Đức: Siêu mẫu giàu nhất nước “mặc như không”; Khả năng Berlin tự chế tạo vũ khí hạt nhân; Dấu hiệu mệt mỏi với xung đột ở Ukraine?

SIÊU MẪU GIÀU NHẤT NƯỚC ĐỨC GÂY SỐC KHI 'MẶC NHƯ KHÔNG' Ở TUỔI 53

Chương trình  của siêu mẫu kiêm MC đình đám Heidi Klum

Heidi Klum khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải đoạn video ngắn trên Instagram để “nhá hàng” ca khúc mới mang tên Red Eye. Trong clip, nữ siêu mẫu xuất hiện đầy táo bạo giữa đường ray tàu bỏ hoang, diện trang phục gợi cảm.

Theo chia sẻ của Heidi, Red Eye là sản phẩm hợp tác cùng DJ Diplo và sẽ trở thành ca khúc chủ đề cho mùa 21 của chương trình truyền hình đình đám Germany’s Next Top Model.

Đây là đĩa đơn thứ 4 trong sự nghiệp âm nhạc của Heidi. Trước đó, cô từng phát hành ca khúc Wonderland (2006), hợp tác với rapper Snoop Dogg trong Chai Tea with Heidi (2022) và kết hợp cùng DJ Tiësto với Sunglasses at Night (2024).

Siêu mẫu Heidi Klum

Sinh năm 1973 tại Bergisch Gladbach (Đức), Heidi là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, đồng thời hoạt động nổi bật với vai trò MC, doanh nhân và nhà sản xuất. Cô được chú ý từ năm 1992 sau khi chiến thắng cuộc thi Model 92, vượt qua hơn 25.000 thí sinh, qua đó mở ra sự nghiệp quốc tế.

Cuối thập niên 1990, Heidi trở thành “thiên thần” Victoria’s Secret đình đám, xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí lớn như Sports Illustrated Swimsuit Issue, Vogue, Elle và Harper’s Bazaar. Ở lĩnh vực truyền hình, cô ghi dấu ấn với vai trò giám khảo kiêm người dẫn chương trình Project Runway.

Song song với nghệ thuật, Heidi xây dựng sự nghiệp kinh doanh vững chắc trong thời trang, nước hoa và giải trí. Cô nằm trong nhóm người mẫu giàu có và quyền lực nhất thế giới.

 

 

THỦ TƯỚNG ĐỨC NÊU KHẢ NĂNG BERLIN TỰ CHẾ TẠO VŨ KHÍ HẠT NHÂN

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố

Báo New York Post hôm 1/2 đưa tin, trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức vào tuần trước, Thủ tướng Merz cho biết Berlin đang thảo luận với nhiều đối tác về các giải pháp chung nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Anh và Pháp hiện là 2 quốc gia ở "lục địa già" sở hữu loại vũ khí này.

“Những cuộc thảo luận đang diễn ra và mới ở giai đoạn đầu. Tôi cần nhấn mạnh rằng sẽ không có quyết định nào được đưa ra vội vã và chúng không mâu thuẫn với cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ”, ông Merz nói.

Phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân Mỹ đang lung lay

Theo New York Post, trong nhiều năm qua, các quốc gia châu Âu đã phụ thuộc vào kho vũ khí hạt nhân của Mỹ để bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc trên dần lung lay kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.

Berlin đang bị cấm phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình theo Hiệp ước Hai cộng Bốn mở đường cho việc tái thống nhất nước Đức vào đầu thập niên 1990. Ngoài ra, giống nhiều quốc gia khác trên thế giới, Đức cũng tham gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

 

 

ĐỨC "KHÓA VAN" PATRIOT: DẤU HIỆU MỆT MỎI CỦA CHÂU ÂU ĐỐI VỚI XUNG ĐỘT TẠI UKRAINE?

Đức không thể cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine vì đã chuyển giao hơn 1/3 kho dự trữ, đang thiếu nguồn thay thế, chịu áp lực kinh tế–chính trị nội bộ, đồng thời kêu gọi các đồng minh NATO chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Kiev.

Vì sao Đức không thể cung cấp thêm "lá chắn" Patriot cho Ukraine?

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hôm 27/01, Berlin không thể cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho chính quyền Kiev do chính Đức cũng đang thiếu hụt nguồn cung để thay thế cho các hệ thống phòng không đã chuyển giao cho Quân đội Ukraine.

Ông Pistorius cho biết, nước này đã cung cấp cho Ukraine hơn 1/3 hệ thống Patriot của mình, đồng thời là quốc gia duy nhất cung cấp cho Ukraine hệ thống Iris-T cho Kiev. Hiện họ còn đang chờ nhận hàng thay thế cho các hệ thống đã giao nên vào thời điểm này, Berlin "không thể làm gì hơn".

Ông Pistorius đồng thời đề nghị tiến hành rà soát chung kho vũ khí của các nước đối tác của Ukraine, đặc biệt là những quốc gia vẫn còn khả năng dự trữ, nhằm tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức từng nhiều lần khẳng định Đức đã “đóng góp không cân xứng” trong cuộc chiến. Ông lưu ý rằng trong khi nhiều đồng minh NATO khác giữ lại các hệ thống Patriot cho nhu cầu riêng, Berlin đã hy sinh một phần lớn kho dự trữ của mình. 

Bên cạnh đó, Đức cũng đối mặt với những thách thức kinh tế - xã hội và chính trị nội bộ. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã rơi vào trạng thái “suy thoái kỹ thuật” năm 2023-2024 do khủng hoảng năng lượng, lạm phát. Chi phí hỗ trợ Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và tài chính, lên tới hàng chục tỷ euro, gây áp lực lên ngân sách quốc gia. Trong bối cảnh bầu cử địa phương và tranh cãi nội bộ đảng SPD của ông Scholz, việc tiếp tục “hy sinh” kho vũ khí có thể bị coi là rủi ro chính trị, theo Dân Trí.

Trong khi đó, Ukraine đang đối mặt với làn sóng tấn công tên lửa dữ dội từ phía Nga gây ra tình trạng mất điện diện rộng. Hệ thống Patriot, đặc biệt là phiên bản PAC-3 MSE, được coi là một trong những vũ khí hiệu quả nhất để đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander và Kinzhal.

Tuy nhiên, theo các báo cáo từ chiến trường, Nga đang phá hủy các hệ thống này nhanh hơn tốc độ mà phương Tây có thể bổ sung, khiến nhu cầu của Kiev ngày càng cấp bách.

Ukraine vẫn có cơ sở để hy vọng về sự hỗ trợ từ đồng minh?

Một số nhà phân tích từ tờ VZ cho rằng quyết định này của Đức phản ánh “sự mệt mỏi” từ châu Âu trước bối cảnh xung đột kéo dài. Chuyên gia Alexander Dudchak, nhà nghiên cứu tại Viện CIS, nhận định rằng việc từ chối cung cấp thêm Patriot là “dấu hiệu đáng lo ngại” cho Kiev, nhưng còn quá sớm để nói tình hình đã gấp gáp.

Ông Dudchak nhấn mạnh: “Mỹ đang tăng cường sản xuất tên lửa Patriot và không từ bỏ hỗ trợ Ukraine. Châu Âu vẫn cố gắng giúp đỡ hết sức, dù không phải lúc nào cũng thành công. Mong muốn hỗ trợ Kiev vẫn chưa biến mất”.

Báo chí phương Tây như Ukrainskaya Pravda, Euromaidan Press và Militarnyi đưa tin chi tiết về tuyên bố của Bộ trưởng Pistorius, nhấn mạnh Đức đã chuyển hơn 1/3 khả năng tên lửa Patriot và đang kêu gọi các đồng minh NATO xem xét lại kho dự trữ của mình.

Các chuyên gia phương Tây nhận định quyết định này không đồng nghĩa với việc châu Âu từ bỏ Ukraine. Thay vào đó, nó phản ánh sự phân bổ trách nhiệm không đồng đều trong NATO. Một số nhà phân tích cho rằng Mỹ (nhà sản xuất chính Patriot) cần tăng cường vai trò hơn nữa.

Chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) và các nguồn khác cho rằng việc Đức từ chối không làm thay đổi bức tranh tổng thể: hỗ trợ phương Tây vẫn tiếp tục, dù tốc độ chậm hơn mong đợi của Kiev. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng nếu không có thêm hệ thống phòng không, Ukraine có thể gặp khó khăn lớn trong việc bảo vệ hạ tầng năng lượng và thành phố trước mùa đông tiếp theo.

Cũng theo giới chuyên gia, quyết định trên của Đức đặt ra câu hỏi lớn về khả năng phòng không của Ukraine. Tên lửa Patriot không chỉ là vũ khí đánh chặn mà còn là biểu tượng của sự hỗ trợ phương Tây. Việc Nga phá hủy chúng nhanh chóng (theo một số ước tính, tốc độ tiêu hao cao hơn sản xuất chung của NATO) khiến Kiev phải ưu tiên bảo vệ các hệ thống hiện có.

Hy vọng

Tuy nhiên, triển vọng thời gian tới không hoàn toàn bi quan. Theo đó, Mỹ đang đẩy mạnh sản xuất và các nước EU như Hà Lan, Romania hay Ba Lan cũng sở hữu Patriot.

Chuyên gia Alexander Dudchak của tờ “Luận chứng và sự kiện” (Nga) đưa ra kết luận: “Hiện còn quá sớm để ăn mừng cho Nga hay lo lắng tuyệt vọng cho Ukraine. Châu Âu đang cố gắng hết sức, dù gặp khó khăn kinh tế và vấn đề nội bộ. Mỹ vẫn là trụ cột và họ không từ bỏ vai trò trong cuộc chiến này”.

 

Nguồn: 24h; Vietnamnet; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

Lên đầu trang