Đức: Thống kê về trẻ em và vấn đề sức khỏe tinh thần; Thúc đẩy nhập ngũ và những trở ngại

Thống kê về trẻ em và vấn đề sức khỏe tinh thần

Tỷ lệ trẻ em ở Đức

Tỷ lệ trẻ em trong dân số ở Đức đang tăng nhẹ trở lại. Trong số 83,2 triệu người sống ở Đức vào đầu năm 2022, 10,9 triệu là trẻ em dưới 13 tuổi, chiếm 13,0% dân số ở Đức. Kể từ mức thấp nhất vào đầu năm 2015 (12,2%), tỷ trọng này đã tăng nhẹ trở lại trong những năm gần đây.

Từ năm 2010 đến 2014, trung bình mỗi năm có khoảng 682.200 trẻ em được sinh ra. Từ năm 2015 đến năm 2020, mức trung bình là 775.600 mỗi năm. Năm 2021 vào khoảng 795.500 trẻ, số sinh thậm chí đạt mức cao nhất kể từ năm 1997 nhưng theo thông tin sơ bộ giảm xuống còn 738.900 trẻ vào năm 2022. Để so sánh, tỉ lệ trẻ em năm 2022 ở EU là 13,9 %. Ý 11,7%. Tây Ban Nha 12,9%. Pháp 16,12%.

Số liệu thống kê về vấn đề sức khỏe trẻ em ở Đức

Văn phòng Phúc lợi Thanh thiếu niên Liên bang Đức cho biết năm ngoái, Đức ghi nhận con số kỷ lục trẻ em gặp các vấn đề về sức khỏe, với 62.300 trường hợp được thống kê.

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Statistik), con số này tăng 4%, tương đương 2.300 trường hợp, so với năm 2021.

Tính tổng cộng, có tới 203.700 trẻ em gặp các rủi ro về sức khỏe tinh thần, tăng 3% so với năm 2021. Những rủi ro bao gồm bị bỏ mặc, ngược đãi tâm lý hoặc bạo lực thể xác, kể cả bạo lực tình dục.

Trong số này có tới 59% trẻ em có dấu hiệu bị bỏ mặc, hơn 30% có dấu hiệu bị ngược đãi tâm lý, 27% bị bạo lực thể xác và 5% bị lạm dụng tình dục. Có đến 1/5 trong số trên các em gặp nhiều rủi ro cùng một lúc. Theo các nhà chức trách, số trẻ em cần hỗ trợ giáo dục cũng tăng 2% lên 68.900 trường hợp.

Số trẻ em có nguy cơ gặp các rủi ro lâu dài về tâm lý cũng tăng 63% trong giai đoạn kể từ năm 2012, lên khoảng 24.000 trường hợp vào năm 2022.

Cá biệt, từ năm 2017 đến năm 2020, thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, số ca gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần tăng nhanh, khoảng 9-10%/năm, dù giảm nhẹ vào năm 2021, nhưng lại tăng trở lại vào năm 2022.

Đức thúc đẩy nhập ngũ và những trở ngại

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2/8 cho biết các lực lượng vũ trang của nước này đang gặp khó khăn lớn trong việc tuyển tân binh và điều này đang cản trở nỗ lực củng cố quân đội Đức sau cuộc xung đột ở Ukraine. Năm nay chúng tôi có ít hơn 7% số người đăng kí so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ông mong đợi một xu hướng đảo ngược, cho biết các yêu cầu tư vấn về nghề nghiệp trong Bundeswehr đã tăng 16%.

Thúc đẩy nhập ngũ

Hiện Đức có khoảng 183.000 quân nhân đang phục vụ trong quân đội Bundeswehr. Nhưng Chính phủ Đức đang tìm cách tăng cường nhân lực như một phần của bước ngoặt do Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố để phản ứng với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các lực lượng vũ trang Đức đã đặt mục tiêu có khoảng 203.000 quân vào năm 2031, nhưng ông Pistorius cho biết mục tiêu này vẫn đang được xem xét - có thể là một dấu hiệu cho thấy nó sẽ không thực tế.

Tuần trước, Chính phủ Đức đã thông qua một loạt các biện pháp nhằm tăng số lượng phụ nữ phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Đức cũng gặp khủng hoảng trong việc duy trì với tỷ lệ xuất ngũ là 30%.

Ông Pistorius đề xuất những định hướng hoặc "quảng cáo" thực tế hơn cho Bundeswehr, phát động một chiến dịch quảng cáo, tuyển dụng và "đánh bóng" hình ảnh mới vào năm ngoái, nhưng đã vấp phải sự chỉ trích ở một số khía cạnh. Nhiều áp phích và video tập trung nhiều vào máy bay chiến đấu, lính dù, tàu ngầm cùng các nhiệm vụ và thiết bị chuyên dụng khác vốn chỉ một phần nhỏ tân binh có khả năng đáp ứng.

Những khó khăn

Ông Pistorius cho biết thế hệ trẻ ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn, điều có thể thách thức những người quan tâm đến sự nghiệp quân sự.

Dân số già của Đức cũng là một vấn đề đối với việc tuyển dụng quân sự, vì Bundeswehr thường tìm cách tuyển dụng những người mới bắt đầu đến tuổi lao động chứ không phải khi họ lớn tuổi.

“Đến năm 2050, chúng ta sẽ có ít hơn 12% số người trong độ tuổi 15-24”, ông Pistorius nói, đề nghị nỗ lực nhiều hơn để tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, vốn vẫn là một vấn đề gây tranh cãi đối với một số người ở Đức.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang