.jpg)
THIỆT HẠI TÀI CHÍNH TỪ TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC
Báo cáo tình hình tội phạm có tổ chức ở Đức
Báo cáo tình hình tội phạm có tổ chức ở Đức công bố gần đây của Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cho hay, số lượng các vụ điều tra nhắm vào các băng nhóm ở Đức trong năm qua đã tăng lên đáng kể. Trong năm 2024, giới chức đã điều tra 647 vụ liên quan tội phạm có tổ chức. Con số này nhiều hơn năm trước đó và là mức cao thứ hai trong vòng 10 năm qua. Ước tính tội phạm có tổ chức đã gây thiệt hại trị giá 2,64 tỷ Euro trong năm 2024.
Phần lớn các vụ việc trong năm 2024 liên quan tội phạm ma túy, với 259 vụ điều tra. Tiếp theo là tội phạm kinh tế, các hành vi trốn thuế và vi phạm hải quan, cũng như tội buôn người và chiếm đoạt tài sản. Các nhóm tội phạm mạng tuy chỉ chiếm 4% tổng số vụ điều tra, nhưng là thủ phạm gây ra hơn một nửa tổng thiệt hại tài chính.
.png)
Chuyên nghiệp hóa
Theo BKA, mối đe dọa từ tội phạm có tổ chức vẫn liên tục ở mức cao. Tần suất xuất hiện các dịch vụ tội phạm, bao gồm cả lĩnh vực rửa tiền và tội phạm mạng, ngày càng tăng. Chẳng hạn, vào cuối tháng 9/2024, cảnh sát Đức đã triệt phá hơn 40 sàn giao dịch tiền điện tử nghi ngờ rửa hàng tỷ USD và hàng loạt hoạt động phi pháp khác, từ mã độc tống tiền đến giao dịch trên các trang web ngầm. Vụ việc đã phơi bày tình trạng tội phạm có tổ chức ở Đức ngày càng am hiểu công nghệ và kết nối toàn cầu.
Sự “chuyên nghiệp hóa” này giúp các nhóm tội phạm dễ dàng hơn trong việc đưa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp vào dòng chảy kinh tế hợp pháp. Mặt khác, các băng nhóm phải trả cho những người cung cấp dịch vụ rửa tiền khoản hoa hồng không nhỏ. BKA cho rằng, những hành động như vậy “rất hấp dẫn đối với cả hai bên”, song lại khiến công việc của các cơ quan điều tra trở nên khó khăn hơn.
Theo thống kê, lượng tiền được rửa qua các nhóm tội phạm tăng đáng kể, từ 166 triệu Euro năm 2023 lên 230,5 triệu Euro năm 2024. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng “máy trộn tiền điện tử”, giúp ẩn danh những giao dịch bất hợp pháp bằng tiền điện tử và che giấu mối liên hệ giữa người gửi và người nhận. Một thực trạng đáng lo ngại khác là việc tội phạm sẵn sàng sử dụng bạo lực ở nơi công cộng và trong một số trường hợp còn tuyển dụng cả trẻ vị thành niên chưa có kinh nghiệm để thực hiện hành vi phạm tội.
Buôn bán ma túy
Dù báo cáo cho thấy tình hình tội phạm ma túy sụt giảm do hợp pháp hóa một phần việc sử dụng cần sa, song theo BKA, tình trạng buôn bán ma túy qua mạng xã hội lại đang gia tăng, đặc biệt là với giới trẻ. Số ca tử vong liên quan ma túy ở Đức đã liên tục tăng trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, hồi tháng 6, Phó Chủ tịch BKA, bà Martina Link đã nhấn mạnh: “Một cuộc chiến hiệu quả chống lại tội phạm liên quan ma túy và có tổ chức quốc tế đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện”.
Trên khắp “lục địa già”, sự gia tăng tội phạm có tổ chức không phải là vấn đề riêng của một quốc gia. Các cảng biển của châu Âu đã trở thành những “cửa ngõ” quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy, bà Martina Link cảnh báo. Để hạn chế những đường dây tội phạm trên biển, vào đầu năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập một liên minh cảng biển. Trên bộ, các cơ quan an ninh từ 27 quốc gia thành viên khối này cũng cho thấy những nỗ lực phối hợp chống tội phạm. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết: “Chúng tôi muốn đạt được hành động mạnh mẽ hơn và phối hợp quốc tế trong phòng chống tội phạm có tổ chức”.
Thế giới
Trong 5 năm qua, châu Âu đã chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của tội phạm có tổ chức và Đức không phải là ngoại lệ. Các mạng lưới tội phạm như mafia Italia, các băng đảng và nhóm hoạt động theo gia tộc từ Trung Đông đến vùng Balkan đã lợi dụng những lỗ hổng trong quản trị và thực thi pháp luật. BKA ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, giới quan sát chỉ ra con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần, vì nhiều tội phạm kinh tế vẫn chưa được đưa vào số liệu thống kê tội phạm có tổ chức chính thức.
.png)
XU HƯỚNG NGƯỜI VỀ HƯU Ở ĐỨC VẪN TIẾP TỤC LÀM VIỆC
Số liệu thống kê
Theo Tổng Cục Thống kê Liên bang (Statistik) công bố ngày 28-10 cho biết, 13% người Đức về hưu ở độ tuổi từ 65 đến 74 vẫn có việc làm.
Theo Statistik, tỷ lệ việc làm giảm mạnh theo độ tuổi của những người về hưu, với 18% người từ 65 đến 66 tuổi vẫn còn làm việc, so với chỉ 8% những người từ 73 đến 74 tuổi. Hầu hết người cao tuổi làm việc bán thời gian. Gần 40% làm việc ít hơn 10 giờ một tuần, trong khi chỉ có 14% làm việc hơn 40 giờ.
Dân số Đức từ 65 tuổi trở lên đã tăng từ khoảng 12 triệu người vào năm 1991 lên 19 triệu người vào năm 2024, nâng tỷ lệ dân số của nhóm này trong tổng dân số từ 15% lên 23%. Cơ quan Việc làm Liên bang báo cáo, cứ 8 ngành nghề thì có một ngành đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề.
Chươnvg trình Lương hưu chủ động
Để giúp thu hẹp khoảng cách này, chính phủ dự kiến triển khai chương trình "lương hưu chủ động" từ tháng 1-2026, cho phép những người về hưu tiếp tục làm việc được hưởng mức lương miễn thuế lên đến 2.000 Euro mỗi tháng. Bộ trưởng Lao động Baerbel Bas cho biết, biện pháp này nhằm khuyến khích những người lao động có kinh nghiệm tiếp tục làm việc.
Theo Bộ Lao động Đức, tính đến 2024, chi phí của hệ thống lương hưu đã lên đến 408 tỷ Euro tăng 60% so với năm 2010. Người về hưu hiện chiếm 1/4 dân số cả nước (83 triệu người) trong khi người lao động đang đóng góp ngày càng nhiều vào các quỹ hưu trí, y tế và chăm sóc điều dưỡng mỗi năm. Trong những năm qua, Chính phủ Đức đã phải chi ngân sách ngày càng nhiều cho quỹ hưu trí. Với khoảng 100 tỷ Euro mỗi năm, đây hiện là một trong những khoản chi lớn nhất của liên bang.
ĐỨC TÌM CÁCH ĐỐI THOẠI VỚI TRUNG QUỐC SAU KHI LỠ HẸN VÀO PHÚT CHÓT
.jpg)
Thông điệp thương mại với Trung Quốc
Ngày 27.10, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã đưa ra thông điệp về quan hệ thương mại với Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc leo thang, ông kêu gọi hai bên cần đảm bảo sự "công bằng", nhất là trong lĩnh vực chip và đất hiếm.
Phát biểu tại Brussels, ông Wadephul xác nhận sẽ sớm điện đàm với phía Trung Quốc để lên lịch lại chuyến thăm Bắc Kinh vốn bị hủy vào tuần trước. Trước đó, chuyến đi đã bị hoãn đột ngột vì phía Trung Quốc chỉ xác nhận được duy nhất cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị, không có thêm bất kỳ lịch trình làm việc nào khác cho Ngoại trưởng Đức.
Ông Wadephul cho rằng việc hoãn lại là quyết định phù hợp trong tình huống đó. Tuy nhiên, ông cũng tái khẳng định cam kết của Đức đối với mối quan hệ lâu dài với Trung Quốc và nhấn mạnh Berlin "luôn sẵn sàng đối thoại".
Vấn đề đất hiếm
Các hạn chế thương mại của Trung Quốc, đặc biệt là đối với đất hiếm và chất bán dẫn, chính là những vấn đề cốt lõi mà ông Wadephul dự định thảo luận.
Hồi đầu tháng, Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát mới đối với việc xuất khẩu đất hiếm, thành phần không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Động thái này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ EU, khi khối này cho rằng các hạn chế đã buộc một số công ty châu Âu phải tạm dừng sản xuất và gây thiệt hại kinh tế.
Trước tình hình này, Ngoại trưởng Wadephul nhấn mạnh EU cần phải đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản và linh kiện để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Berlin không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.
Thay vào đó, Ngoại trưởng Đức tuyên bố chính phủ cam kết đảm bảo thương mại công bằng với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực, kể cả đất hiếm và chip.
Ông bày tỏ hy vọng rằng sẽ tìm được tiếng nói chung với các đối tác ở Bắc Kinh để duy trì sự trao đổi công bằng này. Lập trường này cho thấy nỗ lực của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong việc tìm kiếm con đường cân bằng trong mối quan hệ với Trung Quốc.
Nguồn: Nhân Dân; Hà Nội Mới; Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá