Đức: Sập cầu ở thành phố Dresden; Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất; Gần 250.000 người Ukraine mất tư cách được bảo vệ

CẦU CAROLA Ở THÀNH PHỐ DRESDEN ĐỔ SẬP

Tai họa

Cây cầu Carola ở thành phố Dresden, miền đông nước Đức bị sập một phần vào đêm 10-9 (theo giờ địa phương), may mắn không có thương vong.

Lực lượng cứu hỏa thành phố Dresden cho biết cây cầu Carola, nối khu phố cổ lịch sử với các khu vực khác tại thành phố Dresden (miền đông nước Đức), đã đổ sập một phần xuống sông Elbe vào đêm 10-9.  May mắn không có thương vong trong vụ sập cầu.

Toàn bộ khu vực xung quanh cầu Carola và đoạn sông Elbe chảy ngang qua cây cầu này hiện đã bị phong tỏa. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường vụ việc.

Phần cầu bị sập là phần đường dành cho xe buýt điện (tram) và người đi bộ. Những phần còn lại của cây cầu không bị ảnh hưởng.

Thiệt hại

Người phát ngôn của đội cứu hỏa thành phố Dresden Michael Klahre cho biết lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và đang nỗ lực kiểm soát thiệt hại, ngăn chặn các phần khác của cây cầu bị sập. Nguyên nhân vụ sập cầu vẫn đang được điều tra.

Vụ sập cầu cũng làm hỏng hai đường ống của hệ thống sưởi, gây ảnh hưởng đến hệ thống sưởi trong khu vực. Ngoài ra, sự cố cũng làm vỡ đường ống nước, làm nước tràn vào một số con đường trong khu vực,

 

 

LẠM PHÁT THÁNG 8 GIẢM XUỐNG MỨC THẤP NHẤT

Lạm phát của Đức trong tháng 8/2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm.

Thông tin này có thể sẽ giúp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dễ dàng cắt giảm lãi suất trong tuần này, theo dự báo của các chuyên gia.

Dữ liệu thống kê

Lạm phát tại Đức đã giảm xuống 2,0% trong tháng 8/2024, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021 nhờ giá năng lượng giảm. Trong khi lạm phát trong tháng 7/2024 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã giảm nhẹ xuống 2,8% trong tháng 8/2024 từ mức 2,9% của tháng trước đó.

Trong tháng 8/2024, giá năng lượng ở Đức đã giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, còn giá thực phẩm tăng nhanh tháng thứ năm liên tiếp. Số liệu từ Cơ quan Thống kê Đức cho thấy giá thực phẩm trong tháng 8/2024 tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá dịch vụ trong tháng 8/2024 tăng đáng kể so với lạm phát chung, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

 

HÀNG TRĂM NGHÌN NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE MẤT TƯ CÁCH BẢO VỆ TẠM THỜI

Quy chế bảo vệ tạm thời

Hội đồng châu Âu đưa ra quy chế bảo vệ tạm thời cho những người nhập cư từ Ukraine quyền được lưu trú miễn thị thực trong thời gian dài, cũng như được miễn phí chỗ ở, chăm sóc y tế và giáo dục. Vào cuối tháng 7, khoảng hơn 1,1 triệu người Ukraine tại Đức được báo cáo là đã được bảo vệ tạm thời - con số cao nhất trong EU và chiếm khoảng 25% tổng số người di cư trong khối.

Đặc quyền và hệ quả

Tuy nhiên, sự sụt giảm đột ngột này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích đối với Chính phủ Đức về cách đối xử ưu đãi đối với người tị nạn Ukraine - những người đã nhận được các quyền lợi đặc biệt mà người xin tị nạn từ các quốc gia khác không được hưởng.

Một trong những đặc quyền chính là người di cư Ukraine ở Đức được hưởng Tiền Công dân với 563 Euro mỗi tháng - mức hỗ trợ cao hơn đáng kể so với các quốc gia EU khác và thường dành cho công dân Đức có thu nhập thấp hoặc công dân EU khác sống tại quốc gia này.

Các đảng đối lập của Đức, bao gồm Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đã lập luận rằng các khoản tiền trợ cấp cũng làm người tị nạn Ukraine "trì trệ" trong việc tìm kiếm việc làm. Vào đầu năm nay tỷ lệ người tị nạn Ukraine ở Đức có việc làm chỉ ở mức 20% - một trong những tỷ lệ thấp nhất so với các quốc gia tiếp nhận khác.

Vào tháng 6, nghị sĩ CSU Alexander Dobrindt nhấn mạnh rằng Berlin nên xem xét lại các chính sách phúc lợi xã hội của mình (đối với người Ukraine) và yêu cầu "nghĩa vụ hợp tác chặt chẽ hơn đối với những người xin tị nạn khi nói đến việc tìm việc làm". Ông kêu gọi chính quyền Đức gây sức ép khiến những người di cư Ukraine buộc phải tìm việc làm và trục xuất những người từ chối hòa nhập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann cũng lập luận rằng Berlin nên khuyến khích những người đàn ông Ukraine đủ điều kiện nhập ngũ trở về quê hương của họ. Người đồng cấp của ông đến từ bang Baden-Wuerttemberg, ông Thomas Strobl, cũng cho rằng việc trợ cấp phúc lợi cho người tị nạn đang cản trở "cuộc chiến phòng thủ của Ukraine" bằng cách ngăn cản những công dân Ukraine khỏe mạnh trở về nước tham gia quân ngũ.

Mất tư cách bảo vệ tạm thời

Hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine đã mất tư cách bảo vệ tạm thời tại Đức chỉ trong vòng 1 tháng - theo phân tích mới do Cơ quan Thống kê châu Âu công bố hôm 10/9.

Trong tháng 9 này, số người Ukraine được bảo vệ tạm thời đã giảm khoảng trên 236.000 người so với tháng 8. Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), nhiều người đã bị vô hiệu hóa tư cách bảo vệ tạm thời là do họ đã được phân loại lại hoặc rời khỏi Đức hoàn toàn.

 

Nguồn: Tuổi Trẻ; Bnews; VTV

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

YOUTUBE: Lễ Trao tặng Huy hiệu Danh dự, tôn vinh ông Bùi Quang Huy & 8 nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất

Lễ vinh danh chín nhà hoạt động cộng đồng xuất sắc nhất Leipzig trong những năm qua, được tổ chức trang trọng tại Hội trường, Tòa Thị chính Thành phố Leipzig.

Trước sự chứng kiến ​​của các nhân vật trọng yếu, các phó thị trưởng, hội đồng thành phố, ban đối ngoại, sở văn hóa, đặc trách ngoại kiều, các ban nghành thành phố, Thị trưởng Burkhard Jung, cổ đeo vòng dây chuyền vàng Goldketten uy nghi, trịnh trọng trao tặng huy hiệu, bảng vàng danh dự, bằng khen của Thành phố Leipzig cho 9 nhà hoạt động cộng đồng  xuất sắc nhất trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, chính trị.

Tác giả Đức Thúy

Tỷ phú Elon Musk rơi lệ trên sóng truyền hình khi nhắc đến Việt Nam – Chuyện gì đã xảy ra?

Elon Musk – người đàn ông đứng sau SpaceX, Tesla, và hàng loạt công nghệ thay đổi thế giới - đã bất ngờ bật khóc ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi được hỏi về Việt Nam. Khoảnh khắc ấy khiến cả thế giới sững sờ, còn người dẫn chương trình không dám hỏi thêm một lời nào. Điều gì ẩn sau giọt nước mắt của một tỷ phú từng được xem là "người thép"? Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện chưa từng được công bố: Từ bức thư cũ mà Elon nhận được từ một cậu bé Việt Nam, cho đến lời hứa bí mật giữa ông và một người lính gốc Á năm xưa. Mỗi chi tiết hé lộ một phần của sự thật – một sự thật có thể thay đổi cách thế giới nhìn về Việt Nam mãi mãi.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Đức

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng tại Leipzig, CHLB Đức

Chiều Chủ Nhật, ngày 06.04.2025, tại thành phố Leipzig, Hội Đồng hương Vĩnh Phú tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, để tưởng nhớ, tri ân công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Buổi lễ thu hút hàng trăm người Việt và gốc Việt từ khắp nơi trên nước Đức, và các đại biểu, khách mời các Hội đoàn Âu châu và tại Đức cùng về dâng hương, tưởng nhớ tổ tiên trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tác giả: Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Lên đầu trang