- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Cuộc tập trận, mang tên “Bollwerk Bärlin III” (Pháo đài Berlin 3)
Tổ chức từ ngày 17 - 21/11. Đặc biệt, một đại đội của tiểu đoàn này sẽ tổ chức diễn tập tác chiến trong môi trường đường phố và nhà cửa, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong không gian đô thị tại thủ đô Berlin.
Quân đội Đức cho biết tình hình an ninh - chính trị tiếp tục căng thẳng tại châu Âu đòi hỏi các kịch bản huấn luyện sát với thực tế. Tiểu đoàn Vệ binh điều chỉnh việc huấn luyện để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ đồng minh. Trong kịch bản này, đơn vị có nhiệm vụ then chốt về tác chiến trong không gian đô thị đông đúc.
Trong tình huống căng thẳng hoặc phát sinh yêu cầu phòng thủ, các đơn vị vệ binh phải bảo vệ các cơ sở của chính phủ và đảm bảo đưa yếu nhân tới nơi an toàn. Những cuộc diễn tập thường xuyên trong điều kiện tác chiến sát thực tế là nền tảng để bảo đảm khả năng hành động của các quân nhân.
Theo Bộ Quốc phòng Đức, trong cuộc diễn tập, Đại đội 2 của tiểu đoàn Vệ binh sẽ tổ chức huấn luyện nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các cơ quan của chính phủ. Ngoài ra, biện pháp quân sự chống lại các lực lượng bạo động vũ trang hoặc khủng bố cũng sẽ được diễn tập.
Trọng tâm của cuộc tập trận
Là nhằm huấn luyện binh sĩ tác chiến trong môi trường đô thị năng động của Berlin - thành phố lớn nhất nước Đức, với tất cả các điều kiện thực tế như mật độ xây dựng dày đặc, đông người, giao thông đa dạng. Môi trường này là chính là khu vực tác chiến của tiểu đoàn Vệ binh khi xảy ra khủng hoảng. Chỉ khi được huấn luyện tại đây, đơn vị mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quân đội Đức cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm ở Berlin như ga tàu điện ngầm Jungfernheide, một khu huấn luyện của cảnh sát tại Ruhleben, khuôn viên nhà máy hóa chất cũ tại Rüdersdorf.
Bộ Quốc phòng Đức khuyến cáo
Trong thời gian diễn tập, tại một số khu vực có thể xảy ra gián đoạn giao thông, thay đổi lộ trình và sự hiện diện tăng cường của các thiết bị chuyên dụng, xe cơ giới của Quân đội Đức, cũng như của quân nhân trong khu vực đô thị Berlin.
Người dân Berlin được đề nghị tuân theo chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, áp dụng các quy định về ứng xử với đoàn xe quân sự cũng như chú ý tới các rào chắn và biển báo, gọi số 112 hoặc 110 trong trường hợp khẩn cấp.
Bộ Quốc phòng Đức khẳng định tất cả các hoạt động đều được thực hiện dưới biện pháp an ninh nghiêm ngặt và có sự phối hợp với chính quyền Berlin, để đảm bảo không có bất cứ nguy hiểm nào đối với người dân.
Phát ngôn của Chính phủ Đức
Theo Anadolu, Đức cho biết việc nối lại hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel phụ thuộc vào việc nước này tuân thủ lệnh ngừng bắn hiện tại và mở đường cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào Gaza.
"Lệnh ngừng bắn là cơ sở cho quyết định này, và chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được", một phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết.
Đức cũng nhấn mạnh rằng, viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ Gaza phải được tiếp tục "trên quy mô lớn và có trật tự". Khi các hạn chế được dỡ bỏ, hoạt động xuất khẩu vũ khí sẽ được xem xét lại theo từng trường hợp cụ thể, đồng thời theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên thực địa. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar hoan nghênh động thái trên của Đức và kêu gọi các nước khác làm theo.
Đức, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai sang Israel sau Mỹ
Đã tuyên bố tạm dừng một số hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel vào tháng 8, trong bối cảnh áp lực từ người dân ngày càng gia tăng về cuộc chiến ở Gaza.
Đức đã cung cấp khoảng 30% lượng vũ khí nhập khẩu chính của Israel từ năm 2019 đến năm 2023, bao gồm các thiết bị hải quân như khinh hạm lớp Sa'ar 6 được sử dụng trong cuộc xung đột Gaza.
Berlin tái khẳng định cam kết ủng hộ hòa bình lâu dài giữa Israel và người Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước, đồng thời tham gia vào công cuộc tái thiết Gaza.
.jpg)
Đối thoại Tài chính
Đối thoại Tài chính Trung-Đức được kỳ vọng mang lại bước tiến mới trong quan hệ song phương, từ đó mở đường cho các chuyến thăm cấp cao hơn trong thời gian tới và hỗ trợ hai nền kinh tế định hình hướng hợp tác phù hợp với bối cảnh mới.
Ngày 17/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil đã đến Bắc Kinh để tham dự Đối thoại Tài chính Trung Quốc-Đức, đánh dấu chuyến thăm cấp bộ trưởng đầu tiên tới Trung Quốc của nội các do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu.
Tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tuyên bố hai nước cần tăng cường quan hệ kinh tế và chấm dứt nhiều tháng căng thẳng thương mại giữa nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới.
Ông Klingbeil nhấn mạnh tinh thần hợp tác và đối thoại
Ông cho rằng Đức và Trung Quốc có thể cùng nhau tìm ra lời giải cho các thách thức toàn cầu. Ông nêu rõ cần khai thác tiềm năng chưa được sử dụng và mở rộng hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng cả hai bên sẽ tăng cường sự tương thích giữa các chiến lược phát triển. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc bảo đảm các điều kiện thương mại công bằng với Đức.
Ông Klingbeil cũng cho rằng Đức và Trung Quốc có nhiều lĩnh vực cần tiếp tục hợp tác, từ thương mại, đầu tư đến ổn định chuỗi cung ứng; khẳng định mối liên kết kinh tế bền chặt trong nhiều thập kỷ qua đã tạo nên những lợi ích song phương rõ rệt, góp phần vào tăng trưởng và đổi mới của cả hai bên.
Ngoài ra, Bộ trưởng Klingbeil lưu ý: “Đức và Trung Quốc có thể cùng nhau tìm ra câu trả lời cho các thách thức thời đại của chúng ta,” và kêu gọi Bắc Kinh hợp tác với Berlin để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh Trung Quốc có thể đóng vai trò then chốt.
Kết quả
Sau cuộc gặp với ông Klingbeil, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cho biết Bắc Kinh cam kết hợp tác với Berlin để thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử.
Dự kiến, ông Klingbeil sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề tiếp cận thị trường, tiêu chuẩn công nghiệp, hợp tác tài chính và thuế, cũng như việc đảm bảo ổn định trong chuỗi cung ứng.
Kết quả chuyến thăm lần này được xem là yếu tố then chốt để quyết định xem Thủ tướng Friedrich Merz có thực hiện chuyến công du chính thức tới Trung Quốc trong thời gian tới hay không, một động thái có thể định hình hướng đi của quan hệ song phương trong những năm tới.
Chuyến thăm của ông Klingbeil đến Trung Quốc diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng, khi Đức tìm cách cân bằng giữa lợi ích kinh tế lâu dài và rủi ro địa chính trị.
Giới quan sát cho rằng với việc mở lại đối thoại tài chính cấp cao và nhấn mạnh hợp tác “có trách nhiệm,” Berlin kỳ vọng xây dựng một mối quan hệ với Bắc Kinh nhằm bảo đảm an ninh kinh tế trong tương lai.
Nguồn: Báo Tin Tức; Hà Nội Mới; VietnamPlus
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá