Đức: Cảnh giác với 'chân rết' của tội phạm có tổ chức ở Hà Lan; Kinh tế bên bờ suy thoái; Luật cải cách bầu cử là vi hiến

CẢNH SÁT CẢNH BÁO VỀ MẠNG LƯỚI TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC CỦA HÀ LAN

Cảnh sát Đức đã cảnh báo về việc các mạng lưới tội phạm có tổ chức của Hà Lan chuyển địa bàn hoạt động sau khi phát hiện một vụ bắt cóc và tra tấn rợn người ở Đức.

Các vụ hình sự gần nhất

Một thỏa thuận ma túy bất thành được cho là đã dẫn đến vụ bắt cóc và tra tấn dã man hai người ở miền Tây nước Đức vào đầu tháng 7-2024. Hai người này, một nam - một nữ, có vẻ là thành viên một nhóm tội phạm có tổ chức của Đức, đã được giải thoát trong một chiến dịch của cảnh sát ở Köln, Nordrhein-Westfalen.

Chiến dịch đã dẫn đến 4 vụ bắt giữ và các cuộc đột kích vào 6 cơ sở khác trong thành phố. các mạng lưới tội phạm dường như đang phát triển mạnh và lan sang Đức. “Những gì xảy ra ở Nordrhein-Westfalen cho thấy nhóm này đã hoạt động ở Đức với hành vi tàn bạo, bao gồm cả việc gây thương tích hoặc thậm chí sát hại những người chứng kiến vô tội”, ông Dick Peglow, người đứng đầu Hiệp hội điều tra tội phạm Đức cho biết.

Chưa hết, tiểu bang Nordrhein-Westfalen cũng đã chứng kiến một loạt 7 vụ đánh bom trong vòng 3 tuần, có liên quan đến các vụ đánh cắp tiền mặt từ các máy ATM. Tất cả những tội ác đó được cho là có liên quan đến “mafia Mocro”, cụm từ được các phương tiện truyền thông ở cả Hà Lan và Đức sử dụng để chỉ một số nhóm tội phạm có tổ chức ban đầu xuất phát từ cộng đồng người Hà Lan gốc Maroc. Nhóm mafia Hà Lan cũng chỉ là một trong số 821 mạng lưới tội phạm có tổ chức trên khắp châu Âu, với hơn 25.000 thành viên.

Cái gọi là “mafia Mocro”

Bắt đầu nhập khẩu cần sa vào Hà Lan vào những năm 1990 và sau đó mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhập khẩu cocaine. Do đó, chúng ta đang đối phó với một nhóm đã được thiết lập trong nhiều thập kỷ”, ông Dirk Peglow cho biết.

Mặc dù cụm từ “mafia Mocro” ngày càng phổ biến, hầu hết các nhà tội phạm học và cảnh sát đều cho rằng mafia Mocro không còn có một bản sắc dân tộc duy nhất nữa. Tuy nhiên, các nhóm này dễ gây ra bạo lực hơn đáng kể so với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đức. Những câu chuyện rùng rợn đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông, nào là phòng tra tấn, thanh toán lẫn nhau, thậm chí cả kế hoạch bắt cóc Công chúa Amalia, 18 tuổi của Hà Lan. Nhà tội phạm học người Hà Lan nổi tiếng Cyrille Fijnaut ước tính rằng có từ 10 đến 20 người bị mafia Mocro giết hại mỗi năm.

Ông Mahmoud Jaraba, một nhà nghiên cứu tội phạm tại Trung tâm nghiên cứu Hồi giáo và Luật pháp FAU ở châu Âu chỉ ra rằng, các nhóm có trụ sở tại Đức chưa bao giờ liều lĩnh tới mức cho nổ tung các máy ATM nhưng xét về cấu trúc và các lĩnh vực tham gia thì điểm tương đồng của các tổ chức tội phạm có tổ chức nằm ở quan hệ gia tộc đồng thời duy trì mối quan hệ với những thành viên bên ngoài Đức và Hà Lan.

Tính chất côn đồ, manh động của mafia Mocro được đặc biệt chú ý ở Hà Lan vào năm 2021 với vụ sát hại ông Peter R. de Vries, một nhà báo nổi tiếng chuyên về điều tra tội phạm. Ông Peter R. de Vries đã bị bắn ở Amsterdam sau khi tham gia một chương trình trò chuyện trên truyền hình. Vụ giết người đó liên quan đến phiên tòa kéo dài 6 năm, trong đó một số bị cáo, bao gồm cả thủ lĩnh băng đảng Ridouan Taghi, bị buộc tội giết người hàng loạt và cố ý giết người. Vào tháng 2 năm nay, tất cả 17 bị cáo đều bị tuyên án tù dài hạn, bao gồm án chung thân cho Taghi và 3 người khác. Liên quan đến phiên tòa, ngoài nhà báo de Vries, anh trai của nhân chứng Nabil B. cùng một luật sư công tố cũng bị sát hại. Vào tháng 6-2024, 6 người đàn ông cũng bị tòa án Hà Lan kết tội giết ông de Vries.

Mặc dù vụ bắt cóc ở Köln cho thấy mâu thuẫn giữa các nhóm có thể bùng phát, nhưng thông thường, các nhóm mafia Hà Lan hợp tác chặt chẽ với các nhóm Đức chuyên nhập khẩu cocaine và heroin từ các đối tác Hà Lan. Các nhà nghiên cứu không biết chính xác mafia Mocro bắt đầu xâm nhập vào Đức từ thời điểm nào cũng như không biết chính xác những tội ác nào được thực hiện ở Đức do lệnh của nhóm Hà Lan. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cảnh sát ở cả Đức và Hà Lan đều cho biết họ đã có thể thu thập được nhiều thông tin hơn về các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới.

 

 

KINH TẾ ĐỨC LẠI BÊN BỜ VỰC SUY THOÁI

Việc thoát khỏi những “cơn gió ngược” mang tính chu kỳ và cấu trúc đang tác động đến nền kinh tế đầu tàu châu Âu là rất khó khăn.

GDP sụt giảm

Dữ liệu mới do Cơ quan thống kê liên bang Đức (Statistik) công bố hôm 30/7 cho thấy, GDP của Đức đã giảm 0,1% trong quý II/2024. Các nhà phân tích được FactSet khảo sát trước đó đã dự báo mức tăng trưởng 0,1% trong cùng kỳ.

Sự sụt giảm là một "đòn giáng" vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu và khu vực Eurozone, vốn đã bị ảnh hưởng bởi những rắc rối trong ngành đường sắt, giá năng lượng leo thang kể từ xung đột Nga-Ukraine, các cuộc biểu tình của nông dân, nhu cầu yếu hơn từ khách hàng Trung Quốc và sự trỗi dậy của phe cực hữu.

Các nhà thống kê chỉ ra rằng đầu tư yếu là lý do khiến kinh tế Đức suy giảm trong quý II. Thực tế ghi nhận ở Đức trái ngược với mức tăng trưởng khiêm tốn 0,3% trên toàn khu vực Eurozone trong cùng kỳ, theo số liệu do cơ quan thống kê EU Eurostat công bố cùng ngày.

"Kinh tế Đức đang hoạt động kém hiệu quả vào thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi so sánh với nền kinh tế ở các nước châu Âu lân cận, nơi chúng tôi đã chứng kiến những con số tăng trưởng khá mạnh mẽ", nhà kinh tế Jens-Oliver Niklasch tại ngân hàng LBBW (Đức) cho biết.

"Tất nhiên, ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu của Đức dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các yếu tố bên ngoài như hoạt động của nền kinh tế Trung Quốc, nhưng nhiều vấn đề là do nội tại", vị chuyên gia nói thêm.

Là nước tăng trưởng chậm nhất trong EU

Ông Carsten Brzeski, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng ING, cho biết số liệu mà Statistik công bố hôm 30/7 "xác nhận rằng Đức là nước tăng trưởng chậm nhất trong khu vực Eurozone. Nhìn về phía trước, nền kinh tế Đức sẽ tiếp tục dao động giữa hy vọng và tuyệt vọng".

"Với việc cả nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đều mất đà, cùng với những căng thẳng thương mại mới, có rất ít hy vọng cho một sự phục hồi mạnh mẽ do xuất khẩu thúc đẩy", ông Brzeski nói.

Theo vị chuyên gia, tin tức về việc GDP của Đức giảm trong quý II/2024 (từ tháng 4 đến tháng 6) cho thấy việc thoát khỏi những "cơn gió ngược" mang tính chu kỳ và cấu trúc đang tác động đến nền kinh tế đầu tàu châu Âu khó khăn như thế nào.

Suy thoái kỹ thuật được định nghĩa là 2 quý liên tiếp ghi nhận suy giảm GDP. GDP quý I của Đức tăng trưởng 0,2%.

Mặc dù Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức dự báo tăng trưởng khoảng 0,2% cho cả năm, nền kinh tế số 1 châu Âu vẫn phải đối mặt với một số trở ngại khác, như tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề, giá năng lượng cao và ngành công nghiệp ô tô đang chạy đua để thích ứng với thời đại của phương tiện di chuyển chạy bằng điện.

"Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo giảm 3 lần và sự yếu kém của các chỉ số kinh tế khác cho thấy tăng trưởng yếu ớt trong nửa cuối năm", nhà kinh tế trưởng của Commerzbank Jörg Krämer cho biết.

Tuy nhiên, theo như cách ông Brzeski nói thì không phải là không có hy vọng. Ông nói: "Kinh tế Đức vẫn có thể phục hồi trong nửa cuối năm, mặc dù rất khó có khả năng phục hồi mạnh".

 

 

LUẬT CẢI CÁCH BẦU CỬ CỦA CHÍNH PHỦ BỊ PHÁN QUYẾT LÀ VI HIẾN

Theo Tòa án Hiến pháp Đức, một phần trong Nghị định cải cách luật bầu cử gần đây của chính phủ, liên quan đến hạn chế quy mô của Quốc hội liên bang (Bundestag) là vi hiến.

Chính phủ thông qua nghị định

Tháng 3/2023, chính phủ liên bang đã thông qua nghị định về luật bầu cử mới nhằm hạn chế quy mô của Bundestag xuống còn 630 ghế. Sau cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất vào năm 2021, số lượng nghị sĩ quốc hội đã tăng lên 736, khiến Bundestag lớn hơn bất kỳ quốc hội được bầu cử dân chủ nào trên thế giới, và rất tốn kém. Ngân sách liên bang năm 2023 đã giành khoảng 1,4 tỷ euro để chi cho Quốc hội.

Hệ thống bầu cử của Đức nổi tiếng là phức tạp

 Cử tri bỏ hai phiếu: Một phiếu cho đại biểu đại diện cho khu vực bầu cử của họ và một phiếu cho đảng mà họ tín nhiệm. Tất cả các ứng cử viên được bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử đều chắc chắn có một ghế trong Quốc hội và các ghế khác sẽ được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc mà mỗi đảng giành được. Đến nay, khi một đảng giành được nhiều khu vực bầu cử hơn số ghế mà họ được hưởng theo tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc, các đại diện được bầu trực tiếp vẫn sẽ có một ghế trong quốc hội, dẫn đến cái gọi là "ghế phụ" (Überhangmandate). "Ghế điều hoà" (Ausgleichsmandate) sau đó được trao cho các đảng khác để đảm bảo tất cả đều có được tỷ lệ ghế theo phiếu bầu toàn quốc. Trong cuộc bầu cử Bundestag gần đây nhất vào năm 2021, điều này đã dẫn đến tổng cộng 138 ghế bổ sung.

Cuộc cải cách luật bầu cử vừa qua nhằm xóa bỏ quy định ghế bổ sung

 Nếu một đảng giành được nhiều khu vực bầu cử hơn mức họ được theo số phiếu bầu trên toàn quốc, những ứng cử viên của đảng này được bầu trực tiếp sẽ không còn chắc chắn giành được một ghế trong quốc hội nữa.

Phán quyết

Ngày 30/7, Tòa án Hiến pháp Liên bang tại Karlsruhe phán, điều khoản 5% theo cơ cấu hiện tại không tương thích với Hiến pháp, đề cập đến ngưỡng 5% số ghế mà một đảng cần phải có để được lập một nhóm nghị viện tại Bundestag. Cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra trong hơn 1 năm nữa, vào tháng 9/2025. Do đó, tòa án đã ra lệnh áp dụng quy tắc chuyển tiếp, duy trì ngưỡng 5%.

Trong hơn một thập kỷ qua, đã có những nỗ lực thu hẹp quốc hội, nhưng tất cả đều thất bại.

Phán quyết trên được coi là một đòn giáng nữa vào chính phủ liên bang. Tháng 11/2023, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết chống lại việc chuyển mục đích sử dụng các quỹ khẩn cấp ban đầu được dành để đối phó với đại dịch COVID-19. Điều đó khiến chính phủ phải vật lộn để lấp đầy lỗ hổng 60 tỷ euro (65 tỷ USD) trong ngân sách, khiến liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) lao đao.

 

***Nguồn: An Ninh Thủ Đô; Người Đưa Tin; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang