- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đường ống dẫn khí nhằm vận chuyển khí đốt từ kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel, gần Hamburg, đến mạng lưới khí đốt phía bắc của Đức sẽ hoàn tất trong tháng 2.
Đường ống dẫn khí ở dài 55 km lẽ ra bắt đầu hoạt động vào cuối năm ngoái nhưng vẫn chưa vận hành do nghi án bị phá hoại.
Kế hoạch hoàn thành
Theo Upstream, việc sửa chữa đường ống dẫn khí đốt kết nối với Brunsbuttel đã gần hoàn tất, công ty năng lượng Gasunie của Hà Lan thông tin vào giữa tháng 1.2024, thời điểm các công tố viên liên bang Đức đang điều tra xem vụ hư hỏng ở đường ống này có phải do phá hoại hay không. Người phát ngôn của Gasunie chia sẻ, phần lớn các lỗ trên đường ống dẫn khí này đã được sửa xong.
Gasunie xây dựng đường ống dẫn khí nối với kho cảng Brunsbuttel và phát hiện ra những lỗ nhỏ do “can thiệp từ bên ngoài” trên đường ống dẫn khí ở khu vực Pinneberg, ngoại ô Hamburg, vào tháng 11.2023, một tháng trước ngày dự kiến đưa vào vận hành. Việc vận hành đường ống này đã bị lùi lại đến tháng 2.2024.
Đường ống dẫn khí dài 55 km được xây dựng để nối kho cảng tái khí hóa LNG Brunsbuttel với mạng lưới khí đốt ở phía bắc của Đức trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thay thế nguồn cung khí đốt Nga bị ngắt khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra đầu năm 2022 cũng như đường ống Nord Stream ở biển Baltic bị hư hại trong vụ nổ tháng 9.2022
Phản ứng của các nhà hoạt động môi trường
Các nhà hoạt động môi trường Đức chia sẻ trên X: Không rõ những người chịu trách nhiệm cho vụ đường ống nghi bị phá hoại. Tuy nhiên, "bất kỳ ai xây dựng một kho cảng LNG, đường cao tốc hoặc các cơ sở hạ tầng sử dụng nhiên liệu hóa thạch khác nên biết: Chúng tôi sẽ không để các vị yên.
Người phát ngôn của nhóm, bà Jule Fink, chia sẻ: Nhập khẩu khí đốt là hành động mang tính chất tàn phá, "sự khao khát khí đốt của người Đức" đang thúc đẩy việc mở rộng các kho cảng xuất khẩu khí đốt cả ở Mỹ.
Chuyên gia khí đốt Franziska Holz tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức nhận định: Đức không cần các kho cảng nhập khẩu khí đốt mới. Trước xung đột Nga - Ukraina, Đức nhận được hơn một nửa lượng khí đốt tiêu thụ từ Nga. Kể từ khi xung đột nổ ra, nước này nỗ lực tìm các nguồn khí đốt khác, đồng thời công bố kế hoạch xây 12 kho cảng mới phục vụ việc nhập khí đốt. Việc xây dựng năng lực nhập khẩu LNG quy mô lớn ở Đức là không cần thiết. Thay vào đó, công suất đường ống dẫn khí từ Na Uy và công suất nhập khẩu LNG từ Hà Lan và Bỉ là đủ.
Với việc Bắc Kinh phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng khi sử dụng sự thống trị kinh tế của Trung Quốc để mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu và việc châu Âu tuyên bố Trung Quốc là một “đối thủ có hệ thống” vào năm 2023, các công ty Đức từng xem Trung Quốc là đối tác nay đang dần trở nên vỡ mộng.
2.100 công ty đang hoạt động tại thị trường Trung Quốc
Theo một cuộc khảo sát do Phòng Công Thương Đức (IHK) thực hiện tại Trung Quốc, ngày càng nhiều công ty Đức đang rời khỏi thị trường Trung Quốc hoặc đang cân nhắc việc rút lui. Cuộc Khảo sát Niềm tin Kinh doanh năm 2023/2024 đã cho thấy khoảng 9% trong số 566 công ty thành viên ở Trung Quốc tham gia cuộc khảo sát với khoảng 2.100 công ty thành viên đang hoạt động tại Trung Quốc cảm thấy chán nản với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong vai trò là một thị trường.
Những thách thức
Cuộc khảo sát cho thấy các công ty Đức phải đối mặt với một số thách thức, trong khi “năm ngoái đã là một thử thách thực tế đối với các công ty Đức đang hoạt động tại Trung Quốc.
Những rào cản mà các công ty Đức phải đối diện bao gồm sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các doanh nghiệp địa phương, khả năng tiếp cận thị trường không đồng đều, các mối đe dọa địa chính trị, và những trở ngại kinh tế.
Những bất ổn về địa chính trị cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp Đức đánh giá lại hoạt động tại Trung Quốc và thực hiện các bước để tăng cường sự đa dạng và nội địa hóa chuỗi cung ứng. So với năm 2022, một lượng người trả lời nhiều hơn, tăng 65% trong tất cả các ngành công nghiệp chính cho biết: Họ đã dự kiến điều kiện sẽ “xấu đi” vào năm 2023 so với ý kiến cho rằng họ mong đợi sự “cải thiện.”
Tệ hơn nữa, sức hấp dẫn của Trung Quốc như một điểm đến đầu tư đã giảm đối với 54% số người được hỏi, trong khi 44% cho biết họ thất vọng với Trung Quốc “nói chung” vì Trung Quốc đang phải chật vật với tốc độ tăng trưởng thị trường ảm đạm và nền kinh tế đang suy thoái.
Theo tổ chức này, sau khi chính sách zero COVID-19 được bãi bỏ vào tháng 12.2022, và các hạn chế đi lại, xét nghiệm hàng loạt, cũng như các biện pháp khác vốn cản trở sự phát triển kinh tế vào năm 2022 được dỡ bỏ, nền kinh tế đã có những dấu hiệu hồi sinh ngắn.
Tuy nhiên, bất chấp những kỳ vọng rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi sau chính sách zero COVID-19, nền kinh tế này chỉ tăng trưởng ở mức khiêm tốn, không làm hài lòng được các nhà đầu tư toàn cầu.
Kinh tế thực sự suy thoái
Các con số chính thức được công bố vào tuần trước cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã tăng 5,2% trong quý 4 năm 2023 (từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023) so với một năm trước đó, cao hơn mục tiêu khoảng 5% của Bắc Kinh. Nhưng các nhà phân tích tin rằng nền kinh tế nước này thực sự suy thoái vào năm 2023, trong khi tăng trưởng GDP dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 4% và thậm chí có thể xuống dưới 3% trong trung hạn.
Phòng Công Thương Đức nêu: Những rủi ro liên quan đến thị trường Trung Quốc tiếp tục cản trở các nhà đầu tư, và niềm tin của người tiêu dùng thấp là mối lo ngại đặc biệt đối với các công ty Đức, đồng thời lưu ý rằng nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Trung Quốc, chủ yếu phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp ngoại quốc, cũng đã bị cản trở vì các vấn đề trong nước, nhu cầu toàn cầu yếu, và sự bất ổn địa chính trị.
Đầu tư mất niềm tin
Theo một bản tin của Financial Times, các nhà đầu tư ngoại quốc đã rút 29 tỷ USD khỏi chứng khoán Trung Quốc vào năm 2023. Một bản tin khác của Financial Times cho biết hơn 75% tiền ngoại quốc đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc vào năm 2023 đã rút lui, cho thấy các nhà đầu tư ngoại quốc đã và đang mất niềm tin vào thị trường tài chính Trung Quốc.
Do đó, kỳ vọng tăng trưởng hạn chế đang nổi lên là mối lo ngại hàng đầu của các công ty khi nói đến đầu tư, với phần lớn (56%) những người quyết định giảm hoặc không đầu tư với lý do là việc mở rộng thị trường chậm ở Trung Quốc, tiếp theo là 40% viện dẫn sự cạnh tranh trong thị trường nước này gia tăng. Tương tự, 30% doanh nghiệp đã cho rằng các chính sách kinh tế của Trung Quốc tập trung vào việc đạt được khả năng tự cung tự cấp là rào cản đối với các khoản đầu tư trong tương lai.
Căng thẳng địa chính trị
Trên thực tế, các doanh nghiệp Đức hoạt động tại Trung Quốc đang cảm nhận được sức ép từ căng thẳng địa chính trị giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Liên minh Âu Châu.
Ví dụ, Hoa Kỳ đang khuyến khích các đồng minh có đường lối cứng rắn hơn chống lại Trung Quốc vì Hoa Kỳ xem Trung Quốc là đối thủ có hệ thống và đối thủ cạnh tranh chiến lược. Ủy ban Liên minh Âu Châu cũng sử dụng thuật ngữ “đối thủ” để mô tả Trung Quốc vào năm 2019 trong khi vẫn mô tả nước này như một đối tác.
Trong nỗ lực cân bằng giữa lợi ích thương mại với Trung Quốc và mối quan hệ địa chính trị với Hoa Kỳ, Đức đã bị đặt vào thế khó khăn trước những diễn biến này.
Phòng Công Thươn Đức cho biết: Các công ty Đức đã đánh giá lại sự tham gia của họ vào thị trường Trung Quốc trong những năm qua. Họ hiện đang phải đối mặt với một môi trường mà quan hệ giữa cơ hội và rủi ro khó xác định hơn.
Do đó, các công ty Đức đang thực hiện các bước để bảo vệ hoạt động của mình khỏi những tác động đột ngột từ bên ngoài, kể cả khi họ phải đối mặt với áp lực phải tăng tốc hoạt động ngày càng tăng do các doanh nghiệp Trung Quốc đang phát triển năng lực về đổi mới và tốc độ.
Chính phủ Đức kêu gọi bớt phụ thuộc hơn vào Bắc Kinh
Vì lợi ích kinh tế và lợi ích chung của Đức, nước này phải ưu tiên an ninh kinh tế, đồng nghĩa với việc giảm thiểu rủi ro đầu tư tập trung vốn gây hại không chỉ cho người dân Đức mà còn cho toàn bộ nền kinh tế, Ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết trong một cảnh báo hồi tháng 07/2023, đồng thời lưu ý rằng các doanh nghiệp Đức phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc có thể gặp nhiều rủi ro tài chính hơn trong tương lai.
Bà cũng nhấn mạnh Đức cần phải “giảm thiểu rủi ro” bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và thị trường xuất cảng bên ngoài Trung Quốc để giảm bớt rủi ro liên quan những tác động đột ngột bên ngoài.
Phòng Công Thương cho biết và lưu ý: Cuộc khảo sát của chúng tôi từ năm 2022–2023 cho thấy các công ty Đức đã thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa bên ngoài Trung Quốc và nội địa hóa bên trong Trung Quốc, việc giảm thiểu rủi ro thậm chí còn được nâng lên cao hơn trong nghị trình của Đức và EU.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá