Đức: Siemens chưa dừng hợp tác hạt nhân với Nga; Nan giải bài toán khí đốt, Đức bắt tay với gã khổng lồ châu Phi

Thủ tướng Scholz thăm Nigeria và Ghana.

Siemens chưa chấm dứt hợp tác hạt nhân với Nga

Gã khổng lồ công nghiệp Đức Siemens Energy đang hợp tác cùng Rosatom của Nga trong dự án nhà máy điện hạt nhân Paks-2 ở Hungary.

Dự án hợp tác

Công ty của Nga và Đức đang hợp tác xây dựng 2 lò phản ứng mới cho nhà máy điện Paks-2 của Hungary. Trong dự án này, Siemens Energy đảm nhận cung cấp công nghệ an toàn.

Bình luận về những chỉ trích khi Siemens Energy tiếp tục hợp tác với tập đoàn hạt nhân của Nga, ông Kaeser lưu ý, việc không tuân thủ hợp đồng với Rosatom có thể dẫn đến việc Hungary đệ trình các thủ tục pháp lý chống lại Siemens Energy và các khoản phạt nặng.

Ông Kaeser Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết: Có những tổ chức phi chính phủ yêu cầu ban quản lý của chúng tôi không tuân thủ những hợp đồng còn hiệu lực này. Và sau đó, chúng tôi có thể bị một quốc gia EU kiện với số tiền gần như không giới hạn.

Ông cũng lưu ý, quyết định tiếp tục hợp tác với Rosatom cho phép Siemens Energy đảm bảo an toàn cho nhà máy và giảm bớt lo ngại về các trường hợp khẩn cấp tiềm tàng.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Paks-2 được triển khai từ năm 2014 theo thỏa thuận giữa Hungary và Nga. Trong dự án này, Rosatom xây 2 lò phản ứng hạt nhân.

Nhà máy Paks hiện tại sản xuất khoảng 2.000 MW điện, tương đương gần một nửa nhu cầu của Hungary. Khi các lò phản ứng mới của Parks-2 được đưa vào hoạt động dự kiến tăng công suất của nhà máy lên 4.400 MW.

Phản ứng của Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto

Ông cho hay, quá trình xây dựng đã bắt đầu và kế hoạch là kết nối 2 lò phản ứng mới với lưới điện của đất nước vào đầu thập kỷ tới.

Ngoại trưởng Szijjarto thừa nhận, dự án hạt nhân này đang chịu áp lực khi EU liên tục thả nổi khả năng đưa ngành công nghiệp hạt nhân vào các lệnh trừng phạt Nga. Tuy nhiên, ông Szijjarto nhấn mạnh, Budapest sẽ phủ quyết bất kỳ biện pháp nào nhắm vào lĩnh vực này, “bởi vì với chúng tôi, điều đó hoàn toàn đi ngược lại lợi ích quốc gia của chúng tôi”.

Phản ứng của Đức

Việc Siemens Energy tham gia dự án Paks-2 cũng gặp nhiều trở ngại khi Berlin liên tục chặn đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu để cung cấp công nghệ và thiết bị do có các lệnh trừng phạt và Đức đang loại bỏ dần chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, gần đây, cả Nga và Hungary đều xác nhận công ty của Đức vẫn nằm trong dự án.

Tháng trước, người đứng đầu Rosatom Alexei Likhachev cam kết dự án hạt nhân Paks-2 sẽ được hoàn thành bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc bất kỳ lời chỉ trích nào mà dự án có thể gặp phải.

Nan giải bài toán khí đốt, Đức bắt tay với gã khổng lồ châu Phi

Sau xung đột Nga-Ukraine, Đức – nền kinh tế đầu tàu châu Âu với các ngành công nghiệp cực kỳ “thâm dụng” năng lượng – một lần nữa cảm thấy sự cấp bách phải đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu để phòng khi xung đột ở Trung Đông chuyển biến xấu.

Các cuộc xung đột làm nổi bật tầm quan trọng ngày càng tăng của một khu vực giàu năng lượng mà Berlin vốn có ít tiếp xúc ở “lục địa đen”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước ông đang để mắt đến việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nigeria – nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi và hoan nghênh những nỗ lực của Nigeria trong việc mở rộng công suất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Chuyến thăm châu Phi cận Sahara của Thủ tướng Scholz

Bao gồm 2 điểm dừng chân là Nigeria và Ghana. Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông tới khu vực này trong 2 năm qua. Ông cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Nigeria Bola Tinubu ở thủ đô Abuja hôm 29.10: Điều này cũng sẽ có tác động đến giá khí đốt toàn cầu. Nếu có thêm nhiều quốc gia cung cấp khí đốt trên thị trường toàn cầu, giá sẽ giảm. Điều quan trọng là sử dụng năng lực hiện có và đa dạng hóa hoạt động sản xuất trên toàn cầu.

Đáp lại, Tổng thống Tinubu cho biết: Với nguồn tài nguyên khá lớn của Nigeria, chúng tôi sẵn sàng khuyến khích đầu tư vào đường ống dẫn khí đốt.

Nigeria có trữ lượng khí đốt đã được chứng minh là lớn nhất châu Phi – ước tính khoảng 202 nghìn tỷ feet khối – và đang nỗ lực giúp đáp ứng nhu cầu của châu Âu sau khi dòng chảy khí đốt Nga sang “lục địa già” bị giảm mạnh vì cuộc chiến với Ukraine.

Chủ trương của Đức

Đức đang tìm cách đa dạng hóa hơn nữa nguồn cung năng lượng. Khi quốc gia Tây Âu bước vào mùa đông thứ hai mà không có khí đốt Nga, nước này đã tăng gấp đôi nỗ lực tăng công suất năng lượng tái tạo, đồng thời đặt cược vào LNG và tạm thời “hồi sinh” các nhà máy than để đảm bảo an ninh nguồn cung. Việc kết thúc sản xuất điện hạt nhân vào năm 2023 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong “bước ngoặt về năng lượng” của Đức.

Hiện Đức cần khối lượng lớn LNG để vận hành ngành công nghiệp ngốn điện của mình. Cho đến nay, cường quốc kinh tế châu Âu này vẫn nhập dầu thô từ Nigeria, nhưng chưa nhập khí đốt.

Ông Scholz năm ngoái cũng đã đến thăm Senegal, nơi ông đề nghị Đức giúp đỡ để mở các mỏ khí đốt ngoài khơi. Quốc gia Tây Phi này dự kiến sẽ cung cấp mẻ nhiên liệu đầu tiên vào nửa cuối năm 2024

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang