- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Tình trạng thiếu lao động ở Đức
Khiến rất ít người sẵn sàng đảm nhận những công việc yêu cầu cao nhưng nguy hiểm. Để giải quyết vấn đề này, các công ty vừa và nhỏ đang chuyển dần sang tự động hóa, đặc biệt khi thế hệ “Baby Boomer”, tức những lao động sinh trong giai đoạn 1946-1964, đã chuẩn bị về hưu, khiến thị trường lao động Đức càng thêm khó khăn.
Dữ liệu chính thức cho thấy, Đức ghi nhận khoảng 1,7 triệu việc làm bị bỏ trống chỉ trong tháng 6. Sau thế hệ “Baby Boomer”, tỷ lệ sinh thấp cũng tác động đến nguồn lực lao động. Cơ quan Việc làm liên bang (FEA) dự kiến, số lượng lao động tại quốc gia này sẽ giảm 7 triệu người ở năm 2035. Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) cho biết, hơn một nửa số công ty đang phải vật lộn để tìm kiếm nhân sự, ước tính gây thiệt hại gần 100 tỷ euro mỗi năm đối với tăng trưởng của quốc gia này.
Công nghệ tự động hóa
Sự đầu tư mạnh mẽ vào tự động hóa của các nhà sản xuất ô tô và những “gã khổng lồ” công nghiệp khác đã đưa Đức trở thành thị trường robot lớn thứ tư thế giới và hàng đầu châu Âu.
Với giá thành rẻ hơn và dễ vận hành hơn, các công ty gia đình vốn là trụ cột đối với nền kinh tế Đức cũng đang sử dụng robot. Theo Liên đoàn Robot quốc tế (IFR), khoảng 26.000 robot đã được lắp đặt ở Đức năm 2022.
Việc tăng cường tự động hóa cũng phản ánh thực tế rằng robot đã trở nên dễ sử dụng hơn mà không cần kỹ năng lập trình. Florian Andre, người đồng sáng lập SHERPA Robotics, một công ty khởi nghiệp tập trung vào các công ty có quy mô từ 20 đến 100 nhân viên, cho biết, hầu hết các robot hiện nay đều có màn hình cảm ứng tương tự điện thoại thông minh.
Một cuộc khảo sát thị trường robot được công bố vào tháng 6 cho thấy, gần một nửa số lao động Đức coi robot là phương án giải quyết tình trạng thiếu lao động hiện nay.
Đe dọa tòa thị chính Erfurt
Ngày 27.10 vừa qua, cảnh sát thành phố Erfurt, tiểu bang Thüringen cho biết đã nhận được một email đe dọa đánh bom tòa thị chính thành phố. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã tiến hành phong tỏa tòa nhà và sử dụng chó nghiệp vụ để khám xét tìm chất nổ.
Đe dọa trường học phổ thông
Cùng ngày, tại các bang miền Nam là Bayern và Baden-Württemberg cũng xuất hiện những lời đe dọa tương tự. Tại bang Baden-Württemberg, 5 trường học đã phải tạm thời đóng cửa, trong khi tại bang Bayern, 1 trường học cũng trong tình trạng tương tự.
Một người phát ngôn của cảnh sát bang Bayern cho biết lực lượng cảnh sát phải đánh giá mọi lời đe dọa một cách kỹ lưỡng. Tất cả các trường học đều được khám xét và khu vực lân cận cũng bị phong tỏa.
Đe dọa trường đại học
Tại thành phố Mannheim (bang Baden-Württemberg), cảnh sát cũng sơ tán một trường đại học trong sáng 27/10, sau khi trường này nhận được email đe dọa đánh bom. Hiện việc khám xét ngôi trường đã được hoàn thành và cảnh sát không phát hiện mối nguy hiểm nào.
Bộ Nội vụ Đức cho biết các cơ quan an ninh và cảnh sát nước này đang theo dõi sát sao tình hình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để đối phó với các nguy cơ có thể xảy ra.
Thiếu hơn 700.000 căn hộ
Một nghiên cứu của Viện nghiên cứu Eduard Pestel vào đầu năm cho thấy ở Đức đang thiếu hơn 700.000 căn hộ. Và giá thuê đã tăng lên đáng kể, trước hết ở các làng đại học lớn.
Hiện có khoảng 196.000 chỗ ở trong các ký túc xá trên khắp nước Đức và hiện vẫn còn hơn 32.000 sinh viên còn trong danh sách chờ.
Chi phí tăng gấp đôi
Trung bình để thuê một phòng trong căn hộ chung cư ở Berlin đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, lên tới 650 euro, cao hơn 100 euro so với năm ngoái, theo nghiên cứu của Viện Moses Mendelssohn. Trong khi chương trình trợ cấp và cho vay sinh viên liên bang (BAföG) định giá là 360 euro.
Sinh viên quốc tế bị ảnh hưởng đặc biệt
Người phát ngôn của Hiệp hội Sinh viên Berlin cho biết: Thời gian chờ đợi để có phòng ở ít nhất 3 học kỳ. Nhiều sinh viên đang di chuyển ra sống các vùng ngoại ô thành phố và thậm chí xa hơn nữa. Một số sinh viên có thể thuê chỗ ở nhờ sử dụng bảo đảm tài chính từ cha mẹ, nhưng điều này đặc biệt khó khăn đối với sinh viên quốc tế vì họ thường không thể đưa ra sự đảm bảo tương tự.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá