Đức: Tăng mức chứng minh tài chính với du học sinh; Cầu nối giúp trao đổi tù nhân; Làn sóng phản đối triển khai tên lửa Mỹ

DU HỌC SINH TỚI ĐỨC HỌC ĐẠI  HỌC BỊ BUỘC TĂNG MỨC CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

Du học sinh đến Đức cần có hơn 12.800 USD trong tài khoản (khoảng 327 triệu đồng), kể từ đầu tháng 9, tăng 6% so với hiện tại.

Thông tin được cập nhật trên website của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức, hôm 31/7. Đây là chi phí tối thiểu để một sinh viên quốc tế sinh sống ở Đức trong một năm.

Một số chuyên gia cho rằng sự thay đổi này là cần thiết với tình hình kinh tế hiện tại. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, du học sinh cần có đủ tiền để mua thực phẩm, trang trải chi phí thuê nhà, phương tiện đi lại và các nhu cầu thiết yếu khác. Do đó, quy định mới nhằm đảm bảo họ có sự ổn định về tài chính trong quá trình học tập.

Mức chứng minh tài chính mới của Đức ngang với Australia (hơn 19.500 USD), Canada (14.930 USD), và cao hơn một số nước châu Âu như Ireland (10.680 USD) và Pháp (7.980 USD)...

Đức ghi nhận số sinh viên quốc tế cao kỷ lục - khoảng 458.000 người, tính đến hết năm học 2022-2023. Trong đó, số sinh viên người Việt gần 7.400, tăng chừng 30% so với trước Covid-19.

Lý do được cho là nước này có chính sách miễn học phí, cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc sau tốt nghiệp lên tới 18 tháng. Gần đây, chính phủ tiếp tục nới loạt quy định với du học nghề, trong bối cảnh thiếu lao động lành nghề.

Chẳng hạn độ tuổi được nộp đơn với du học nghề là 35, trong khi trước kia là 25. Họ được nhập cư vào Đức ở lại tối đa 9 tháng, thay vì 6 tháng, để tìm trường hoặc nơi thực tập nghề. Với sinh viên bậc đại học, thời gian làm thêm là 140 ngày một năm, nhiều hơn 20 ngày so với thời điểm trước tháng 3...

 

ĐỨC THÀNH CẦU NỐI GIÚP TRAO ĐỔI TÙ NHÂN VÀ THẢ SÁT THỦ NGA

Chính phủ Đức, vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc trao đổi tù nhân hôm 1/8 giữa Moscow và phương Tây, nói rằng họ không hề xem nhẹ quyết định trả tự do cho Vadim Krasikov, một người Nga bị kết án về vụ sát hại một cựu chiến binh Chechnya ở Berlin năm 2019, Reuters đưa tin.

Chính phủ Đức nói trong một tuyên bố rằng ông Krasikov nằm trong số những người Nga được phương Tây trả tự do để đổi lấy 15 người bị giam giữ “bất công” ở Nga và một người Đức bị kết án tử hình ở Belarus.

Nga đã tiếp cận Hoa Kỳ ngay từ năm 2022 với lời đề nghị sẽ trả tự do cho các tù nhân Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận để đổi lấy ông Krasikov, người đang thụ án chung thân ở Đức khi đó.

Nhưng vì ông Krasikov không phải là người mà phía Mỹ có thể trao đổi được, nên các quan chức Mỹ không coi lời đề nghị này là nghiêm túc.

Hơn nữa, việc hoán đổi như vậy là vấn đề phức tạp về mặt chính trị đối với Đức do vụ giết người đã được tiến hành một cách trắng trợn, giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ cách quốc hội và văn phòng của Thủ tướng lúc bấy giờ là Angela Merkel vài phút đi bộ.

Phải đến tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới trực tiếp nêu vấn đề này với đối tác và đồng minh cánh tả là Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Scholz nói với ông Biden: “Tôi sẽ làm điều này vì ông”, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, thuật lại với các phóng viên hôm 1/8.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chào đón một số tù nhân được thả khi họ về đến sân bay Cologne và phát biểu: “Bất cứ ai cũng không thấy dễ dàng gì mà đưa ra quyết định trục xuất một kẻ sát nhân bị kết án tù chung thân chỉ sau vài năm ngồi tù”.

“Quyết định khó khăn này đã được các bộ phận liên quan và liên minh cùng đưa ra sau khi tham khảo ý kiến và cân nhắc cẩn thận”.

Ông Scholz nói thêm rằng lợi ích của nhà nước trong việc thi hành án tù phải được cân nhắc với quyền tự do của những người vô tội bị cầm tù ở Nga và những người bị cầm tù oan vì lý do chính trị.

“Và đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ công dân Đức cũng như tình đoàn kết với Hoa Kỳ”, vẫn lời ông Scholz.

Ông Biden thừa nhận rằng Đức đã phải nhượng bộ đáng kể để đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Trước cuộc trao đổi tù nhân hôm 1/8, một số quan chức Đức quan ngại một thỏa thuận như vậy sẽ khuyến khích Nga bắt công dân Đức làm con tin với hy vọng có được sự ưu ái có đi có lại.

Sau khi bắt giữ một số công dân Đức ở Nga vào nửa cuối năm 2023 và đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Đức đưa ra cảnh báo vào tháng 3 về việc không nên đến Nga, nói rằng người Đức đã được “cảnh báo khẩn cấp” không nên đến đó.

 

LÀN SÓNG PHẢN ĐỐI TRIỂN KHAI TÊN LỬA MỸ Ở ĐỨC

Một số thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội Đức tại Quốc hội phản đối kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa của Mỹ tại nước này. Theo các nghị sĩ, điều này sẽ không củng cố an ninh của Đức mà sẽ làm trầm trọng thêm xung đột giữa Nga và phương Tây.

Theo đài RT ngày 2/8, tờ Politico cho biết, một số thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), thuộc liên minh cầm quyền, phản đối quyết định của Thủ tướng Olaf Scholz (thành viên đảng SPD) triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Đức.

“Không phải mọi loại vũ khí đều ngay lập tức mang lại cho nước Đức nhiều sự đảm bảo an ninh hơn" - lãnh đạo đảng SPD trong Quốc hội Rolf Mützenich đánh giá về quyết định của Thủ tướng Đức.

Trước đó, ông Mützenich đã tuyên bố rằng, việc triển khai tên lửa của Mỹ sẽ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột giữa phương Tây và Nga. Ngoài ra, không rõ liệu Berlin có thể tự quyết định cách sử dụng những vũ khí này hay không.

Politico lưu ý, việc triển khai vũ khí tấn công của Mỹ không cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội Đức vì quá trình này sẽ không được quân đội Đức kiểm soát và không liên quan đến chi tiêu của chính phủ.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng SPD cảnh báo các nghị sĩ khác rằng, họ sẽ bắt đầu thảo luận về việc triển khai tên lửa Mỹ vào tháng 9.

“Cuộc thảo luận xung quanh việc công bố triển khai vũ khí tầm xa ở Đức khiến tất cả chúng ta lo ngại”, Politico trích dẫn nội dung bản ghi nhớ của một nhóm nghị sĩ.

Amira Mohamed Ali, thành viên quốc hội và đồng chủ tịch đảng Liên minh Sarah Wagenknecht, đã chỉ trích quyết định triển khai kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Đức mà không thảo luận với Quốc hội. Bà nhấn mạnh bước đi như vậy sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh cho Đức.

“Tất nhiên, Thủ tướng Scholz lẽ ra không nên đưa ra quyết định sâu rộng như vậy mà không thông qua tại Quốc hội. Đó là một biện pháp đặc biệt chỉ làm tăng nguy cơ chiến tranh cho Đức... Đây là một hướng đi rất nguy hiểm mà chính phủ Đức phải từ bỏ” - TASS dẫn lời bà Mohamed Ali.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bác bỏ những lời chỉ trích về hành động của chính phủ và nói rằng đây không phải là chủ đề cần được thảo luận tại Quốc hội.

Theo một cuộc thăm dò do N-TV (Đức) ở miền đông nước Đức thực hiện, cứ 4 người thì có 3 người phản đối triển khai tên lửa Tomahawk ở Đức. Theo N-TV, 75% người dân ở Đông Đức phản đối, trong khi ở Tây Đức là 45%.

Giới phân tích cho rằng, tình hình địa chính trị ở châu Âu đang trở nên trầm trọng hơn bởi Mỹ, và điều này xảy ra bất kể ai được bầu làm tổng thống. Triển khai tên lửa ở châu Âu là giấc mơ của "những người diều hâu" ở Washington và những người vận động hành lang cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ. Hơn nữa, chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz được cho là trung thành với Mỹ và NATO, nên rất có thể sẽ bỏ qua những phản đối từ Quốc hội.

Nguồn: Vnexpress; VOA; Báo Nghệ An

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang