.jpg)
NGƯỜI ĐỨC VÀ NHỮNG NỖI LO LỚN NHẤT ÁM ẢNH SUỐT 15 NĂM
Đứng thứ nhất
Theo cuộc khảo sát thường niên "Những nỗi lo lớn nhất của người Đức 2025" do hãng bảo hiểm R+V Versicherung thực hiện từ năm 1992, chi phí sinh hoạt leo thang tiếp tục đứng đầu danh sách quan ngại của người dân Đức. Đây đã là lần thứ 15, và năm thứ 2 liên tiếp, mối lo này giữ vị trí số một.
Trong chi phí sinh hoạt, giá thực phẩm, nhiên liệu và giá điện tăng cao khiến nhiều hộ gia đình cảm thấy khó cân đối chi tiêu hàng tháng. Không chỉ vậy, 3 trong 4 nỗi lo lớn nhất đều gắn với tiền bạc: Nguy cơ tăng thuế, cắt giảm phúc lợi và tình trạng nhà ở không còn khả năng chi trả.
“Nhà ở đang trở thành vấn đề xã hội then chốt. Người dân kỳ vọng nhiều hơn vào chương trình xây dựng nhà ở xã hội, đẩy nhanh thủ tục và mở rộng cơ hội sở hữu nhà giá phải chăng” - nhà khoa học chính trị Isabelle Borucki, cố vấn của cuộc khảo sát, nhận định.
Dù vậy, bà cho rằng mức độ lo sợ đã bớt gay gắt: “Người dân tập trung nhiều hơn vào hiện tại thay vì chỉ nhìn về viễn cảnh u ám. Có lẽ đó là một nhịp thở nhẹ nhõm sau nhiều năm khủng hoảng nối tiếp”.
Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng
Đó là nỗi lo lắng Đức bị “quá tải” bởi dòng người tị nạn, đặc biệt phổ biến ở các bang phía Đông. Dù số đơn xin tị nạn nửa đầu năm 2025 giảm gần 50% so với cùng kỳ, sự lo ngại vẫn còn dai dẳng.
Bà Borucki cho rằng nỗi lo này không chỉ liên quan chính sách nhập cư, mà còn gắn với câu hỏi về bản sắc và sự chung sống văn hóa. Đây cũng là chủ đề dễ bị các lực lượng cực hữu lợi dụng để vận động chính trị.
Khảo sát ghi nhận một điểm sáng nhỏ: Người dân ít bi quan hơn về tình trạng phân cực xã hội so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức độ bất mãn với chính trị gia vẫn rất cao. Hơn một nửa dân số chỉ chấm điểm “vừa đủ qua” cho cả chính phủ lẫn phe đối lập.
Các lo lắng khác
“Niềm tin vào khả năng chèo lái của chính phủ Thủ tướng Friedrich Merz qua khủng hoảng vẫn còn thiếu vắng. Các chính trị gia cần nỗ lực khôi phục lòng tin” - bà Borucki nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, người Đức ngày càng e ngại trước sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo cứng rắn trên thế giới. Tác động từ chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khiến lo lắng về an ninh toàn cầu tăng lên, xếp ở vị trí thứ 5 và 6 trong bảng khảo sát.
Đáng chú ý, lo ngại về biến đổi khí hậu và thiên tai đã tụt xuống thứ hạng 15 và 16, bất chấp thực tế thiên tai toàn cầu gia tăng. Chủ đề này gần như biến mất khỏi nghị trình chính trị sau khi đảng Xanh không còn trong chính phủ, và không còn là ưu tiên của cử tri trưởng thành.
Khảo sát năm nay cho thấy, dù người Đức ít lo sợ hơn so với những năm khủng hoảng đỉnh điểm, chi phí sinh hoạt, nhập cư và niềm tin chính trị vẫn là 3 nỗi bất an lớn nhất gắn liền với xã hội Đức đương đại.
QUÂN ĐỘI DỰ KIẾN TỔN THẤT 1.000 LÍNH MỖI NGÀY NẾU CÓ XUNG ĐỘT
Dư báo đối đầu với Nga vào năm 2029
Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer, trước đó tuyên bố nước này phải sẵn sàng đối đầu với Moscow vào năm 2029.
Theo hãng tin Reuters ngày 22/9, quân đội Đức đang lên kế hoạch điều trị cho khoảng 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày nếu xảy ra xung đột quy mô lớn giữa NATO và Nga.
Bác sĩ Ralf Hoffmann cho biết số binh sĩ bị thương trong một cuộc xung đột tiềm tàng sẽ phụ thuộc vào cường độ trận đấu và đơn vị quân đội nào tham chiến.
“Thực tế, chúng ta đang nói đến con số khoảng 1.000 binh sĩ bị thương mỗi ngày,” ông nói với Reuters.
EU chuẩn bị cho cuộc xung đột lớn nhất châu Âu
Quân đội châu Âu, bao gồm cả dịch vụ y tế, đã tăng cường chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Moscow sau cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022, cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
Nước này cũng liên tục cải tiến chương trình đào tạo y tế, lồng ghép các bài học rút ra từ cuộc chiến ở Ukraine.
Berlin nhiều lần đề cập tới khả năng xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức. Moscow nhiều lần phủ nhận mọi kế hoạch tấn công các nước NATO, gọi những cáo buộc đó là “vô lý”.
Theo RT, đầu năm nay, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng “Đức đang trở nên nguy hiểm trở lại” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng tiêu diệt binh lính Nga trong trường hợp xung đột.
ĐỨC, THỤY ĐIỂN ĐIỀU CHIẾN ĐẤU CƠ CHẶN MÁY BAY NGA TRÊN BIỂN BALTIC
.jpg)
Kiểm tra một máy bay bay trinh sát Nga trên biển Baltic
Khi tiếp cận, họ xác định đó là máy bay trinh sát IL-20M của Nga. Sau khi nhận dạng, quân đội Đức bàn giao việc theo dõi cho đối tác NATO là Thụy Điển rồi trở về căn cứ Rostock-Laage, theo thông báo của phái đoàn Đức tại NATO trên mạng xã hội X.
Không quân Thụy Điển cũng xác nhận chiến đấu cơ của họ đã nhận dạng và theo dõi chiếc IL-20 trong không phận quốc tế. Đức điều hai chiếc Eurofighter, Thụy Điển triển khai hai chiếc Gripen cho nhiệm vụ này.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh NATO nhiều lần cáo buộc máy bay Nga xâm nhập không phận thành viên khối trong tháng 9, khiến căng thẳng giữa hai bên leo thang.
Cuối tuần trước, Estonia cho biết 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga xâm phạm không phận nước này trong 12 phút. Ngày 9-9, các máy bay không người lái của Nga cũng bị cáo buộc đi vào không phận Ba Lan.
Sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 21-9, khi được hỏi Mỹ có sẵn sàng bảo vệ EU không, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Có, tôi sẽ làm vậy". Trước đó, ông nói "không thích" việc máy bay Nga xâm phạm nhưng chưa được báo cáo cụ thể.
Nga bác bỏ cáo buộc vi phạm không phận Ba Lan và Estonia
Liên quan vụ việc ở Ba Lan, phía Nga cho rằng Kiev dàn dựng để kéo NATO vào đối đầu trực tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đây là cáo buộc bịa đặt nhằm bôi nhọ Nga và cản trở tiến trình hòa bình Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua cũng phủ nhận cáo buộc của Estonia, khẳng định máy bay Nga chỉ bay thường lệ từ Karelia đến Kaliningrad, "không vi phạm không phận Estonia".
Ngày 22-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Chúng tôi coi những cáo buộc này là sáo rỗng, vô căn cứ, nhằm leo thang căng thẳng và kích động đối đầu".
Nguồn: Lao Động; Soha; Tuổi Trẻ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá