- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Theo Bộ Môi trường, Năng lượng và Bảo vệ Khí hậu của tiểu bang Niedersachsen, Đức đã tăng đáng kể lượng uranium nhập khẩu từ Nga trong năm 2024, đạt 60,8 tấn, tăng 70% so với năm trước.
Nhà máy xử lý
Uranium đang được xử lý tại cơ sở Nhiên liệu hạt nhân tiên tiến ở Lingen, hoạt động theo quyền sở hữu của Pháp thông qua Framatome - một nhà sản xuất lò phản ứng hạt nhân thuộc công ty năng lượng khổng lồ EDF.
Nhà máy đang chuẩn bị sản xuất pin nhiên liệu hạt nhân chuyên dụng cho các lò phản ứng WWER do Liên Xô thiết kế vẫn đang hoạt động ở Đông Âu. Các nhà máy này trước đây phụ thuộc vào pin nhiên liệu do Nga sản xuất.
EU không có lệnh cấm
Chính phủ Đức lưu ý rằng, việc nhập khẩu uranium từ Nga không phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng đối với Moscow.
"Hiện tại, EU không có lệnh cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu nào đối với nhiên liệu hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình của Nga”, Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, An toàn hạt nhân và Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang cho biết.
EU từ lâu đã tranh luận về việc trừng phạt ngành hạt nhân của Nga như một phần trong nỗ lực cắt đứt quan hệ năng lượng với Moscow. Tuy nhiên, những hạn chế như vậy chưa bao giờ thành hiện thực, vì chúng đã bị một số quốc gia EU phản đối mạnh mẽ - cụ thể là Hungary và Slovakia - những quốc gia phụ thuộc vào hợp tác năng lượng hạt nhân với Nga.
Kế hoạch mới
Tháng trước, ủy viên năng lượng mới của khối, Dan Jorgensen, thừa nhận EU đã không thể khắc phục được sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, và thúc đẩy một kế hoạch mới nhằm cắt giảm nguồn cung cấp dầu, khí đốt và nhiên liệu hạt nhân từ nước này.
“Rõ ràng với mọi người là cần phải có điều gì đó mới vì… mọi thứ đang bắt đầu đi sai hướng”, ông Jorgensen nói, đồng thời hứa sẽ trình bày “một lộ trình cụ thể bao gồm các công cụ và phương tiện hiệu quả để chúng ta giải quyết phần còn lại của vấn đề”.
Nền tảng kỹ thuật số mới cho những người muốn nộp đơn xin thị thực
Hệ thống cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số này bắt đầu phục vụ từ ngày 1/1/2025 tại tất cả 167 văn phòng cấp thị thực của Đức trên toàn thế giới.
Với nền tảng kỹ thuật số mới, bất kỳ ai muốn làm việc hay học tập tại Đức, muốn tham gia khóa đào tạo hay đoàn tụ với các thành viên trong gia đình, đều có thể nộp đơn xin thị thực thông qua Cổng thông tin dịch vụ lãnh sự kỹ thuật số. Điều này sẽ cắt giảm việc chuyển phát qua đường bưu điện cũng như giảm thời gian chờ đợi lâu để đặt hẹn.
Một cuộc cách mạng hành chính
Nền tảng kỹ thuật số mới này sẽ tạo thuận lợi cho những người trên khắp thế giới muốn xin thị thực vào Đức để làm việc, học tập hoặc đoàn tụ với gia đình. Trong một thông cáo báo chí, Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã ca ngợi đây là “một cuộc cách mạng hành chính thực sự”.
Bà Baerbock nhấn mạnh: “Mỗi năm, Đức thiếu ít nhất 400.000 lao động có tay nghề, đồng nghĩa với việc 400.000 bộ óc thông minh, thậm chí là những bàn tay nhanh nhẹn hơn để duy trì hoạt động của đất nước. Nền kinh tế quốc gia của chúng ta cũng đang trong cuộc cạnh tranh toàn cầu để thu hút thực tập sinh, người học nghề và sinh viên”.
Vì vậy, bà nêu rõ: “Vào những thời điểm như thế này, chúng ta không thể để những người có trình độ phải mất quá nhiều thời gian vì các mẫu đơn xin cấp thị thực quá dài và thời gian chờ đợi thậm chí còn dài hơn. Với tư cách là một trong những nền kinh tế lớn nhất và là một quốc gia nhập cư hiện đại, chúng ta cần một quy trình cấp thị thực kỹ thuật số hiện đại và an toàn”.
Bà khẳng định: “Trong cuộc cải cách cơ cấu toàn diện kéo dài 2 năm rưỡi qua, chúng ta đã mở đường và cải tổ hoàn toàn quy trình cấp thị thực cũ. Cuối cùng, chúng ta cũng đưa luật nhập cư hiện đại nhất của châu Âu vào kỷ nguyên kỹ thuật số”.
Quy trình xin thị thực trực tuyến là một cuộc cách mạng hành chính thực sự mà cả các doanh nghiệp và các công ty lớn đã kêu gọi từ lâu. Nó sẽ củng cố vị thế của Đức như một địa điểm kinh doanh.
Nguồn: Giáo dục & Thời đại; Bnews
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá