- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Nới lỏng phanh nợ, để tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư phát triển bền vững
Ngày 21/3, Hội đồng Liên bang Đức đã thông qua luật sửa đổi Luật Cơ bản (Hiến pháp Đức) theo đề xuất từ Quốc hội Liên bang. Đây là bước đi quan trọng nhằm nới lỏng quy định phanh nợ - cơ chế kiểm soát vay nợ công - trong bối cảnh Berlin muốn tăng chi tiêu cho quốc phòng, an ninh và các dự án đầu tư phát triển.
Thủ hiến bang Baden-Württemberg, ông Winfried Kretschmann, cho rằng đây là quyết định thể hiện sự tự khẳng định của châu Âu về mặt an ninh, kinh tế và công nghệ, đồng thời khẳng định các giá trị của hòa bình, tự do và dân chủ. Trong khi đó, bà Manuela Schwesig - Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern - nhấn mạnh cần đầu tư cho giáo dục, kinh tế và cơ sở hạ tầng để bảo đảm công bằng giữa các thế hệ.
Kết quả bỏ phiếu
Trong cuộc bỏ phiếu, 12 bang đã bỏ phiếu ủng hộ với tổng cộng 53 phiếu, trong khi 4 bang gồm Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt và Thüringen bỏ phiếu trắng (16 phiếu). Như vậy, tổng số phiếu ủng hộ đạt 54/69, vượt quá tỷ lệ 2/3 cần thiết để sửa đổi Hiến pháp.
Nội dung sửa đổi
Sửa đổi cho phép chi tiêu cho quốc phòng và các chính sách an ninh vượt mức 1% GDP không còn bị ràng buộc bởi quy định phanh nợ. Ngoài ra, Đức cũng thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 500 tỷ Euro có thời hạn 12 năm để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045. Trong đó, 100 tỷ Euro sẽ được phân bổ cho các bang và thành phố để cấp vốn cho các dự án đầu tư, 100 tỷ Euro khác được bổ sung vào Quỹ chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh (KTF). Các khoản vay phục vụ cho quỹ này cũng không bị giới hạn bởi cơ chế phanh nợ.
Luật sửa đổi hiện đang chờ Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier phê chuẩn để chính thức có hiệu lực.
Lịch sử đường ống dẫn dầu Nord Stream 2
Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina tháng 2.2022, Đức từ chối chứng nhận đường ống Nord Stream 2. Sau đó, Berlin tuyên bố từng bước thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga, với việc nhập khẩu khí đốt Nga sẽ kết thúc năm 2024.
Nhưng Nga đã nhanh hơn. Ngày 2.9.2022, công ty khí đốt Gazprom ngừng mọi nguồn cung cấp năng lượng cho Đức. Đúng 24 ngày sau, 3 trong số 4 nhánh của đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 đã bị phá hủy. Còn duy nhất 1 nhánh của Nord Stream 2 nguyên vẹn.
Với nỗ lực toàn quốc và trợ cấp lớn cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng, Đức đã gần như thay thế hoàn toàn khí đốt Nga cung cấp qua đường ống bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, Na Uy và Qatar.
Hiện nay, hầu như toàn bộ đường ống dẫn khí của Nga tới châu Âu đều bị đóng cửa. Châu Âu hiện là khách hàng chính của LNG Mỹ.
Ngay sau khi ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen cho biết, châu Âu nên giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng cách nhập nhiều LNG của Mỹ hơn.
Mỹ nỗ lực
Theo Financial Times, Mỹ đang nỗ lực mở lại nhánh đường ống Nord Stream 2 còn nguyên vẹn và có khả năng sửa chữa cả nhánh còn lại thực sự gây bất ngờ,.
Để đường ống Nord Stream 2 có thể vận hành, Mỹ cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga, Nga đồng ý nối lại hoạt động bán khí đốt đã bị cắt đứt khi xung đột nổ ra và Đức cho phép khí đốt được vận chuyển tới bất kỳ khách hàng tiềm năng nào ở châu Âu.
Những tuần gần đây, nhiều diễn biến bất ngờ quanh khả năng mở lại Nord Stream 2 đã xảy ra. Một tòa án Thụy Sĩ đã hoãn thủ tục phá sản đối với công ty mẹ của Nord Stream 2 - Nord Stream 2 AG - cho đến đầu tháng 5.2025.
Cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin gần đây có đề cập đến "những thỏa thuận kinh tế to lớn", theo thông cáo của Washington. Tuyên bố của Mátxcơva về cuộc điện đàm cũng đề cập đến "mối quan hệ tiềm năng vì lợi ích chung trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng". Giá cổ phiếu của Gazprom - công ty đã công bố mức lỗ kỷ lục vào năm ngoái - đã tăng lên kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên về sự tan băng trong quan hệ giữa Mỹ và Nga.
Đức
Đảng trung hữu CDU/CSU và đảng trung tả SPD đang đàm phán để thành lập chính phủ. Một số nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và nhà đàm phán bảo thủ đã hoan nghênh viễn cảnh mở lại đường ống dẫn khí đốt Nga. Nhà lập pháp CDU Thomas Bareiß gần đây chia sẻ: "Khi hòa bình trở lại, tiếng súng giữa Nga và Ukraina im bặt, quan hệ sẽ được bình thường hóa, lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ và khí đốt có thể bắt đầu chảy trở lại, biết đâu lần này là thông qua đường ống dẫn khí do Mỹ kiểm soát".
Ông Thomas Bareiß cũng nói thêm: “Giống như trước đây, Nord Stream là một dự án tư nhân và sẽ được quyết định bởi các doanh nghiệp tư nhân”.
.jpg)
Dự kiến
Ngân hàng lớn nhất nước Đức, Deutsche Bank, cho biết dự kiến sẽ cắt giảm 2.000 nhân sự trong mảng ngân hàng bán lẻ trong năm nay do lợi nhuận suy giảm.
Phát biểu tại một hội nghị ở London (Anh), Tổng giám đốc Deutsche Bank, ông Christian Sewing, cho biết: "Nơi chúng tôi cần cải thiện lợi nhuận rõ ràng là mảng ngân hàng cá nhân bán lẻ tại Đức". Ông nhấn mạnh rằng ngân hàng sẽ cắt giảm gần 2.000 nhân sự trong năm nay tại Deutsche Bank và công ty con Postbank. Theo ông Sewing, động thái này đã được tính vào chi phí tái cấu trúc của ngân hàng trong báo cáo tài chính năm 2024, nhưng hiện tại mới được triển khai.
Cắt giảm chi phí và đóng cửa
Trước đó, năm 2023, Deutsche Bank đã sa thải 3.500 nhân viên khối hỗ trợ nhằm cắt giảm chi phí. Hiện ngân hàng có khoảng 90.000 nhân viên trên toàn cầu.
Hồi tháng 9/2024, Deutsche Bank thông báo kế hoạch đóng cửa 50 trong số 400 chi nhánh của mình tại Đức trong năm 2025, cùng với hơn 200 chi nhánh của Postbank.
Nguồn: VTV; Lao Động; Bnews
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá