- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chỉ số thống kê
Bộ Xã hội Liên bang Đức vừa cho biết đã chi tổng cộng khoảng 46,9 tỷ Euro (tương đương 54,4 tỷ USD) cho các khoản phúc lợi xã hội cơ bản trong năm 2024, tăng khoảng 4 tỷ Euro so với năm trước.
Thống kê cho thấy khoảng 52,6% tổng chi (tương đương 24,7 tỷ Euro) được phân bổ cho công dân Đức, trong khi 47,4% còn lại (22,2 tỷ Euro) dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Đức. Tỷ lệ này gần tương đương với mức phân bổ của năm 2023. Trong nhóm người nước ngoài, người Ukraine đã nhận khoảng 6,3 tỷ Euro từ chương trình phúc lợi xã hội của Đức.
Tranh cãi
Chính phủ Đức cho biết sự gia tăng chi tiêu một phần đến từ việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiêu chuẩn theo lạm phát, cùng với chi phí nhà ở và sưởi ấm tăng cao. Tuy nhiên, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) – vốn có lập trường cứng rắn chống nhập cư đã chỉ trích các khoản chi cho người nước ngoài, gọi đây là tình trạng "vượt ngoài tầm kiểm soát".
Trong khi đó, thực tế cho thấy hàng triệu người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội Đức thông qua thuế và các khoản đóng góp bắt buộc khác.
Tập đoàn đóng tàu Đức ThyssenKrupp Marine Systems bị vượt mặt
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) của Nhật Bản đã giành hợp đồng đóng hạm đội tàu chiến mới trị giá 10 tỷ AUD (khoảng 6 tỷ USD) cho hải quân Australia, vượt qua đối thủ Đức ThyssenKrupp Marine Systems.
Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 4/8, nước này sẽ hiện đại hóa lực lượng hải quân bằng việc mua 11 khinh hạm lớp Mogami do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản chế tạo, thông qua đấu thầu.
Các nhà quan sát cho biết, dù giá thầu của Nhật Bản cao hơn Đức, song khinh hạm Mogami có hỏa lực mạnh hơn và yêu cầu ít thủy thủ hơn.
Nhật Bản cam kết Australia có thể nhận tàu trước cả lực lượng hải quân của chính nước này – yếu tố được cho là đã giúp Tokyo thắng thầu trước Đức. Mỹ cũng được cho là đã ủng hộ hồ sơ của Nhật Bản.
Hợp đồng
Theo đài ABC, ba tàu đầu tiên dự kiến được đóng tại Nhật Bản, trong khi tám chiếc còn lại được đóng tại bang Tây Australia. Chiếc tàu đầu tiên sẽ được biên chế vào cuối thập kỷ.
Bộ trưởng Marles cho biết, các tàu này sẽ thay thế các tàu lớp ANZAC, lực lượng tàu tác chiến mặt nước lâu đời nhất mà hải quân Australia vận hành kể từ sau Thế chiến II.
“Đây là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ song phương, là thỏa thuận công nghiệp quốc phòng lớn nhất từng được ký kết giữa hai nước và một trong những hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản”, ông Marles nhấn mạnh.
Chính phủ Australia khẳng định, quyết định dựa hoàn toàn trên tiêu chí năng lực, song Nhật Bản đã tận dụng mạnh mẽ mối quan hệ chiến lược và quốc phòng đang phát triển giữa hai nước trong quá trình vận động.
Chính phủ Australia và MHI bắt đầu đàm phán chi tiết hợp đồng, với mục tiêu hoàn tất trong năm nay.
.jpg)
Dự án
Ngày 17/7, truyền thông Đức đưa tin Anh và Đức đã chính thức khởi động một dự án hợp tác quân sự nhằm phát triển hệ thống tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên “Siêu Taurus”. Dự kiến trong vòng 10 năm tới, hai đồng minh NATO sẽ cùng nghiên cứu chế tạo loại tên lửa có tầm bắn lên tới 2.000 km. Tên lửa này có tầm hoạt động gấp 4 lần so với mẫu Taurus KEPD 350 hiện nay - sản phẩm do Đức và Thụy Điển cùng phát triển và sản xuất.
Đức ước tính có 600 tên lửa này với tầm bắn 500km và được xếp vào một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí nước này.
Tên lửa Taurus tiên tiến hơn, có thể mang đầu đạn lớn hơn và tầm hoạt động rộng hơn so với MBDA Storm Shadow do Anh sản xuất và SCALP EG của Pháp, những vũ khí đã được cung cấp cho Ukraine.
Vai trò tên lửa Taurus
Tên lửa Taurus tiếp tục là tâm điểm tranh cãi trong chính sách viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine, khi chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz xem xét lại lập trường liên quan đến việc chuyển giao loại vũ khí này. Trước đó, chính quyền của cựu Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần từ chối yêu cầu cung cấp Taurus cho Kiev.
Mối lo ngại chính là khả năng Ukraine sử dụng tên lửa này để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Điện Kremlin và các mục tiêu chiến lược tại Moscow. Một mục tiêu có giá trị cao khác mà Ukraine có thể nhắm tới là cầu Kerch nối Bán đảo Crimea với đất liền Nga - công trình dài 19 km được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và hoàn tất vào năm 2018.
Cầu Kerch là tuyến tiếp tế trọng yếu duy nhất cho lực lượng Nga tại Bán đảo Crimea và đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Cây cầu này từng hứng chịu thiệt hại nặng nề trong các cuộc tấn công vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023. Giới quan sát cho rằng, việc phá hủy hoàn toàn cây cầu sẽ là một đòn giáng mạnh với Tổng thống Putin, đồng thời mang lại chiến thắng mang tính tâm lý và tinh thần lớn cho Ukraine.
Cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng nhiều lần từ chối giao tên lửa Taurus cho Kiev
Bởi lo ngại hành động đó có thể dẫn đến leo thang căng thẳng và kéo Đức vào cuộc xung đột.
Phát biểu với cử tri ở Dresden vào cuối tháng 3 năm ngoái, ông Scholz nói: "Tên lửa Taurus có tầm bắn 500km và nếu được sử dụng không chính xác có thể nhằm vào một mục tiêu nào đó ở Moscow. Đây là một vũ khí mà chúng ta cần đặt câu hỏi: "Liệu nó sẽ được sử dụng vào việc gì?" và điều đó không thể được quyết định chỉ bằng những tuyên bố cổ vũ suông".
Trước đây, cựu Thủ tướng Olaf Scholz từng tuyên bố rằng việc vận hành tên lửa Taurus đòi hỏi phải có sự hiện diện của binh lính Đức tại Ukraine để huấn luyện lực lượng nước này sử dụng hiệu quả vũ khí. Tuy nhiên, ông đã kiên quyết bác bỏ khả năng triển khai quân nhân Đức vì lo ngại điều đó có thể dẫn đến leo thang căng thẳng từ phía Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thủ tướng đương nhiệm Friedrich Merz
Cũng nhiều lần bác bỏ khả năng viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine, với lý do lo ngại động thái này có thể bị Moscow xem là hành động vượt giới hạn đỏ, đặc biệt là trong trường hợp Ukraine sử dụng tên lửa này để tấn công các mục tiêu mang tính biểu tượng như cầu Kerch ở Crimea.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Caren Miosga trên kênh truyền hình ARD của Đức, ông Merz nhấn mạnh rằng cần hỗ trợ Ukraine chuyển từ thế phòng thủ sang thế chủ động trên chiến trường. Theo ông, Kiev phải được trang bị khả năng để “định hình diễn biến” và “đi trước một bước”.
Tuy nhiên, ông cũng làm rõ rằng điều này không có nghĩa là Đức sẽ trực tiếp tham chiến mà là cung cấp cho Ukraine các công cụ cần thiết để nắm thế chủ động trong xung đột. Thủ tướng Friedrich Merz ngày 13/4 tái khẳng định lập trường rằng Đức chỉ nên viện trợ tên lửa hành trình cho Ukraine nếu có sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh châu Âu.
“Các đối tác của chúng ta gồm Anh, Pháp và Mỹ hiện đã và đang cung cấp tên lửa hành trình. Nếu có sự điều phối thì Đức nên tham gia", ông Merz nói.
Theo ông: “Nếu tình hình tiếp tục như hiện nay, chẳng hạn tuyến đường bộ quan trọng nhất nối Nga với Crimea bị phá hủy, hoặc có điều gì xảy ra ngay tại Crimea - nơi tập trung phần lớn hậu cần quân sự của Nga thì đó sẽ là cơ hội để đưa Ukraine trở lại bàn cờ chiến lược một cách rõ nét hơn".
Nguồn: Báo Quảng Ngãi; Báo Quốc Tế; VOV
Đức: Xe AUDI Trung Quốc nhập khẩu cạnh tranh Audi; Xây kho vũ khí tầm xa; Bayern München giành Siêu Cúp; Harry Kane Cầu thủ nhất 2026; Chi 12 tỷ Euro phát triển vũ khí
Đức: Thiệt hại nặng do giông bão và mưa đá; Làn sóng trừng phạt Nga mới trước thềm bầu cử; Sức hút của hãng xe khi làm ô tô điện
Đức: Lễ hội bia lớn nhất Đông Nam Á; Quyết chặn nhập cư bất hợp pháp; Ngoại trưởng bất ngờ tới Kiev; Đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine; 14.000 ca tử vong do nắng nóng
Đức: Thương hiệu gia dụng 139 năm tuổi đến Việt Nam; Nghi án phá hoại đường sắt; Đảng AfD muốn rút khỏi khu vực Schengen; Phát hiện drone thứ ba gần sân bay Leipzig
Đức: Nổ rung chuyển nhà máy điện; Giao sớm tên lửa cho Ukraine; Quan hệ với Nga leo thang; Ngành bán lẻ lao đao; Áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nga
Đức: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm; Mùa Hè nóng nhất, vượt 40 độ C; Hạt điều Việt Nam giữ lợi thế giữa bối cảnh cạnh tranh gia tăng
Đức: Cảnh báo chủ nghĩa dân tộc cực đoan; Xuất khẩu sang EU tạo 7,2 triệu việc làm; Niềm tin kinh doanh tăng; Oktoberfest Vietnam 2026; Chính phủ liên minh gặp thách thức
Đức: Muốn tham gia các dự án hạ tầng giao thông Việt Nam; Berlin bị tin tặc tống tiền 2 triệu Euro; Thành lập lực lượng phản ứng nhanh Baltic
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá