Đức: Đảng AfD bị buộc chuyển trụ sở chính khỏi tòa nhà ở Berlin; Cáo buộc Nga phát triển vũ khí mới đe dọa toàn cầu; Bỏ Mỹ, tự tái vũ trang 83 tỷ Euro

ĐẢNG AFD BỊ LỆNH CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH RA KHỎI TÒA NHÀ Ở BERLIN

Tranh chấp với chủ tòa nhà

Phán quyết được tòa án dân sự ở Berlin đưa ra hôm qua, sau khi quy trình hòa giải giữa chủ tòa nhà Lukas Hufnagl, công dân Áo, với đại diện của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) thất bại hồi tuần trước.

Tranh chấp phát sinh khi Hufnagl cho rằng AfD đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng cho thuê khi tổ chức tiệc mừng kết quả cuộc bầu cử quốc gia hồi tháng 2, nơi đảng cực hữu này giành được 20,8% số phiếu, mức cao chưa từng thấy.

AfD đã chiếu con số này cùng logo của đảng lên bức tường bên ngoài tòa nhà vào đêm bầu cử, điều mà Hufnagl cho là đã vi phạm hợp đồng. Người này cũng cho rằng sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát vào thời điểm đó đã cản trở những người thuê khác đi vào tòa nhà.

Theo Hufnagl, AfD đã hành động như thể họ sở hữu tòa nhà đó. Ông cũng thông báo cho AfD, nhưng đảng này từ chối chuyển đi.

Án quyết Tòa án

Hufnagl đề nghị tòa lệnh cho AfD phải chuyển trụ sở khỏi tòa nhà ở quận Reinickendorf ngay lập tức, song tòa bác bỏ vì ông không cảnh báo trước cho bên thuê. Theo đó, đảng phải chuyển đi vào mùa thu năm 2026, sớm hơn thời hạn trong hợp đồng cho thuê.

AfD hoan nghênh phán quyết của tòa, vì họ không phải chuyển đi ngay lập tức, đồng thời cáo buộc hành động của chủ sở hữu "mang động cơ chính trị".

Đảng AfD

Được thành lập năm 2013 và ngày càng thu hút được nhiều sự ủng hộ bằng cách xoáy vào nỗi lo ngại về vấn đề di cư, khi Đức đang hứng chịu suy thoái kinh tế. Kết quả mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử tháng 2 chỉ đứng sau liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Friedrich Merz.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ AfD ngang ngửa hoặc thậm chí nhỉnh hơn một chút so với liên minh CDU/CSU. Các đảng ở Đức đã tuyên bố sẽ không hợp tác với AfD.

Đến đầu tháng 5, cơ quan tình báo BfV của Đức xác định AfD là nhóm cực đoan do nỗ lực "phá hoại trật tự tự do, dân chủ" ở Đức. Điều này đồng nghĩa chính phủ Đức sẽ có nhiều quyền hạn hơn để giám sát AfD, như chặn thu liên lạc và triển khai đặc vụ giám sát.

Theo BfV, mục tiêu của AfD là "loại trừ một số nhóm dân số nhất định khỏi sự tham gia bình đẳng vào xã hội". Đặc biệt, AfD không coi công dân di cư từ các quốc gia đông người Hồi giáo có quyền bình đẳng như những người dân Đức khác.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng lên tiếng chỉ trích động thái của chính phủ Đức. Phó tổng thống JD Vance cáo buộc giới cầm quyền Đức dựng lại "Bức tường Berlin", đồng thời cho rằng AfD là "đảng được lòng dân nhất ở Đức".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc chính phủ Đức là "chế độ chuyên chế trá hình" và cho rằng "Đức nên đảo ngược quyết định". Đáp trả cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố "đây là nền dân chủ".

 

 

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CÁO BUỘC NGA PHÁT TRIỂN VŨ KHÍ MỚI CÓ THỂ PHÁ HỦY VỆ TINH, ĐE DỌA AN NINH TOÀN CẦU

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cảnh báo hậu quả

Nga đang triển khai công nghệ có thể phá hủy vệ tinh, đe dọa an ninh châu Âu và toàn cầu.

Ngày 25.9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius lên tiếng cảnh báo Nga đang phát triển và triển khai những công nghệ quân sự trong không gian có thể phá hủy vệ tinh, gây ra “mối đe dọa nguy hiểm chưa từng có” đối với an ninh toàn cầu.

Theo ông Pistorius, các cơ quan tình báo Đức và đồng minh châu Âu đã phát hiện tín hiệu Nga thử nghiệm hệ thống chống vệ tinh có khả năng vô hiệu hóa liên lạc và định vị toàn cầu (GPS). “Nếu những công nghệ này được sử dụng, hậu quả sẽ không chỉ là quân sự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của hàng tỉ người”, ông nhấn mạnh.

Đức cho biết, đã chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác NATO và Liên minh châu Âu. Nước này đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc tăng cường thảo luận về một hiệp ước ngăn chặn vũ khí hủy diệt trong không gian.

Ông Pistorius nhấn mạnh: “Chúng ta không thể xem nhẹ bất kỳ hành động nào của Nga. Không gian đang trở thành một mặt trận mới của xung đột và Đức cùng đồng minh phải chuẩn bị sẵn sàng”.

Các chuyên gia quân sự Đức cho hay, nếu các vệ tinh bị phá hủy, những hệ thống quan trọng như hàng không, tài chính, viễn thông và dự báo thời tiết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Thế giới hiện nay phụ thuộc nặng nề vào vệ tinh. Một vụ tấn công có thể làm tê liệt cả nền kinh tế toàn cầu", chuyên gia Markus Kaim thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Đức cảnh báo.

Mỹ và Nato cũng từng cảnh báo Nga

Về nguy cơ triển khai vũ khí chống vệ tinh, sau khi phát hiện Nga đã thử nghiệm công nghệ có khả năng đe dọa hệ thống vệ tinh thương mại và quân sự. Nga nhiều lần bác bỏ, cho rằng các cáo buộc là “chiến dịch tuyên truyền” nhằm bôi nhọ hình ảnh nước này.

NATO từ năm 2019 đã coi không gian là một lĩnh vực tác chiến chính thức bên cạnh đất liền, biển, không khí và mạng. Khối này đang tăng cường năng lực giám sát quỹ đạo và đầu tư vào công nghệ phòng thủ để đối phó các mối đe dọa mới.

Châu Âu đang ngày càng lo ngại

Nga chưa đưa ra phản hồi về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Tuy nhiên, trước đây Nga khẳng định, chỉ phát triển công nghệ vũ trụ “phục vụ mục đích phòng thủ” và phản đối việc “quân sự hóa không gian” do phương Tây khởi xướng.

Cảnh báo mới nhất từ Berlin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang vì xung đột Ukraina, khủng hoảng năng lượng và các lệnh trừng phạt kinh tế.

Giới phân tích nhận định, việc Đức công khai cáo buộc Nga lần này cho thấy châu Âu đang ngày càng lo ngại nguy cơ không gian trở thành một chiến trường mới, bên cạnh mặt đất và không gian mạng vốn đã nóng bỏng.

 

 

ĐỨC ‘PHŨ PHÀNG’ VỚI ÔNG TRUMP: KHÍ TÀI MỸ MẤT CHỖ ĐỨNG TRONG KẾ HOẠCH TÁI VŨ TRANG 83 TỶ EURO

Kế hoạch mua sắm quân sự, tái vũ trang của Đức

Theo kế hoạch mua sắm quân sự mới của Đức được tờ Politico tiếp cận, Berlin sẽ hướng nỗ lực tái vũ trang quy mô lớn dựa chủ yếu vào ngành công nghiệp châu Âu, trong khi chỉ có 8% dành cho vũ khí của Mỹ. Đây là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã gây sức ép để các nước châu Âu tiếp tục mua vũ khí của Mỹ.

Kế hoạch mua sắm này cho thấy Đức đang chuẩn bị thúc đẩy các thương vụ trị giá gần 83 tỷ Euro trong năm tới. Danh sách được lập cho Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức xem xét, nêu chi tiết 154 khoản mua sắm quốc phòng lớn từ tháng 9/2025 đến tháng 12/2026.

Theo luật pháp Đức, bất kỳ thương vụ nào có giá trị hơn 25 triệu euro đều phải được trình lên quốc hội để phê duyệt. Và trong kế hoạch đó, các hạng mục liên quan tới các công ty Mỹ chỉ xuất hiện một cách hãn hữu.

Các hợp đồng lớn duy nhất với các nhà thầu Mỹ là khoảng 150 triệu euro dành cho ngư lôi gắn trên máy bay chiến đấu P-8A của hãng Boeing và khoảng 5,1 tỷ euro cho tên lửa phòng không MIM-104 Patriot và bệ phóng của hãng Raytheon.

Nếu tính cả các hợp đồng mua sắm khác có liên quan tới Mỹ, từ tên lửa AMRAAM và ESSM đến các gói thiết bị vô tuyến, tổng số tiền lên tới khoảng 6,8 tỷ euro, chiếm khoảng 8% kế hoạch của Đức, phần còn lại chủ yếu dành cho ngành công nghiệp châu Âu.

Gạt bỏ vũ khí Mỹ

Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, Đức đã ký kết các hợp đồng mua vũ khí Mỹ trị giá hơn 17 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2024, đạt mức kỷ lục 13,9 tỷ USD vào năm 2023, làm nổi bật sự gia tăng nhu cầu mua sắm vũ khí sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.

Việc mua sắm vũ khí rầm rộ đó đã nhanh chóng đưa Đức trở thành một trong những điểm đến hàng đầu thế giới cho hoạt động xuất khẩu vũ khí của Mỹ, cùng với Ba Lan và Nhật Bản.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), 64% số vũ khí mà các thành viên NATO châu Âu đã mua trong giai đoạn 2020-2024 là từ Mỹ.

Politico đưa tin, sau khi ký kết thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố rằng EU sẽ mua "một lượng lớn" vũ khí của Mỹ trị giá "hàng trăm tỷ USD".

Tuyên bố chung từ thỏa thuận đó thậm chí còn đi xa hơn khi cam kết rằng EU "có kế hoạch tăng đáng kể việc mua sắm thiết bị quân sự và quốc phòng từ Mỹ, với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của chính phủ Mỹ".

Nhưng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu không được quyết định ở Brussels, mà do chính phủ các nước quyết định. Còn ở Đức, các con số lại cho thấy một câu chuyện khác.

Theo kế hoạch mà Politico tiếp cận được, Đức dường như đang tập trung vào ngành công nghiệp châu Âu. Chương trình khinh hạm F-127, dự kiến do tập đoàn hàng hải khổng lồ TKMS của Đức thiết kế, là hạng mục tốn kém nhất trong danh sách, dự kiến tiêu tốn khoảng 26 tỷ euro.

Một trọng tâm khác là Eurofighter Tranche 5 do Airbus, BAE Systems và Leonardo chế tạo, với 4 tỷ euro dự kiến được phê duyệt vào tháng 10/2025 cho máy bay mới và 1,9 tỷ euro nữa cho việc nâng cấp radar.

Một dự án đầu tư lớn khác là việc nâng cấp tên lửa hành trình Taurus trị giá 2,3 tỷ euro.

Ngoài ra, theo kế hoạch của Đức, ít nhất 196 triệu euro sẽ được dành cho việc phát triển thiết bị bay không người lái Eurodrone.

Trở thành 'quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu'

Đài RT (Nga) đưa tin, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Đức đã tăng cường quân đội, viện dẫn mối đe dọa từ Nga.

Phát biểu vào cuối tháng trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng đất nước ông "đã ở trong một cuộc xung đột với Nga", cáo buộc Moscow cố gắng gây bất ổn cho Đức và các quốc gia thành viên NATO khác ở châu Âu.

Đầu năm nay, ông kêu gọi quân đội Đức trở thành "quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu", với kế hoạch tăng quân số từ 182.000 hiện nay lên 260.000 quân thường trực vào năm 2035.

Hồi tháng 5, các quốc gia thành viên EU đã phê duyệt gói vay trị giá 150 tỷ euro mang tên SAFE, tạo điều kiện cho các thành viên vay vốn lãi suất thấp để mua sắm thiết bị quân sự chung.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc rằng họ có ý định thù địch với các quốc gia thành viên NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc ngược lại vào cuối tháng 7 rằng "châu Âu ngày nay đã hoàn toàn chìm vào cơn sốt bài Nga, và trên thực tế, quá trình quân sự hóa đang trở nên không thể kiểm soát".

 

Nguồn: Vnexpress; Lao Động; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang