- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Chỉ số tiêu dùng
Là một thước đo hướng tới tương lai, dự đoán hướng tiêu dùng tư nhân thực sự trong tháng tiếp theo. Chỉ số trên 0 cho thấy tăng trưởng hàng năm, trong khi dưới 0 cho thấy sự suy giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo GfK, sự thay đổi một điểm trong chỉ số tương ứng với sự thay đổi 0,1% trong tiêu dùng tư nhân hàng năm. Thành phần "sẵn sàng mua" phản ánh tâm lý của công chúng về việc liệu đây có phải là thời điểm tốt để mua hàng quan trọng hay không.
Cuộc khảo sát chỉ số tiêu dùng mới nhất của GfK và NIM
Cuộc khảo sát, được thực hiện từ ngày 4-15/10/2024, cho thấy kỳ vọng thu nhập và xu hướng mua đang tăng lần thứ hai liên tiếp, trong khi xu hướng tiết kiệm đã giảm nhẹ.
Tâm lý người tiêu dùng Đức đang dần cải thiện khi tháng 11 đến gần. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng, đo lường kỳ vọng kinh tế, mức độ sẵn sàng mua và triển vọng thu nhập của các hộ gia đình, đã tăng lên -18,3 điểm so với con số được điều chỉnh nhẹ là -21,0 của tháng trước, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là tăng -20,5 điểm.
Năm suy giảm thứ 2 liên tiếp
Bất chấp những diễn biến tích cực trên, kỳ vọng kinh tế trong 12 tháng tới đã giảm lần thứ ba liên tiếp, phù hợp với dự báo của chính phủ Đức về mức suy giảm kinh tế 0,2% cho năm 2024. Đây sẽ là năm suy giảm thứ hai liên tiếp, định vị Đức tụt hậu so với các đối tác lớn trong khu vực đồng euro.
NIM nhận xét về tình hình hiện tại, lưu ý rằng sự không chắc chắn dai dẳng do khủng hoảng, chiến tranh và giá cả tăng cao đang cản trở tác động đầy đủ của các yếu tố tích cực như tăng thu nhập thực tế đối với tiêu dùng. Hơn nữa, các báo cáo về sự gia tăng phá sản của các công ty và kế hoạch cắt giảm việc làm hoặc di dời sản xuất ra nước ngoài cũng đang cản trở sự phục hồi mạnh mẽ hơn.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy những thay đổi trong các thành phần môi trường tiêu dùng so với năm ngoái, với chỉ số sẵn sàng mua được cải thiện lên -4,7 từ -16,3 vào tháng 10/2023 và kỳ vọng thu nhập tăng lên 13,7 từ -15,3. Tuy nhiên, kỳ vọng chu kỳ kinh doanh đã giảm nhẹ xuống 0,2 từ 0,7 trong tháng trước.
.jpg)
Ukraine trở thành nhóm người nộp đơn bị từ chối nhiều nhất
Theo thông cáo của cảnh sát Liên bang, chính quyền Đức đã từ chối 5.935 người Ukraine cố gắng vượt biên giới nước này trái phép từ tháng 1 đến tháng 9/2024,.
Người Ukraine được xếp hạng là những người nộp đơn thường xuyên bị từ chối nhất tính riêng ở khu biên giới đất liền của Đức, tiếp theo là người Syria và người Afghanistan, số lượt bị từ chối lần lượt là 4.709 và 2.396.
Nhập cư bất hợp pháp
Nỗ lực vượt biên được coi là bất hợp pháp khi một người nhập cư cố gắng nhập cảnh mà không có giấy phép cư trú hợp lệ. Việc từ chối cũng có thể xảy ra đặc biệt khi những người di cư đến Đức không được đăng ký xin tị nạn hoặc nếu họ tạm thời bị cấm tái nhập cảnh vào nước này.
Tổng cộng, Cảnh sát Liên bang Đức đã phát hiện 53.410 nỗ lực nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này trong 9 tháng đầu năm 2024. Hầu hết các vụ trong số này xảy ra ở biên giới Đức với Thụy Sĩ (9.113 người). Tiếp theo là các điểm kiểm soát ở biên giới với Ba Lan, nơi cảnh sát đã từ chối 7.862 người. Khu vực biên giới với Áo và Pháp, ghi nhận lần lượt 5.468 và 2.350 lần nhập cảnh bất hợp pháp.
Chính quyền Đức cho biết đã xác định được 1.482 người di cư bị trục xuất, những người đã cố gắng tái nhập cảnh vào nước này bất chấp lệnh cấm đã ban hành trước đó. Hơn nữa, cảnh sát đã bắt giữ 1.195 kẻ buôn người và phát hiện 1.088 vụ hoạt động buôn người. Tổng số vụ bắt giữ từ tháng 1 đến tháng 9 được cho là lên tới 7.783.
Thực tế nhập cư vào Đức và chính sách thắt chặt kiểm soát biên giới
Đức đã trở thành điểm đến hàng đầu của người tị nạn Ukraine ở EU kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022. Cường quốc kinh tế của khối đã tiếp nhận gần 1,1 triệu người di cư Ukraine tính đến tháng 6/2024. Theo thống kê Liên bang, Ba Lan đã tiếp nhận 960.000 người nhập cư. Dữ liệu chính thức từ đầu năm 2023 cho thấy Nga đã chào đón hơn 5,3 triệu người Ukraine.
Ngoài ra, Đức vẫn tiếp tục tiếp nhận người di cư từ các quốc gia khác trong bối cảnh khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông và châu Phi, với tổng số người tị nạn lần lượt là 2,67 triệu và 1,93 triệu vào năm 2022 và 2023.
Vào tháng 9, chính phủ liên bang Đức đã thắt chặt kiểm soát biên giới trong ít nhất 6 tháng, nhấn mạnh rằng biện pháp này có thể được gia hạn thêm. Chính quyền đã tiến hành một loạt cuộc kiểm tra ngẫu nhiên tại các cửa khẩu biên giới với Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg và Pháp, mở rộng hệ thống sẵn có ra toàn bộ các khu vực biên giới nước này.
Các cửa khẩu biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ đã được kiểm soát từ giữa tháng 10 năm ngoái. Các biện pháp kiểm soát cũng được áp dụng tại biên giới đất liền Đức-Áo vào mùa thu năm 2015.
Nguồn: Investing; Việt Times
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá