- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thỏa thuận thương mại Mỹ-EU
Sự giảm sút phản ánh những lo ngại về kết quả kinh doanh yếu kém của Đức trong quý II và nhận thức về sự bất cân xứng của thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương (Mỹ-EU) mới được ký kết.
Tâm lý nhà đầu tư Đức đã bất ngờ sụt giảm mạnh trong tháng 8, nhấn mạnh cách căng thẳng thương mại Mỹ-EU đã định hình tâm lý kinh tế châu Âu như thế nào và làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất "cựu lục địa".
Chỉ số tâm lý kinh tế lao dốc
Chỉ số này do Trung tâm nghiên cứu kinh tế châu Âu (ZEW) của Đức tổng hợp. Kết quả cho thấy một sự lao dốc, khi giảm mạnh từ 52,7 điểm trong tháng 7 xuống còn 34,7 điểm trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo 39,8 điểm của các nhà phân tích do Reuters khảo sát.
Ngoài ra, chỉ số tình hình kinh tế hiện tại của Đức đã giảm xuống -68,6 vào tháng 8 từ mức -59,5 vào tháng 7, đánh dấu sự suy giảm mạnh trong đánh giá về nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Sự biến động mạnh như vậy diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Ủy ban châu Âu (EC) – cơ quan phụ trách thương mại của khối 27 quốc gia nơi Đức là một thành viên chủ chốt – đạt được thỏa thuận thuế quan với Washington.
Hậu quả thỏa thuận bất cân xứng với mức thuế 50% đối với thép và nhôm
Kết quả trên không chỉ phản ánh những lo ngại về kết quả kinh doanh yếu kém của Đức trong quý II mà còn cho thấy nhận thức về sự bất cân xứng của thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương mới được ký kết.
"Đây không phải là một thỏa thuận tốt cho châu Âu", chuyên gia kinh tế Andreas Scheuerle của DekaBank nhận định, đồng thời cho rằng thuế quan vẫn sẽ tăng mạnh.
Thỏa thuận mới áp mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa EU nhập khẩu vào Mỹ, trong khi mức thuế 50% đối với thép và nhôm vẫn được giữ nguyên, và các cuộc đàm phán về các lĩnh vực này vẫn chưa ngã ngũ.
Đối với các nền kinh tế như Đức, Bỉ, Pháp và Hà Lan – nơi các ngành công nghiệp xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn trong tăng trưởng – thỏa thuận này đã tác động mạnh đến hóa chất và dược phẩm, hai trong số những ngành có sức cạnh tranh toàn cầu cao nhất của châu Âu và đều phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Thuế quan cao hơn làm tăng chi phí, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm khả năng cạnh tranh của châu Âu với các nhà sản xuất ở châu Á hoặc Mỹ, Cefic – hiệp hội thương mại châu Âu về lĩnh vực hóa chất, cho biết hồi cuối tháng 7.
Ngành công nghiệp hóa chất đặc biệt dễ bị tổn thương do quy mô của nó. Chỉ riêng tại Đức, ngành này sử dụng hàng trăm nghìn lao động và là trụ cột của chuỗi cung ứng cung cấp cho sản xuất ô tô, xây dựng và hàng tiêu dùng.
Tại Bỉ, Pháp và Hà Lan, xuất khẩu hóa chất cũng chiếm một phần đáng kể trong GDP và các quốc gia này có các cơ sở sản xuất và trung tâm phân phối hóa chất lớn trên khắp châu Âu.
Hoạt động kinh tế chung của Đức đã suy yếu ngay cả trước khi cuộc khảo sát tâm lý của ZEW được tiến hành cho tháng 8.
Nền kinh tế đầu tàu châu Âu suy giảm trong quý II, một phần do các nhà nhập khẩu Mỹ đã đặt hàng trước trong nửa đầu năm để tránh thuế quan, tạo ra khoảng trống về nhu cầu khi thuế quan có hiệu lực.
Sự sụt giảm này, cùng với nhu cầu toàn cầu suy yếu, đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến các lĩnh vực xuất khẩu, các chuyên gia tại ING Economics lưu ý hôm 12/8.
Thuế lương và phí an sinh xã hội sau 3 năm sẽ bụ đắp được chi phí đào tạo
Theo DAAD, nếu 40% sinh viên quốc tế ở lại làm việc, chỉ sau 3 năm, tiền thuế và đóng góp xã hội của họ sẽ bù đắp chi phí đào tạo. Nếu duy trì tỷ lệ này, lực lượng lao động quốc tế có thể đóng góp 15,5 tỷ euro mỗi năm cho kinh tế Đức.
Hơn 64% trong số 20 nghìn sinh viên quốc tế tại Đức bày tỏ mong muốn ở lại làm việc sau tốt nghiệp, theo khảo sát do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) công bố cuối tháng 7. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở các ngành Kinh tế, Kỹ thuật và Khoa học máy tính.
Ông Joybrato Mukherjee, Chủ tịch DAAD, nhận định kết quả này cho thấy sinh viên quốc tế “muốn góp phần định hình tương lai nước Đức”. Số liệu của OECD cũng cho thấy 46% sinh viên quốc tế vẫn ở lại Đức sau 10 năm, mức cao nhất thế giới. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang thiếu hụt lao động do già hóa dân số, với dự báo thiếu khoảng 768 nghìn lao động có tay nghề vào năm 2028.
Ba yếu tố chính thu hút sinh viên quốc tế
Đó là chi phí học tập hợp lý, triển vọng nghề nghiệp và sự đa dạng chương trình tiếng Anh. Tuy vậy, rào cản ngôn ngữ và thủ tục hành chính phức tạp vẫn là thách thức lớn, đặc biệt với những người khởi nghiệp.
Để hỗ trợ, DAAD triển khai “Sáng kiến chuyên gia quốc tế” tại hơn 100 trường, cung cấp tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và ngôn ngữ, với ngân sách 120 triệu euro đến năm 2028.
.jpg)
Kết quả cuộc thăm dò
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phải đối mặt với sự bất mãn của công chúng trong bối cảnh xung đột trong liên minh cầm quyền, kinh tế trì trệ và những cam kết chưa được thực hiện trong 100 ngày đầu tiên ông làm Thủ tướng.
Kết quả cuộc thăm dò gần đây của tờ Bild Am Sonntag (Đức), cho biết có tới 59% số người được hỏi không hài lòng với 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Thủ tướng Friedrich Merz.
Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Merz đã cam kết sẽ giảm thuế, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn và kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, nhưng cho đến nay ông vẫn chưa thực hiện được nhiều.
Bên cạnh đó, ông Merz đang phải đối mặt với những hạn chế trong liên minh khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đối tác cấp dưới trong liên minh cầm quyền ngăn chặn các cải cách biên giới, kìm hãm chương trình nghị sự của ông sau gần 100 ngày.
Trong khi đó, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, trong khi Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz và SPD gần như ngang bằng nhau.
Kết quả cầm quyền sau tròn 100 ngày
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tạo ra dấu ấn bằng hàng loạt quyết định táo bạo, song cũng đối diện không ít tranh cãi và chỉ trích.
Giới phân tích nhận định 100 ngày đầu tiên của Thủ tướng Merz cho thấy một phong cách lãnh đạo quyết liệt, không ngại thay đổi đột ngột và thậm chí phá vỡ tiền lệ. Tuy nhiên, một số quyết định thiếu đồng thuận nội bộ và việc đảo ngược cam kết tranh cử có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín lâu dài.
Các chuyên gia Hội đồng Đại Tây Dương nhận định Thủ tướng Merz đã định hình lại vai trò toàn cầu của Đức, đặt trọng tâm an ninh và EU, nhưng sự yếu kém về thể chế và chậm trễ cứu trợ Ukraine, khiến uy tín bị tổn hại.
Trong khi đó, tờ Financial Times nhấn mạnh phong cách ngoại giao mang màu sắc “Außenkanzler” (Thủ tướng Ngoại giao), đặt Đức vào trung tâm an ninh châu Âu, từ chối dự án Dòng chảy phương Bắc 2 và tăng chi tiêu quốc phòng.
Nguồn: Người Đưa Tin; Giáo dục & Thời đại; VietnamPlus
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá