- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức đang triển khai gói biện pháp trị giá hàng tỷ euro nhằm nâng cao năng lực phòng thủ dân sự và cứu hộ thiên tai.
Trong bối cảnh thách thức an ninh gia tăng, động thái này nhằm nâng cao khả năng ứng phó và củng cố sức chống chịu của quốc gia, được thực hiện song song với lộ trình hiện đại hóa quân đội.
Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt khẳng định Berlin đang quyết liệt đẩy mạnh việc bảo vệ người dân và cam kết hỗ trợ tối đa cho lực lượng tình nguyện viên. Trọng tâm của kế hoạch là hiện đại hóa trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng chuyên trách, bao gồm Cơ quan Cứu hộ Kỹ thuật Liên bang (THW). Đặc biệt, Bộ Nội vụ Đức sẽ thành lập “Bộ chỉ huy phòng thủ dân sự” nhằm tối ưu hóa sự phối hợp giữa hai khối quân sự và dân sự.
Về ngân sách, Đức dự kiến chi khoảng 10 tỷ euro (tương đương 10,9 tỷ USD) cho hoạt động mua sắm trang thiết bị đến năm 2029. Danh mục đầu tư gồm hơn 1.000 xe chuyên dụng và 110.000 giường xếp dã chiến. Ngoài ra, khoảng 3 tỷ euro sẽ được dành cho phát triển nhân lực và công nghệ của THW cùng các lực lượng phòng thủ dân sự liên quan.
Kế hoạch, dự kiến được thông qua ngay trong tuần, cũng bao gồm việc thành lập các lực lượng đặc nhiệm y tế liên bang tại hơn 50 địa điểm trọng yếu để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống có số lượng lớn người bị thương. Trong công tác huấn luyện, Berlin sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn thống nhất trên toàn quốc cho lực lượng cứu hộ, đặc biệt chú trọng kỹ năng xử lý các sự cố liên quan đến tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.
Ngoài ra, Bộ trưởng Alexander Dobrindt đề xuất đưa kiến thức về phòng thủ dân sự vào chương trình giảng dạy tại các trường học. Để nâng cao hiệu quả cảnh báo và hỗ trợ người dân khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, Đức sẽ rà soát và số hóa đồng bộ hệ thống hầm trú ẩn công cộng, các công trình ngầm kiên cố và mạng lưới ga tàu điện ngầm trên toàn quốc.
Toàn bộ dữ liệu vị trí sẽ được tích hợp vào hệ thống cảnh báo kỹ thuật số liên bang và ứng dụng khẩn cấp “NINA”, giúp người dân nhanh chóng xác định vị trí hầm trú ẩn gần nhất và tìm đường di chuyển an toàn từ bất cứ đâu.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 17/5 cho biết Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã triển khai một hệ thống tên lửa chi phí thấp mới nhằm tăng cường năng lực đối phó các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) tại Trung Đông.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh, Hệ thống vũ khí tiêu diệt mục tiêu chính xác tiên tiến (APKWS) được tích hợp trên các tiêm kích Typhoon của RAF, cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác cao trong khi chi phí thấp hơn đáng kể so với các loại tên lửa đang sử dụng hiện nay. Hiện các tiêm kích Typhoon thuộc Phi đội số 9 RAF đã sử dụng hệ thống mới trong các nhiệm vụ tác chiến tại Trung Đông nhằm bảo vệ công dân, lợi ích và các đối tác của Anh trước các mối đe dọa an ninh trong khu vực.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Công nghiệp và Sẵn sàng Quốc phòng Luke Pollard cho biết việc triển khai nhanh hệ thống mới sẽ giúp RAF nâng cao khả năng đối phó drone với chi phí thấp hơn nhiều so với trước đây. Ông Pollard nhấn mạnh phi đội Typhoon hiện là lực lượng nòng cốt trong hệ thống phòng không của Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời tham gia bảo vệ sườn phía Đông châu Âu.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, các phi công và tổ lái RAF đã thực hiện hơn 2.500 giờ bay trong các nhiệm vụ phòng thủ, tương đương hơn 3 tháng hoạt động liên tục. Ngoài lực lượng không quân, Anh hiện cũng duy trì nhiều hệ thống phòng không mặt đất và trên trực thăng tại khu vực Vùng Vịnh trong trạng thái sẵn sàng cao, bao gồm hệ thống Sky Sabre tại Saudi Arabia tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ tại Bahrain và các hệ thống Rapid Sentry, ORCUS tại Kuwait.
Thông báo trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Bộ Quốc phòng Anh ký hợp đồng mua tên lửa đánh chặn Skyhammer nhằm đối phó các loại drone tấn công kiểu Shahed. Trước đó, hồi tháng 1, Chính phủ Anh cũng cam kết đầu tư hơn 650 triệu bảng Anh (khoảng 870 triệu USD) để nâng cấp phi đội tiêm kích Typhoon của RAF, bảo đảm khả năng hoạt động của lực lượng này ít nhất đến thập niên 2040.
Chính phủ Anh cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng, hướng tới mức tương đương 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ năm 2027.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chưa khai thác đầy đủ tiềm năng ngoại giao trong cách tiếp cận quan hệ với Nga, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình công cộng WDR ngày 18/5, bà Merkel nhấn mạnh rằng, các biện pháp hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine là “hoàn toàn đúng đắn”, song châu Âu cần bổ sung thêm nỗ lực ngoại giao để tạo ra hiệu ứng răn đe và thúc đẩy khả năng đối thoại. Bà cho rằng việc chỉ duy trì liên lạc giữa một số bên, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, là chưa đủ để giải quyết vấn đề.
Bà Merkel nhận định EU đã không tận dụng hết “tiềm năng ngoại giao”, đồng thời cho rằng cần tiếp tục tìm kiếm các kênh đối thoại phù hợp giữa châu Âu và Nga, dù còn nhiều khác biệt trong nội bộ khối. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh bà không phải là người phù hợp để dẫn dắt bất kỳ tiến trình đàm phán nào, do hiện không nắm giữ quyền lực chính trị.
Phát biểu của bà Merkel diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đang thảo luận khả năng bổ nhiệm một đặc phái viên cho tiến trình đàm phán hòa bình liên quan tới Nga và Ukraine.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết việc bổ nhiệm một nhà đàm phán chung cho toàn EU hiện chưa nằm trong kế hoạch, dù các cuộc trao đổi vẫn đang tiếp tục ở cấp độ châu Âu.
Bà Merkel cũng đề cập đến nỗ lực thiết lập khuôn khổ đối thoại EU - Nga vào cuối nhiệm kỳ năm 2021, song thừa nhận đề xuất này không đạt được đồng thuận trong khối.
Bà khẳng định ngoại giao luôn giữ vai trò quan trọng ngay cả trong bối cảnh căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán chỉ có thể đạt hiệu quả khi các bên có đủ “quyền lực chính trị” để thực thi cam kết.
Bà cũng nhắc lại kinh nghiệm làm trung gian trong các thỏa thuận Minsk năm 2014–2015, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột ở miền đông Ukraine, nhưng sau đó không duy trì được một lệnh ngừng bắn lâu dài.
.jpg)
Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tuyên bố rằng G7 là chìa khóa để chấm dứt xung đột Iran, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tập trung vào xung đột Ukraine bên cạnh căng thẳng Trung Đông, theo Timeslive
"Nhóm G7 là diễn đàn phù hợp để thảo luận cách chấm dứt lâu dài cuộc chiến tại Iran - cuộc xung đột dẫn đến việc phong tỏa eo biển Hormuz đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu", Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết.
Ông Klingbeil đang ở Paris để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 vào thứ Hai và thứ Ba tuần này.
Bộ trưởng Tài chính Đức giải thích thêm rằng G7 có đủ trọng lượng kinh tế và chính trị để điều phối phản ứng quốc tế đối với cuộc chiến Iran, đặc biệt vì các nước G7 đều chịu tác động trực tiếp từ giá dầu, chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.
Theo Reuters, Đức đặc biệt lo ngại về eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Việc phong tỏa hoặc gián đoạn tại đây có thể gây sốc năng lượng và lạm phát quốc tế.
Ngoài ra, ông Klingbeil cũng nhấn mạnh châu Âu cần “hợp tác thay vì đối đầu” và tăng khả năng tự chủ về năng lượng, nguyên liệu và chuỗi cung ứng sau các khủng hoảng gần đây.
“Con đường của chúng tôi với tư cách là người châu Âu vẫn rất rõ ràng: Chúng tôi dựa vào hợp tác thay vì đối đầu. Chúng tôi đặt niềm tin vào các mối quan hệ đối tác, sự đáng tin cậy, thương mại mở và sức mạnh của pháp quyền", ông Klingbeil tuyên bố.
Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết các cuộc khủng hoảng gần đây đã cho thấy nhu cầu để Đức và châu Âu trở nên độc lập và có khả năng chống chịu tốt hơn.
Ông cũng cho biết sẽ có các cuộc thảo luận tại Paris với bộ trưởng tài chính của Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc và Kenya nhằm mở rộng các quan hệ đối tác quốc tế.
Ngoài ra, vị bộ trưởng nhấn mạnh Đức sẽ không để cuộc khủng hoảng Trung Đông làm phân tán sự chú ý khỏi cuộc chiến của Nga tại Ukraine.
Ông Klingbeil được cho là sẽ ký một hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Paris với người đồng cấp Ukraine, Sergii Marchenko.
“Điều này sẽ củng cố trao đổi kinh tế và tạo ra sự chắc chắn về mặt pháp lý”, ông nói.
Trong quý I/2026, Đức đã ghi nhận lượng điện năng xuất khẩu vượt mức nhập khẩu, trong đó năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này xuất phát từ sự biến động về giá cả trên thị trường.
Theo số liệu từ Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, tính từ tháng 1-3/2026, quốc gia này đã xuất khẩu 17,9 TWh điện năng và nhập khẩu 15,3 TWh. Đây là lần đầu tiên Đức ghi nhận trạng thái xuất khẩu ròng trong một quý kể từ quý IV/2023. Trong khi đó, vào cùng kỳ năm 2025, Đức vẫn là nước nhập siêu điện năng ở mức 4,0 TWh.
Cơ quan Mạng lưới Liên bang cho biết, nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ròng là do giá điện bán buôn tại nước này giảm mạnh hơn so với đa số các quốc gia láng giềng. Xu hướng này khiến các doanh nghiệp cung ứng điện tại các nước đối tác ưu tiên mua điện từ các nhà sản xuất Đức để tối ưu hóa chi phí. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp năng lượng trong nước cũng giảm bớt nhu cầu thu mua nguồn điện từ nước ngoài do không còn lợi thế về giá.
Về cơ cấu thị trường, Áo tiếp tục là đối tác nhập khẩu điện lớn nhất của Đức trong quý I/2026, tương tự như cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượng điện xuất khẩu sang Đan Mạch và Na Uy tăng trưởng mạnh nhất, trong khi dòng điện cung cấp sang Pháp lại sụt giảm rõ rệt, thấp hơn khoảng một nửa so với quý I/2025. Trong hoạt động nhập khẩu, Đan Mạch là nguồn cung cấp điện lớn nhất cho Đức, tiếp theo là Hà Lan và Pháp.
Cũng theo cơ quan này, điện gió trên đất liền đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu điện năng xuất khẩu của Đức. Tính chung, các nguồn năng lượng tái tạo chiếm tới 57,1% tổng lượng điện xuất khẩu. Tỷ lệ năng lượng sạch trong cơ cấu điện nhập khẩu của nước này cũng tăng lên mức 50,2%. Trong khi đó, năng lượng hạt nhân vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất xét theo từng loại hình năng lượng đơn lẻ.
Nguồn: Báo Tin Tức; Báo Thanh Hóa; Dân Việt; VTV
Đức: Nữ tội phạm lĩnh án sau 3 thập kỷ lẩn trốn; Rò rỉ hóa chất tại căn cứ quân sự Mỹ; Quá nửa dân số thuê nhà; Giá điện tăng vọt; Năng lực quân đội còn xa vị trí số 1 châu Âu
Đức: Lạm phát "hạ nhiệt" mạnh; Cuộc đua định hình đồng euro kỹ thuật số; Ra mắt chương trình "Nước Đức dũng cảm"; "Nhóm chỉ đạo hạt nhân cấp cao" Pháp - Đức
Đức: Đường bay Việt - Đức sôi động trở lại; Lưu ý các chuyến công tác đến Đức; Số người nhập quốc tịch kỷ lục; Ký ức phượt xuyên Việt của du khách Đức
Đức: Hy vọng phục hồi kinh tế phai nhạt; Mơ vô địch World Cup; 3 ‘nút thắt’ cản trở tham vọng của Thủ tướng; Cạnh tranh “siêu dự án” của Canada; Khó đưa AI vào thực tế
Đức: Vì sao đến giờ mới khai tử mạng 2G; Châu Âu mất 3.000 tỷ Euro vì năng lượng Nga; Rũ sạch công thần tại World Cup 2026; Chủ hàng tỷ Euro trong các ngân hàng Đức
Đức: Virus Borna hiếm gặp, đặc biệt nguy hiểm; Quyết định của Thủ tướng gây kinh hoàng phương Tây; Đảng AfD đòi dừng chuyển 'Dòng chảy phương Bắc' cho Ukraine
Đức: Trả tiền cho người di cư Syria tự nguyện hồi hương; Sinh viên 'review' phim Việt bằng tiếng Đức; Cảnh sát khoe đội xe công vụ; Bắc Ninh kết nối đầu tư với doanh nghiệp Đức
Đức: Kênh truyền hình Đức đưa tin Cuba trồng thành công tuyệt vời lúa giống Việt Nam; Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án ODA
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá