mỗi quốc gia trong việc xác định các mục tiêu khí hậu riêng của mình, như đã được bảo đảm trong Thỏa thuận Khí hậu Paris.
Ông cảnh báo rằng việc áp dụng "các mức phạt nặng, chế tài và trách nhiệm dân sự đối với việc không tuân thủ Điều 22" đặt ra một rủi ro nghiêm trọng đối với khả năng duy trì việc cung cấp LNG và các nguồn năng lượng khác từ QatarEnergy cho thị trường châu Âu.
Trong thư, ông al-Kaabi kết luận: "Tôi hoàn toàn tin rằng không công ty nào nên bị buộc phải lựa chọn giữa việc tuân thủ chính sách khí hậu của quốc gia mình và tuân thủ các quy định của EU".
Lượng dầu nhập từ Quatar
Tháng 11/2022, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do chiến sự Nga - Ukraine, Đức đã ký thỏa thuận nhập khẩu 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ Qatar bắt đầu từ 2026. Đây là một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào khí đốt từ Nga của châu Âu.
Tuy nhiên, việc Qatar đe dọa rút khỏi thỏa thuận khiến không ít chuyên gia lo ngại. Trong năm 2024, Qatar đã cung cấp 12 - 14% nhu cầu LNG cho EU, tương đương hơn 37 triệu tấn. Nếu nguồn cung này bị gián đoạn, đặc biệt vào mùa đông - thời điểm tiêu thụ năng lượng cao nhất, châu Âu có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt và giá cả leo thang trở lại.
Nguồn: VietnamPlus; Lao Động; VTV
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá