Đức: Tăng cường an ninh gần LSQ Israel; Sản lượng thịt heo tăng nhẹ; Xem xét trục xuất di cư lậu đến Rwanda

ĐỨC TĂNG CƯỜNG AN NINH TẠI LÃNH SỰ QUÁN ISRAEL SAU VỤ ĐẤU SÚNG KINH HOÀNG

Vụ đấu súng kinh hoàng

Cảnh sát Đức hôm 5/9 đã nổ súng bắn chết một nghi phạm ở thành phố München, gần trung tâm tài liệu về thời kỳ Đức Quốc xã và lãnh sự quán Israel, vào đúng dịp tưởng niệm vụ tấn công khủng bố tại Thế vận hội Olympic München 1972, khi những kẻ khủng bố đã sát hại 11 vận động viên và huấn luyện viên người Israel.

Cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng khả nghi mang theo súng gần 2 địa điểm trên. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã nổ súng và làm người này tử vong. Hiện tại, chưa ghi nhận thêm thương vong nào và cũng không có dấu hiệu cho thấy đối tượng này có đồng phạm.

Theo cơ quan an ninh địa phương, nghi phạm là một thanh niên người Áo, 18 tuổi, theo đạo Hồi, đã đến Đức trong thời gian gần đây.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và triển khai một lực lượng lớn để điều tra. Bộ trưởng Nội vụ Bayern Joachim Herrmann cho biết ít nhất 500 nhân viên đã được điều động đến hiện trường ở trung tâm thành phố München.

Trực thăng cũng được huy động để hỗ trợ từ trên cao. Cảnh sát München đã khuyến cáo người dân tránh đến khu vực này để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra.

Chính quyền lên tiếng

Bộ trưởng Bayern cho biết trong một cuộc họp báo sau vụ việc: Việc bảo vệ các tổ chức Do Thái có tầm quan trọng cốt lõi đối với chúng tôi. Động cơ và lý lịch của những kẻ gây án chắc chắn sẽ phải được xác định trong thời gian tới, nhưng có một điều rõ ràng là có mối nghi ngờ giữa vụ án và ngày kỷ niệm vụ tấn công ở München năm 1972.

Trên Facebook, Tổng lãnh sự Israel tại München Talya Lador-Fresher bày tỏ: Chúng tôi rất biết ơn cảnh sát ở München vì những hành động và sự hợp tác của họ. Sự kiện này cho thấy sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái nguy hiểm như thế nào.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên án vụ tấn công khủng bố trên X: Tôi xin nói rõ: chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa Hồi giáo không có chỗ đứng trong đất nước chúng ta.

Sự cố này xảy ra ngay sau vòng bầu cử khu vực gây chia rẽ ở nước Đức, sau khi AfD trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang này kể từ thời Đức Quốc xã.

 

 

LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ NĂM 2016, SẢN LƯỢNG THỊT HEO TẠI ĐỨC TĂNG NHẸ

Số liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Liên bang Statistik

Trong nửa đầu năm 2024, các cơ sở giết mổ của Đức đã giết mổ gần 3,4 triệu tấn thịt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tổng cộng có 24 triệu con heo, gia súc, cừu, dê và ngựa, và 344,3 triệu con gà, gà tây và vịt đã được giết mổ.

Trong sáu tháng đầu năm, các nhà máy giết mổ của Đức đã giết mổ 21,9 triệu con heo, tăng nhẹ 0,4% (+78.100 con) so với năm trước.

Trong số đó, 96,6% (21,2 triệu con) có nguồn gốc nội địa (+0,4% hay +86.600 con so với năm trước) và 734.000 con còn lại là heo ngoại nhập (-1,1%). Theo đó, tỷ lệ heo ngoại nhập trên tổng số heo được giết mổ là 3,4% trong nửa đầu năm 2024.

Lượng thịt heo được giết mổ trong nửa đầu năm 2024 là 2,1 triệu tấn, tăng 1,1% (+22.400 tấn) so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, sản lượng thịt heo tăng nhẹ trong nửa đầu năm, kể từ khi lượng heo giết mổ ở Đức liên tục giảm.

Vai trò thịt heo

Trong nhiều năm, thịt heo chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản lượng thịt ở Đức. Trong nửa đầu năm 2024, 62% lượng thịt được sản xuất là thịt heo. Tiếp theo là thịt gia cầm chiếm 23% và thịt bò chiếm 14,6%. Thịt cừu, thịt dê và thịt ngựa chỉ chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng.

 

 

ĐỨC HỌC THEO NGƯỜI ANH, CÂN NHẮC TRỤC XUẤT NGƯỜI NHẬP CƯ LẬU ĐẾN RWANDA

Quốc gia Đông Phi Rwanda

Ủy viên phụ trách vấn đề di cư của Đức Joachim Stamp đã đề xuất chọn Rwanda làm quốc gia thứ ba để gửi người nhập cư bất hợp pháp đến, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang đau đầu trước dòng người xin tị nạn vào khối này.

Ông Joachim cho biết động thái mới có thể là một phần trong kế hoạch dài hơi của EU nhằm sử dụng các trại tị nạn có sẵn ở Rwanda, địa điểm ban đầu được xây dựng để trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trong kế hoạch Rwanda nổi tiếng của cựu thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Về phía Rwanda, báo Telegraph dẫn lời người phát ngôn của Chính phủ Rwanda khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Đức hay bất kỳ quốc gia nào mong muốn tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề nhập cư.

Tuy nhiên Thủ tướng Anh Keir Starmer đã hủy bỏ kế hoạch này sau khi Công đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.

Quy trình

Theo đề xuất của ông Joachim, các thủ tục xin tị nạn của Rwanda sẽ được triển khai dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Ông Joachim nói thêm rằng hiện tại EU chưa tìm được quốc gia thứ ba nào chịu đứng ra tiếp nhận người nhập cư, ngoại trừ Rwanda.

Theo ông Joachim, kế hoạch mới sẽ nhắm vào nhóm người nhập cư từ biên giới phía đông châu Âu, với mục tiêu trục xuất khoảng 10.000 người/năm.

Giới chức Đức lưu ý rằng chính phủ cần sửa đổi một số quy định trong luật trục xuất của nước này nếu muốn thực thi kế hoạch đưa người nhập cư đến Rwanda.

Hiện tại luật Đức chỉ cho phép trục xuất người nhập cư đến một quốc gia khác ngoài quê hương của họ, nếu người nhập cư đó có liên hệ với quốc gia này, chẳng hạn như có người thân đang sinh sống ở đây.

Nhập cư hiện là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn tại Đức

Đặc biệt là sau vụ tấn công bằng dao tại một lễ hội ở thành phố Solingen ngày 23-8 khiến 3 người thiệt mạng. Cơ quan an ninh Đức sau đó đã xác nhận nghi phạm là một người Syria 26 tuổi, đến Đức vào tháng 12-2022 và đã được cấp quy chế nhập cư.

Sau vụ tấn công, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ đưa ra các dự thảo luật mới vào tháng 12 nhằm đẩy nhanh tiến độ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

 

Nguồn: VTV; 3Tres3; Tuổi Trẻ

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang