Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Sức mạnh đoàn kết
Phát biểu trực tuyến trước toàn dân, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, số phận của người Đức nằm trong tay họ và con đường phía trước là “đoàn kết cùng nhau”.
Khi nước Đức khép lại một năm bất ổn về kinh tế và chính trị, đỉnh điểm là vụ tấn công khủng bố vào hội chợ Giáng sinh ở Magdeburg khiến 5 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi toàn dân đoàn kết trong bài phát biểu năm mới của mình.
"Một buổi tối vui vẻ trong mùa lễ hội tại chợ Giáng sinh Magdeburg đã biến thành cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi", ông Scholz nói, lưu ý rằng nhiều người tự hỏi "người ta có thể bắt đầu tìm thấy sức mạnh để tiếp tục ở đâu sau một thảm họa như vậy?"
"Chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh đó bằng cách đoàn kết cùng nhau. Chúng ta là một quốc gia đoàn kết", Thủ tướng Scholz đáp.
Đánh giá cao
Người đứng đầu chính phủ ở Berlin đã ca ngợi những người phản ứng đầu tiên với vụ việc, bao gồm cảnh sát và nhân viên y tế, đồng thời cũng chỉ ra hành động đẹp của những người bình thường như một người bán xúc xích đã "dành cả đêm để pha trà cho những người bị thương và lực lượng chức năng".
Bài phát biểu được chuẩn bị của ông Scholz đã được đọc công khai chỉ vài giờ sau khi các quan chức an ninh cấp cao, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Feaser, phải đối mặt với cuộc điều trần tại quốc hội về vụ việc này.
Các báo cáo trên phương tiện truyền thông nêu ra những lỗ hổng an ninh có thể đã cho phép bác sĩ tâm thần vô thần người Ả Rập Xê-út Taleb A. thực hiện vụ tấn công theo cách rất giống với vụ đâm xe tải xảy ra ở Berlin năm 2016.
Chống lại tin đồng trực tuyến
Thủ tướng Đức đã lên án những tin đồn lan truyền trực tuyến sau vụ tấn công ở Magdeburg, bang Sachsen-Anhalt, đồng thời cam kết sẽ điều tra.
Trong bài phát biểu của mình, ông Scholz cũng nhấn mạnh rằng tương lai của nước Đức "sẽ không do những người sở hữu các kênh truyền thông xã hội quyết định", một bình luận rõ ràng nhằm vào Elon Musk, chủ sở hữu của nền tảng X/Twitter, sau khi vị tỷ phú giàu nhất thế giới có nhiều phát ngôn ủng hộ đảng cực hữu AfD.
Đề cập đến thực trạng kinh tế đang diễn ra
Ông Scholz chỉ ra rằng Đức vẫn có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, mặc dù dân số chỉ có 84 triệu người.
Nhà lãnh đạo Đức lưu ý rằng "thời thế khó khăn, đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được".
"Nền kinh tế của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chi phí sinh hoạt đã tăng lên", ông nói thêm và chỉ ra "mối lo lắng ngày càng tăng" về cuộc xung đột Nga-Ukraine".
"Xét đến những lo lắng này, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người tự hỏi, vậy Đức sẽ đi về đâu từ đây? Một lần nữa, câu trả lời của tôi là: Chúng ta mạnh mẽ khi đoàn kết với nhau".
Thủ tướng Scholz cũng cam kết Đức sẽ "không bỏ rơi Ukraine" và duy trì sự ủng hộ của mình, đồng thời giữ bình tĩnh và đảm bảo giao tranh không lan rộng. Bài phát biểu không đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Gaza và các điểm khủng hoảng khác ở Trung Đông.
Ông còn kêu gọi công chúng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 2, nói rằng tình hình hiện tại trên thế giới cho thấy "cuộc bầu cử tự do và công bằng là một thành tựu to lớn".
"Số phận của chúng ta nằm trong tay chúng ta. Chúng ta có thể biến năm 2025 thành một năm tốt đẹp", ông Scholz nói.
Không chỉ hạn chế nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh, số vụ trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối tại Đức đã tăng hơn 50% trong 2 năm qua.
Gia hạn kiểm soát biên giới
Ngày 30/12, Đức thông báo sẽ gia hạn kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn sau tháng 3/2025.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh an ninh và nhập cư trở thành vấn đề gây tranh cãi sau vụ tấn công vào chợ Giáng sinh tuần trước và trước thềm cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 2/2025.
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới trong nhiều năm với Áo, Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ.
Kể từ ngày 16/9, sau thời điểm xảy ra vụ đâm dao tại lễ hội đường phố ở thành phố Solingen tháng 8 khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương, Đức bắt đầu vận hành các trạm kiểm soát dọc theo biên giới với Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan và Đan Mạch, nâng tổng số quốc gia bị Đức kiểm soát biên giới lên 9 quốc gia.
Trục xuất
Không chỉ hạn chế nhập cư bất hợp pháp và tăng cường an ninh, số vụ trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối đã tăng hơn 50% trong 2 năm qua.
Phát biểu với báo Augsburger Allgemeine, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói: “Kể từ thời điểm áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới, các lực lượng chức năng đã bắt giữ khoảng 1.800 người và buộc 40.000 người từ biên giới đất liền của Đức quay trở về.
Người đứng đầu Bộ Nội vụ Đức khẳng định: “Chúng ta cần những biện pháp kiểm soát này cho đến khi việc bảo vệ biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu (EU) được tăng cường đáng kể".
Kẻ tấn công
Ngày 31/12, cảnh sát Berlin cho biết đã bắt giữ một người đàn ông tấn công bằng dao và làm bị thương 2 người tại khu phố Charlottenburg, khiến nước Đức càng thêm rúng động sau vụ tấn công chợ Giáng sinh gây chết người mới đây.
Theo cảnh sát, kẻ tấn công là công dân Syria có giấy phép cư trú tại Thụy Điển. Người phát ngôn cảnh sát Jane Berndt cho biết thêm: "Những phát hiện ban đầu cho thấy nghi phạm có thể có biểu hiện của bệnh tâm thần và không có dấu hiệu động cơ khủng bố", và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Diễn tiến
Theo thông báo của cảnh sát, đây là một "vụ mưu sát". Nghi phạm đã tấn công hai người đàn ông tại một siêu thị và trên vỉa hè trước một khách sạn gần đó vào khoảng trước trưa, được cho là đã dùng con dao lấy trộm từ siêu thị để đâm nạn nhân.
Cả hai nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện và một người đã được xuất viện sau khi điều trị.
Các cơ quan truyền thông Berlin trước đó đưa tin nghi phạm có vẻ tấn công người một cách ngẫu nhiên. Họ đưa tin một số người đi đường đã lao vào khống chế kẻ tấn công cho đến khi cảnh sát đến nơi. Charlottenburg vốn là một quận yên bình của thủ đô nước Đức.
Tình trạng bất an
Nước Đức vẫn đang trong tình trạng bất an sau vụ tấn công chợ Giáng sinh xảy ra trong tháng này tại thành phố Magdeburg miền Đông, khiến 5 người thiệt mạng và trên 200 người bị thương. Một bác sĩ người Saudi Arabia đã bị bắt với cáo buộc giết người.
Nguồn: Báo Tin Tức; VietnamPlus; Người Đưa Tin
Đức: Vụ rò rỉ điện tín chấn động về Tổng thống Trump; Doanh nghiệp phá sản kỷ lục kể từ năm 2009 và hậu họa
Đức: Dịch lở mồm long móng bùng phát sau 35 năm; Hàng ngàn người biểu tình phản đối đại hội đảng cực hữu AfD
Đức: Thủ tướng chặn gói viện trợ cho Ukraine; Ngành công nghiệp ô tô tiếp tục đi xuống; Kỷ lục số vụ phá sản doanh nghiệp
Đức: Kinh tế suy thoái năm thứ 2 liên tiếp; Đảng AfD bị điều tra vì phát vé trục xuất cho người nhập cư; Thách thức đối ngoại trước bầu cử
Đức: Nhà sản xuất amoniac lớn nhất đóng cửa 1 nhà máy; Thịt lợn bị nhiều nước từ chối; Bàn giao pháo tự hành RCH 155 tối tân cho Ukraine
Đức: Truy tố 3 người làm gián điệp cho TQ; Volkswagen giảm 308 triệu đô tiền lương; Bất ngờ số người vô gia cư; Giấc mơ siêu cường chip lụi tàn
Đức: Ngành sản xuất bia khủng hoảng; Ngành năng lượng mặt trời u ám; ‘Bê bối bắt tay’ của Ngoại trưởng
Đức: Nỗ lực triển khai dự án Trái tim Sư tử, để cai hàng Trung Quốc; ‘Hối hận’ vì bỏ điện hạt nhân để theo đuổi năng lượng tái tạo
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá