.jpg)
BOSCH CẮT GIẢM 13.000 VIỆC LÀM GIỮA LO NGẠI THỊ TRƯỜNG Ô TÔ SUY YẾU
Bối cảnh thị trường ô tô châu Âu
Nhà sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu thế giới Bosch vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 13.000 việc làm trong 5 năm tới đến năm 2030. Số lượng việc làm cắt giảm theo kế hoạch chiếm khoảng 3% tổng nhân sự toàn cầu của Bosch, chủ yếu tập trung tại Đức. Dù đã sa thải hàng nghìn lao động trong những năm gần đây, mảng Mobility (Giải pháp Di động) của tập đoàn vẫn ghi nhận mức thâm hụt thường niên khoảng 2,5 tỷ Euro.
Động thái trên phản ánh bối cảnh thị trường ô tô châu Âu, bị áp lực lớn đối với các nhà sản xuất ô tô và linh kiện phải gồng mình trước chi phí thuế quan, nhu cầu tiêu thụ suy yếu và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc. Tại châu Âu, chi phí lao động leo thang do già hóa dân số, trong khi giá năng lượng vẫn cao kể từ sau xung đột Nga - Ukraine.
Nhiều doanh nghiệp cung ứng phụ tùng ô tô đang đối mặt tình trạng dư thừa công suất, buộc phải giảm giá bán cho các hãng xe dù chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Volkswagen và Porsche cũng đã cắt giảm nhân sự và sản lượng để đối phó với doanh số sụt giảm tại Trung Quốc cùng chi phí thuế từ Mỹ.
Các nhà sản xuất Trung Quốc đang chiếm ưu thế nhờ pin, động cơ điện và linh kiện giá rẻ, khiến biên độ lợi nhuận của các nhà sản xuất truyền thống ngày càng thu hẹp. Các đối thủ của Bosch như Continental và ZF Friedrichshafen cũng đang đẩy mạnh thắt chặt chi phí.
Tập đoàn Bosch
Ông Markus Heyn, thành viên hội đồng quản trị phụ trách mảng Giải pháp Di động của Bosch, cho biết: "Các rào cản thương mại và diễn biến địa chính trị tạo ra nhiều bất định mà mọi doanh nghiệp đều phải đối mặt. Cạnh tranh chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là nắm bắt cơ hội tăng trưởng và tái định vị các cơ sở Mobility trên toàn cầu cho tương lai".
Robert Bosch GmbH, tập đoàn tư nhân với 417.900 nhân viên tính đến cuối năm ngoái, hiện sản xuất đủ loại sản phẩm từ bugi đánh lửa đến phần mềm của hệ thống lái tự động, đồng thời đầu tư lớn vào công nghệ pin nhiên liệu hydro và xe điện.
Kế hoạch cắt giảm lần này được coi là một đòn giáng mạnh đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông Merz từng nỗ lực vực dậy niềm tin bằng các gói hỗ trợ chi tiêu và chương trình "Made for Germany" (Được chế tạo cho nước Đức), có sự ủng hộ từ Bosch, song ngành công nghiệp Đức vẫn liên tiếp cắt giảm nhân sự, từ thép, hóa chất đến ô tô.
Stuttgart, nơi đặt nền móng lịch sử của Bosch, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở Feuerbach, khoảng 3.500 việc làm sẽ biến mất vào năm 2030 do nhu cầu động cơ diesel suy giảm, dù công ty đã đầu tư vào công nghệ pin nhiên liệu hydro tại đây.
Cơ sở Schwieberdingen mất thêm 1.750 vị trí vì số lượng đơn hàng sụt giảm. Tại Waiblingen, Bosch dự kiến đóng cửa nhà máy 560 nhân công chuyên sản xuất đầu nối ôtô vào năm 2028. Ở Bühl - trung tâm sản xuất động cơ điện cỡ nhỏ - khoảng 1.550 việc làm sẽ bị cắt, còn Homburg sẽ mất 1.250 vị trí liên quan đến linh kiện xe tải sử dụng động cơ diesel.
Bosch khẳng định đã thông báo cho người lao động và công đoàn, đồng thời cam kết tìm kiếm các giải pháp mang tính xã hội nhất có thể. Tuy vậy, ban lãnh đạo nhấn mạnh việc hành động nhanh chóng là cần thiết để khôi phục năng lực cạnh tranh. Ông Stefan Grosch, Giám đốc Nhân sự của tập đoàn này, chia sẻ: "Đức vẫn là trung tâm của Bosch. Nhưng chúng tôi buộc phải trở nên hiệu quả hơn để giữ vững vị thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu".
ĐỨC TRÚNG ĐỘC ĐẮC: PHÁT HIỆN MỎ LITHIUM KHỔNG LỒ, TRỮ LƯỢNG LÊN TỚI 43 TRIỆU TẤN NGUY CƠ RUNG CHUYỂN THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG
Trữ lượng lên tới 43 triệu tấn
Đức vừa phát hiện ra tiềm năng về năng lượng mới, giúp thay đổi tương lai sản xuất pin xe điện.
Một công ty năng lượng toàn cầu vừa xác nhận Đức đang sở hữu một trong những nguồn tài nguyên lithium lớn nhất thế giới, với trữ lượng ước tính lên tới 43 triệu tấn lithium carbonate tương đương (LCE).
Theo Neptune Energy, nguồn tài nguyên này nằm ở vùng Altmark, bang Sachsen-Anhalt, miền Bắc nước Đức, nơi vốn có bề dày 55 năm khai thác khí đốt tự nhiên.
Khối lượng lithium khổng lồ được xác nhận sau khi Neptune thuê công ty định giá quốc tế độc lập Sproule ERCE thực hiện đánh giá theo chuẩn mực khai khoáng CIM/NI43-101 cho dự án khai thác lithium tại khu vực này.
Ông Andreas Scheck, CEO của Neptune Energy, nhấn mạnh: “Kết quả này cho thấy tiềm năng rất lớn của các khu vực được cấp phép tại Sachsen-Anhalt. Đây là cơ hội để chúng tôi đóng góp quan trọng vào thị trường cung ứng lithium cho Đức và châu Âu”.
Lưu vực Altmark
Từ lâu đã là trung tâm khai thác khí đốt tự nhiên, từng nằm trong nhóm mỏ khí lớn nhất châu Âu và thuộc hệ thống bồn địa Permi trải dài từ Đức sang Nga, Ukraine và Ba Lan.
Neptune Energy và các công ty tiền thân đã khai thác nơi đây từ năm 1969. Những dữ liệu mới cho thấy lớp nước muối Rotliegend tại mỏ khí Altmark không chỉ giàu khoáng chất mà còn có hàm lượng lithium cao.
Sproule ERCE xác nhận lượng lithium tại đây lên tới 43 triệu tấn LCE, biến Altmark trở thành một trong những dự án đơn lẻ có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới.
Để so sánh, “Tam giác Lithium” (Argentina, Bolivia, Chile), nơi nắm giữ 53% trữ lượng toàn cầu, sở hữu gần 50 triệu tấn.
Công ty năng lượng Neptune Energy
Trước xu thế năng lượng xanh, Neptune Energy đang rời xa khai thác dầu khí để tập trung vào vật liệu pin. Thay vì khai thác lộ thiên hoặc hồ bay hơi, những phương pháp gây hại môi trường, công ty sử dụng công nghệ tách chiết lithium trực tiếp (DLE) từ nước muối dưới lòng đất.
Công nghệ này sử dụng quá trình trao đổi ion và hấp phụ tinh vi, giúp giảm thiểu diện tích đất sử dụng cũng như tác động môi trường, đồng thời cho phép thu được lithium chất lượng pin.
Tháng 8/2025, Neptune hoàn tất án thử nghiệm DLE thứ hai cùng đối tác Lilac, thành công sản xuất lithium carbonate đạt chuẩn pin từ nước muối địa nhiệt tại Altmark. Hiện công ty đang triển khai thử nghiệm thí điểm thứ ba với công nghệ hấp phụ.
Nếu được cấp phép khai thác, Neptune sẽ xây dựng nhà máy quy mô trình diễn, tích hợp các khâu tách chiết – xử lý – sản xuất, trước khi tiến tới vận hành thương mại toàn diện.
Hiện Neptune Energy sở hữu giấy phép khai thác Jeetze-L và ba giấy phép thăm dò lithium khác tại Altmark. Công ty đã lần lượt nhận giấy phép Milde A-L và Milde C-L vào năm 2024, sau đó bổ sung Milde B-L ở phía Đông Nam khu vực này vào năm 2025.
Ông Axel Wenke, Giám đốc mảng năng lượng mới của Neptune Energy, khẳng định: “Altmark hội tụ đầy đủ tiềm năng địa chất, hạ tầng sẵn có và năng lực kỹ thuật – những điều kiện lý tưởng để chuyển đổi từ khai thác khí đốt sang khai thác lithium thân thiện môi trường”.
TÁI ÁP ĐẶT TRỪNG PHẠT IRAN, VÌ SAO?
.jpg)
Nhóm E 3 tuyên bố
Ngày 27/9, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Nhóm E3 (gồm Đức, Anh và Pháp) "không còn lựa chọn nào khác" ngoài việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Wadephul cho biết: "Đối với chúng tôi, điều này là bắt buộc. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân."
Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cũng nhấn mạnh rằng Iran trong nhiều năm qua đã theo đuổi một chương trình hạt nhân "vượt xa bất kỳ mục đích sử dụng dân sự hợp lý nào."
Do đó, Nhóm E3 không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế bởi Iran đã không tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015, hay còn được biến đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).
Tuy nhiên, Nhóm E3 vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về một thỏa thuận mới và các hoạt động ngoại giao có thể được tiếp tục.
Theo kế hoạch, vào đúng 0h GMT ngày 28/9 , các lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện nhằm vào Iran, vốn từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015, sẽ được áp đặt trở lại với Tehran.
Phản ứng của phía Iran
Trước đó, Iran cũng có động thái cứng rắn khi triệu hồi các đại sứ tại Anh, Pháp và Đức về nước để tham vấn, sau khi ba quốc gia này khởi động cơ chế tái áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện của Liên hợp quốc đối với Tehran.
Theo thông báo từ truyền hình nhà nước Iran, quyết định này được đưa ra để phản đối "hành động vô trách nhiệm" của ba nước châu Âu trong việc tái kích hoạt các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - vốn đã được bãi bỏ trước đó.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng cảnh báo Tehran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo nếu các cường quốc phương Tây khôi phục lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với nước này.
Nga và Trung Quốc
Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất. Dự thảo này nhằm gia hạn thêm 6 tháng cho việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau khi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hết hiệu lực. Kết quả biểu quyết cho thấy dự thảo chỉ nhận được 4 phiếu ủng hộ và 9 phiếu chống.
Đại diện Iran tại Liên hợp quốc cũng lên án động thái "áp đặt lại các biện pháp trừng phạt" của nhóm E3 (Anh, Pháp, Đức) là bất hợp pháp và cho rằng Mỹ cùng các nước châu Âu phải chịu trách nhiệm cho tình trạng leo thang hiện nay, đồng thời khẳng định Iran vẫn cam kết giải pháp ngoại giao và chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Nguồn: Zing News; CafeF; VietnamPlus
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá