- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hôm thứ Năm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: Chính phủ Italy và Đức đã đồng ý xúc tiến việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt đã được đề xuất. Tăng cường hợp tác trong việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng là rất quan trọng đối với tôi. Mở rộng mạng lưới cung cấp ở châu Âu sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta và chắc chắn sẽ tăng cường an ninh năng lượng. Vì lý do đó, tôi rất vui mừng khi chúng tôi đã đồng ý tiếp tục các công việc liên quan về một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và hydro mới giữa Italy và Đức.
Tháng trước, Italy, Đức và Áo đã ký một thỏa thuận hỗ trợ phát triển đường ống dẫn khí hydro giữa Bắc Phi và châu Âu, khi các nước châu Âu thích nghi với việc xuất khẩu năng lượng từ Nga bị hạn chế.
Với chiều dài 3.300 km, dự án sẽ được phát triển bởi bốn nhà vận hành hệ thống truyền tải lớn của châu Âu là Snam, Trans Austria Gasleitung, Gas Connect Austria và Bayernets.
Sea Corridor, một liên doanh giữa Snam và tập đoàn năng lượng Italy Eni điều hành các đường ống dẫn khí đốt nối Bắc Phi với Italy, cũng là một phần của liên danh phát triển dự án, được gọi là Hành lang SoutH2.
Thủ tướng Meloni, người đặt mục tiêu biến Italy thành một trung tâm năng lượng kết nối châu Phi với Bắc Âu, cho biết: “Về mặt năng lượng, chúng tôi đồng ý rằng việc đảm bảo đa dạng hóa các nguồn cung của chúng tôi và nỗ lực kết nối các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở Địa Trung Hải, là rất quan trọng”.
Hành lang SoutH2, có thể vận chuyển 4 triệu tấn hydro xanh mỗi năm, là một trong ba dự án đang được Liên minh Châu Âu xem xét về khía cạnh nhiên liệu phi hóa thạch.
Nhiều phi công nghỉ hưu thuộc lực lượng không quân Đức đã mang kỹ năng của họ đến Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ quốc phòng Đức muốn ngừng hiện tượng này.
Trước đây, Đức từng triển khai một cách chính thức chương trình huấn luyện quân sự với Trung Quốc. Việc quân đội các nước trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật và chiến thuật là điều bình thường. Bên cạnh đó, việc các quân nhân sử dụng kỹ năng của họ cho lĩnh vực tư nhân sau khi nghỉ hưu cũng không phải là bất thường.
Nhưng đã xuất hiện phản ứng mạnh mẽ ở Đức khi tạp chí Spiegel và đài truyền hình ZDF đưa tin một "số ít" phi công đã nghỉ hưu của không quân Đức đến Trung Quốc với các hợp đồng đào tạo tư nhân béo bở.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã nói với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc rằng ông mong "việc làm này phải chấm dứt ngay lập tức".
Nghị sĩ Marcus Faber tại Ủy ban Quốc phòng thuộc quốc hội Đức nhận định với kênh DW: "Bộ Quốc phòng cần làm mọi thứ có thể để chấm dứt hoạt động này. Quy tắc đối với những trường hợp do làm việc cho nhà nước nên có quyền truy cập vào thông tin liên quan đến bảo mật, cần phải được thắt chặt khẩn cấp”.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức trong khi đó nói với DW rằng các quân nhân đã nghỉ hưu và nhân viên chính phủ khác phần lớn được tự do sử dụng chuyên môn của họ. Nhưng bộ bày tỏ lo ngại rằng các phi công Trung Quốc không chỉ nhận được hướng dẫn bay cơ bản mà còn cả thông tin về chiến thuật và khả năng hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu điều đó có tạo thành vi phạm bảo mật hay không.
Ngoài Đức, cũng có quan ngại tương tự ở quốc gia khác. Phi công quân sự Anh và Mỹ cũng từng tham gia các chương trình đào tạo của Trung Quốc. Quốc hội Anh đang xem xét siết chặt luật điều chỉnh vấn đề này.
Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, một cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ đã bị bắt vào năm 2022 tại Australia. Daniel Duggan sinh tại Mỹ và làm phi công thủy quân lục chiến trong giai đoạn 1989-2002. Đến năm 2012, anh ta trở thành công dân Australian. Duggan bị cáo buộc huấn luyện phi công Trung Quốc hạ cánh trên tàu sân bay, đồng thời đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm luật kiểm soát vũ khí của Mỹ.
Nguồn tư liệu: Năng Lượng Quốc Tế, Báo Tin Tức
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá