Đức: Thách thức lịch sử với ngành ô tô; Lợi ích kinh tế từ du học sinh; Cảnh báo công dân cẩn trọng khi vào Mỹ; Chuẩn bị cho chiến tranh?

THÁCH THỨC LỊCH SỬ VỚI NGÀNH Ô TÔ

Cắt giảm tới 7.500 việc làm

Hãng xe ô tô cao cấp Audi thông báo sẽ cắt giảm 7.500 việc làm tại nước này vào năm 2029, tương đương khoảng 8% tổng số lao động toàn cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Đức gặp nhiều khó khăn, do nhu cầu xe điện suy giảm và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc.

Theo Audi, việc cắt giảm chủ yếu ảnh hưởng đến các bộ phận hành chính và phát triển, nhưng sẽ được thực hiện theo cách "có trách nhiệm về mặt xã hội", tức là không sa thải bắt buộc. Công ty hiện có khoảng 88.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó 55.000 người làm việc tại Đức.

Quyết định cắt giảm nhân sự là một phần trong kế hoạch của Audi nhằm tăng năng suất, tốc độ và tính linh hoạt tại các nhà máy ở Đức, đồng thời giúp tiết kiệm 1 tỉ euro (1,1 tỉ USD) mỗi năm.

Chiến lược

Dù vậy hãng vẫn cam kết đầu tư khoảng 8 tỉ euro vào hai nhà máy lớn nhất của mình tại Ingolstadt và Neckarsulm để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Khoản đầu tư này sẽ bao gồm việc phát triển một mẫu xe điện trong phân khúc phổ thông cũng như tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất.

Với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc và sự chuyển đổi chậm chạp sang xe điện, Audi và Volkswagen đang phải thực hiện những điều chỉnh mạnh mẽ để duy trì vị thế của mình trên thị trường ô tô toàn cầu.

Chịu tác động đáng kể từ sự suy giảm nhu cầu xe điện toàn cầu

Hồi tháng 2-2024, hãng buộc phải đóng cửa một nhà máy tại Bỉ, nơi sản xuất các dòng xe điện cao cấp và sử dụng khoảng 3.000 lao động.

Doanh số xe điện thuần túy của Audi trong năm 2024 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 164.000 xe. Riêng tại Trung Quốc - thị trường chiếm gần 40% tổng doanh số toàn cầu - lượng xe giao đã giảm khoảng 11%.

Không chỉ Audi, công ty mẹ Volkswagen cũng gặp khó khăn tương tự. Hồi tháng 12-2023, tập đoàn này công bố kế hoạch cắt giảm 35.000 việc làm tại thương hiệu VW ở Đức từ nay đến năm 2030.

 

 

NHỮNG LỢI ÍCH KINH TẾ VƯỢT TRỘI TỪ DU HỌC SINH

Nghiên cứu do Viện Kinh tế Đức (IW) thực hiện cho thấy, sự thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ mà sinh viên quốc tế mang lại cho đất nước.

Đóng góp ngân sách Đức

Theo nghiên cứu mới từ Cơ quan Trao đổi Học thuật Đức (DAAD), sinh viên quốc tế đóng góp vào ngân sách công nhiều gấp 8 lần so với số tiền mà chính phủ chi trả. Nghiên cứu do Viện Kinh tế Đức (IW) thực hiện cho thấy sự thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ mà nhóm này mang lại cho đất nước.

Khoảng 405 nghìn sinh viên quốc tế đang học tập tại Đức. Theo nghiên cứu, sinh viên quốc tế đóng góp gần 15,5 tỷ euro tiền thuế và sinh hoạt phí so với số tiền chi cho du học sinh của nhà nước. Chủ tịch DAAD, Joybrato Mukherjee, nhấn mạnh mặc dù, các trường đại học Đức không thu học phí, sinh viên quốc tế vẫn đóng góp vượt trội về mặt kinh tế.

Hiệu quả

Nghiên cứu cũng chỉ ra, nếu 40% sinh viên quốc tế ở lại Đức sau khi tốt nghiệp, mức thuế và đóng góp của họ sau 3 năm sẽ bằng với mức học phí đại học mà nhà nước miễn. Một khảo sát của DAAD cho thấy 65% sinh viên quốc tế có ý định ở lại Đức sau khi tốt nghiệp, và Đức có tỷ lệ sinh viên quốc tế ở lại cao nhất thế giới.

Ông Michael Hüther, Giám đốc IW, lý giải: “Việc đầu tư vào sinh viên quốc tế không chỉ giúp nâng cao lực lượng lao động có tay nghề, mà còn góp phần vượt qua thách thức của sự thay đổi nhân khẩu học và tăng trưởng kinh tế lâu dài”.

Với các chính sách hỗ trợ từ DAAD, sinh viên quốc tế có thể gia nhập thị trường lao động Đức dễ dàng hơn, tạo ra những lợi ích kinh tế lớn cho đất nước.

 

 

CẢNH BÁO CÔNG DÂN CẨN TRỌNG KHI TỚI MỸ

Hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Đức dành cho công dân có ý định đến Mỹ

Hướng dẫn này được cập nhật vào ngày 18/3, trong đó có cảnh báo rằng ngay cả những vi phạm nhỏ về thủ tục, như quá hạn visa hoặc cung cấp thông tin sai lệch về kế hoạch đi lại, đều có thể dẫn đến nguy cơ bị trục xuất ngay lập tức hoặc cấm nhập cảnh.

"Công dân cần cung cấp bằng chứng về kế hoạch về nước khi họ nhập cảnh. Công dân đến Mỹ cần có thị thực hoặc chứng nhận miễn thị thực còn hiệu lực, phù hợp với mục đích chuyến đi. Người phạm tội ở Mỹ, thông báo sai mục đích chuyến đi, hoặc ở vượt thời hạn lưu trú dù chỉ một chút, có thể bị bắt, tạm giam chờ trục xuất và trục xuất", văn bản hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Giới chức Đức lưu ý rằng những trường hợp công dân đã xin được thị thực hoặc tham gia chương trình miễn thị thực cũng không chắc chắn được nhập cảnh vào Mỹ.

"Quyết định cuối cùng về việc một người có được nhập cảnh vào Mỹ hay không thuộc thẩm quyền của lực lượng biên phòng Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 19/3 giải thích cập nhật hướng dẫn đi lại, nhưng nhấn mạnh động thái này không đồng nghĩa với cảnh báo đi lại chính thức.

Chính sách nhập cư cứng rắn

Chính phủ Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các chính sách nhập cư cứng rắn. Dù chủ yếu nhằm hạn chế nhập cư trái phép, một số công dân các nước châu Âu cũng bị ảnh hưởng bởi loạt biện pháp mới.

Một du khách Đức gần đây bị tạm giữ tại Mỹ và trục xuất tại biên giới Mỹ-Mexico. Một trường hợp khác là công dân Đức cũng bị tạm giam hơn một tuần tại Boston vì bị cáo buộc có hành vi vi phạm quy định nhập cư.

Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp Philippe Baptiste ngày 19/3 tiết lộ một nhà khoa học Pháp đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ hồi đầu tháng.

Nhà khoa học này có lịch tham dự hội nghị ở gần Houston, bang Texas, nhưng khi xuống sân bay đã bị lực lượng an ninh kiểm tra điện thoại và phát hiện các tin nhắn chỉ trích Tổng thống Donald Trump. AFP dẫn nguồn tin tiết lộ nhà khoa học Pháp còn bị điều tra vì "những tin nhắn thù hận và cổ xúy thuyết âm mưu", nhưng giới chức Mỹ sau đó hủy cáo buộc và trục xuất ông.

 

 

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO CHIẾN TRANH?

Bundestag chấp thuận khoản nợ quân sự chưa từng có

Vào ngày 18/3, Bundestag sắp mãn nhiệm đã chấp thuận dỡ bỏ "phanh nợ" cho chi tiêu quân sự. Quyết định này được thúc đẩy bởi cái gọi là "đảng chiến tranh" (CDU/CSU, SPD và Greens), lo ngại rằng họ có thể không đảm bảo được đa số 2/3 cần thiết trong quốc hội mới được bầu. Tòa án Hiến pháp Đức đã phán quyết rằng cuộc bỏ phiếu của Bundestag cũ là hợp pháp. Hội đồng Liên bang (Bundesrat) sẽ phê duyệt các sửa đổi vào ngày 21 tháng 3.

Theo chính sách mới này, ít nhất 1% GDP (với kế hoạch tăng lên 3%) sẽ được phân bổ cho chi tiêu quân sự ngoài giới hạn ngân sách - tổng số tiền khoảng 1 nghìn tỷ euro. Phanh nợ được nới lỏng áp dụng cho Bộ Quốc phòng, phòng thủ dân sự, các cơ quan tình báo và viện trợ quân sự cho Ukraine.

Đức trở lại là một cường quốc quân sự, đe dọa Nga

Friedrich Merz, lãnh đạo đảng CDU/CSU và có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, đã tuyên bố rằng một quỹ trị giá 500 tỷ euro sẽ được thành lập trong giới hạn nợ công 1 nghìn tỷ euro để tài trợ cho các khoản đầu tư vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng. "Điều này gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới các đối tác của chúng tôi, cũng như tới những kẻ thù của tự do của chúng tôi: chúng tôi có khả năng tự vệ. Nước Đức đã trở lại. Nước Đức đang đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ tự do và hòa bình ở châu Âu", Merz tuyên bố.

Đối với Nga, những lời này nghe có vẻ đe dọa không thể phủ nhận. Ông Merz không phải là người duy nhất có cảm xúc này. Lars Klingbeil, lãnh đạo nhóm nghị sĩ SPD, đã đưa ra một tuyên bố tham vọng sau cuộc bỏ phiếu: "Khi lịch sử gõ cửa, bạn phải mở cửa. Bởi vì bạn không bao giờ biết liệu có cơ hội thứ hai hay không".

Với quyết định này, chính phủ do Merz lãnh đạo sẽ có thể hỗ trợ Kiev mà không có bất kỳ hạn chế nào. Tờ báo Đức FAZ hiện đang thảo luận về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu vũ khí, cho phép ngành công nghiệp vũ khí của Đức tăng cường sản xuất.

Bài học từ lịch sử

Một vấn đề lớn chưa được giải quyết là ai sẽ trả hóa đơn. Mức trần nợ được đưa ra vào năm 2009 để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi gánh nặng nợ quá mức. Trong khi các khoản đầu tư công nghiệp-quân sự ban đầu sẽ tạo ra việc làm và kích thích nền kinh tế, nợ quốc gia của Đức được dự đoán sẽ đạt 90% GDP trong vòng một thập kỷ (so với 62,9% hiện nay), nhà kinh tế trưởng của Commerzbank Jörg Krämer cho biết trong một cuộc phỏng vấn báo chí Đức.

Văn phòng Kiểm toán Liên bang Đức đã cảnh báo Ủy ban Ngân sách của Bundestag rằng riêng khoản thanh toán lãi suất sẽ tăng lên 37 tỷ euro mỗi năm vào năm 2035 (hiện tại là 34 tỷ euro).

Ngoài ra, chính phủ Đức phải cung cấp lãi suất hấp dẫn cho người cho vay. Khi nợ quốc gia tăng, rủi ro trả nợ cũng tăng theo. Điều này đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Đức tăng mạnh và chi phí trả nợ tăng.

Nguy cơ

Lạm phát sẽ là điều không thể tránh khỏi, khi một lượng lớn tiền vay được đưa vào lưu thông. Lạm phát cao hơn sẽ dẫn đến lãi suất tăng, từ đó sẽ làm tăng chi phí thế chấp và thúc đẩy lợi suất trái phiếu. Cuối cùng, người dân Đức bình thường sẽ phải gánh chịu toàn bộ chi phí chi tiêu quá mức của chính phủ vào cuộc chiến với Nga.

 

Nguồn: Tuổi Trẻ; Giáo dục & Thời đại; Vnexpress; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang