Đức thành lập sư đoàn tốt nhất NATO; Chính trường Đức trước Chiến lược Đức đối với Trung Quốc

(Tướng Alfons Mais, Tư lệnh Lục quân Đức).

Đức sẽ thành lập sư đoàn lục quân tốt nhất NATO vào năm 2025

Tướng Alfons Mais, Tư lệnh Lục quân Đức cho biết Berlin tự tin rằng nước này sẽ có sư đoàn lục quân được trang bị tốt nhất trong số các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu vào năm 2025.

Đức hiện không có bất kỳ sư đoàn sẵn sàng chiến đấu nào, những sư đoàn này thường yêu cầu quy mô trên 20.000 quân. Quân đội Đức đặt mục tiêu xây dựng 3 sư đoàn như vậy, trong đó sư đoàn đầu tiên sẽ hoạt động vào năm 2025, sư đoàn thứ 2 sẽ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vào năm 2027.

Tướng Mais cho biết trước tiên, Đức sẽ điều động 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới cho sư đoàn mới. Sau đó, Berlin sẽ bổ sung một lữ đoàn trang bị nhẹ hơn. Ngoài ra, một lữ đoàn của quân đội Hà Lan sẽ tham gia sư đoàn. Mỗi lữ đoàn có khoảng 5.000 quân.

“Điều này sẽ giúp xây dựng sư đoàn được trang bị tốt nhất trong số tất cả thành viên NATO tại châu Âu vào năm 2025. Ít nhất đây là mục tiêu chung của chúng tôi với các đối tác Hà Lan”, Tướng Mais khẳng định.

Sư đoàn là đơn vị quan trọng của lục quân và mô hình này rất cần thiết để đối phó với đối thủ ngang hàng khi một cuộc xung đột nổ ra. Quân đội châu Âu từng từ bỏ mô hình sư đoàn, chuyển sang xây dựng các lữ đoàn tinh gọn hơn nhằm đối phó với những cuộc chiến quy mô nhỏ hơn ở Iraq và Afghanistan.

Sau nhiều thập kỷ bị lãng quên, các nước phương Tây đang gấp rút tái xây dựng và trang bị các sư đoàn khi cuộc chiến ở Ukraine cho thấy một cuộc xung đột quy mô lớn vẫn có thể xảy ra ở châu Âu.

Chính trường Đức với Chiến lược đối với Trung Quốc

Tóm tắt chiến lược

Chính phủ Đức vừa công bố “Chiến lược đối với Trung Quốc” đầu tiên của nước này. Tài liệu dài 64 trang, kèm cả phụ lục, nêu bật sự khó khăn mà Berlin phải cân đối để giảm phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chiến lược được công bố sau nhiều tháng trì hoãn và tranh luận trong liên minh 3 đảng cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz. Bản Chiến lược nêu: Trung Quốc đã thay đổi các quyết định chính trị, chúng ta cần phải thay đổi cách tiếp cận của mình đối với Trung Quốc. Trung Quốc là một đối tác quan trọng trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch và phát triển bền vững. Tuy nhiên, nước này đang “theo đuổi lợi ích của mình một cách quyết đoán hơn nhiều và đang cố gắng định hình lại trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc hiện có theo nhiều cách khác nhau”, gây ra những hậu quả đối với an ninh toàn cầu.

Tài liệu cho rằng Đức phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc về công nghệ y tế và dược phẩm, bao gồm cả thuốc kháng sinh, cũng như công nghệ thông tin và các sản phẩm cần thiết để sản xuất chất bán dẫn, các loại kim loại và đất hiếm cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường trọng điểm của một số công ty lớn của Đức, bao gồm Volkswagen và BMW.

Tài liệu nhấn mạnh, nền kinh tế lớn nhất châu Âu muốn duy trì quan hệ thương mại và đầu tư với Trung Quốc, đồng thời giảm phụ thuộc trong các lĩnh vực quan trọng bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, một mục tiêu thường được gọi là “giảm thiểu rủi ro”. Mục tiêu không phải là tách khỏi Trung Quốc. Nhưng giảm phụ thuộc quan trọng trong tương lai. Trong các lĩnh vực quan trọng, Liên minh châu Âu không được phụ thuộc vào công nghệ từ các quốc gia bên ngoài và không chia sẻ các giá trị cơ bản của mình.

Tài liệu khẳng định cam kết của Chính phủ Đức trong việc điều chỉnh danh sách các sản phẩm chịu kiểm soát xuất khẩu trong cuộc đua công nghệ hiện nay, bao gồm công nghệ giám sát và an ninh mạng.

Chính phủ Đức cũng sẽ ban hành điều khoản để các dự án nghiên cứu và phát triển với Trung Quốc “có nguy cơ cạn kiệt tri thức” không được các quỹ liên bang hỗ trợ hoặc kèm theo một số điều kiện nhất định.

Chính phủ Đức cho biết, họ sẽ bàn bạc với những công ty “đặc biệt dễ chịu rủi ro với Trung Quốc” để tìm cách ứng phó.

Dư luận Đức trước “quyết tâm chính trị” của Thủ tướng Olaf Scholz

Mặc dù trong bản chiến lược đầu tiên về Trung Quốc, chính phủ Đức đã sử dụng những từ ngữ và khái niệm rất trực tiếp, trực diện để đề cập đến các khía cạnh trong quan hệ song phương Đức - Trung, từ mối quan hệ kinh tế vô cùng quan trọng cho đến các quan ngại và chỉ trích của Đức đối với một số tham vọng địa chính trị cũng như cách hành xử của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát trung lập hầu hết nhận định rằng, bản chiến lược này vẫn thể hiện một nỗ lực rất lớn của Đức trong việc giữ thế cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc, tức bên cạnh các tuyên bố mạnh mẽ thể hiện khác biệt, thậm chí bất đồng về chính sách đối ngoại, như việc Đức đánh giá Trung Quốc đang cố gắng thay đổi trật tự thế giới hiện tại, hay Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn trong chính sách đối ngoại… thì Đức cũng khẳng định nhiều lần rằng nước này chỉ tìm cách “giảm thiểu rủi ro” chứ không tìm kiếm sự “tách rời” với kinh tế Trung Quốc.

Trên thực tế, trong chính phủ liên minh 3 đảng tại Đức, đảng có quan điểm cứng rắn nhất với Trung Quốc là đảng Xanh của Ngoại trưởng Annalena Baerbock trong khi Thủ tướng Olaf Scholz lại theo đuổi cách tiếp cận ôn hòa hơn. Điều này cũng đã thể hiện trên thực tế khi ông Olaf Scholz là nguyên thủ châu Âu đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau khi Trung Quốc mở cửa sau đại dịch Covid-19 vào tháng 11/2022, một chuyến đi mà ông Olaf Scholz kiên quyết đi một mình dù hứng chịu nhiều chỉ trích từ các nước châu Âu láng giềng trong EU. Vì thế, bản chiến lược mới về Trung Quốc mà chính phủ của ông Olaf Scholz công bố được xem là một “quyết tâm chính trị” đáng chú ý nhưng cần phải được thử thách bằng các hành động cụ thể.

Đức đang “xích gần hơn” với EU trong chính sách với Trung Quốc

Nội dung bản chiến lược về Trung Quốc mà chính phủ Đức công bố gần như trùng khớp hoàn toàn với các quan điểm chủ đạo được các lãnh đạo cao nhất của EU tuyên bố trong vài năm qua, từ việc định danh Trung Quốc qua 3 mệnh đề đến việc công bố chiến lược hành động cốt lõi là “giảm thiểu rủi ro”. Điều này cho thấy nước Đức hiện nay hoàn toàn nói chung tiếng nói với châu Âu, chứ không theo đuổi các cách tiếp cận riêng như trước kia.

Điều này có nhiều nguyên do. Đầu tiên, là yếu tố con người. Thủ tướng Đức Olaf Scholz là người khá kín tiếng và ít thể hiện về mặt đối ngoại nên có thể coi Ngoại trưởng Đức, bà Annalena Baerbock là người đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng bản chiến lược về Trung Quốc của Đức. Bà Baerbock được xem là một chính trị gia “châu Âu”, tức là thế hệ chính trị gia trẻ mang các tư duy đại chúng châu Âu, khác với các thế hệ chính trị gia Đức trước đây thường rất thực tế, rạch ròi và luôn thể hiện các cách tiếp cận rất riêng khi bảo vệ lợi ích của Đức. Nhìn từ một khía cạnh khác thì có thể nói, không có nhiều khác biệt giữa Ngoại trưởng Đức hiện nay với một loạt thế hệ chính trị gia ở các nước khác tại châu Âu. Do đó, có một sự hòa nhập rõ ràng hơn về chính sách đối ngoại của Đức với châu Âu.

Nguyên do thứ hai, đó là sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, giới tinh hoa chính trị Đức thời gian qua tranh luận nhiều về hai chủ đề: một là nước Đức không được phép phạm sai lầm như trong quá khứ, đó là phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác, như đã từng phụ thuộc vào năng lượng Nga. Đây là lí do mà Đức phải giảm dần sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Chủ đề thứ hai, đó là đã có những luồng quan điểm lớn tại Đức cho rằng nước Đức trong 2 thập kỷ qua đã có những lựa chọn sai lầm về chính sách đối ngoại, do đó đang có một xu hướng “chuộc lỗi”, "sửa sai" bằng cách giơ cao ngọn cờ châu Âu hơn là việc theo đuổi các chính sách độc lập. Việc cứng rắn hơn với Trung Quốc như xu hướng đang gia tăng tại châu Âu, một phần cũng là để thể hiện tâm lý muốn "sửa sai" đó.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang