- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Lễ khai mạc im lặng
Năm nay, không có lễ khai trương rầm rộ vào lúc 11h sáng như truyền thống, thay vào đó là tiếng chuông từ nhà thờ gần đó vang lên, đánh dấu một “lễ khai mạc im lặng.”
Chợ Giáng sinh tại thành phố Magdeburg đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 20/11, đánh dấu sự hồi sinh của một trong những điểm lễ hội lớn nhất khu vực, sau khi bị buộc phải đóng cửa giữa mùa Giáng sinh năm ngoái vì vụ tấn công đau thương khiến 6 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Tại một lối vào chợ, hoa và nến được đặt bao quanh các tấm bảng tưởng niệm các nạn nhân xấu số, tạo nên không gian lắng đọng giữa bầu không khí rộn ràng của mùa lễ hội.
Các biện pháp an ninh được siết chặt với hệ thống rào chắn và chướng ngại vật để ngăn chặn mọi phương tiện tiếp cận khu vực dành cho người đi bộ.
Năm nay, không có lễ khai trương rầm rộ vào lúc 11h sáng như truyền thống, thay vào đó là tiếng chuông từ nhà thờ gần đó vang lên, đánh dấu một “lễ khai mạc im lặng.”
Quyết định mở cửa trở lại chỉ được chính thức thông qua vào đầu tuần này.
Các vụ tấn công khủng bố chợ Giáng sinh rúng động nước Đức
Chợ Giáng sinh Magdeburg hoạt động trở lại trong lúc phiên tòa xét xử nghi phạm 51 tuổi người gốc Saudi Arabia vẫn đang diễn ra gần đó.
Bị cáo - một nha sỹ, người không phủ nhận việc cầm lái trong vụ tấn công - được biết đến là nhân vật chỉ trích mạnh mẽ trên mạng đối với chính quyền Saudi Arabia cũng như chính sách di cư của Đức.
Trước đó, Đức cũng từng chứng kiến các vụ tấn công tương tự nhằm vào chợ Giáng sinh, trong đó có vụ lao xe tải vào đám đông tại quảng trường Breitscheidplatz ở thủ đô Berlin năm 2016 khiến 11 người thiệt mạng.
Năm 2018, một vụ nổ súng và tấn công bằng dao ở thành phố biên giới Pháp - Đức Strasbourg cũng đã cướp đi sinh mạng của 5 nạn nhân xấu số.
Số liệu người mất việc làm cự đại
Theo số liệu mới của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Statistik) cho thấy, tính đến cuối quý III/2025, ngành công nghiệp ô tô Đức đã mất hơn 48.700 việc làm so với cùng kỳ năm trước.
Con số này tương đương với mức giảm khoảng 6,3% tổng lực lượng lao động trong ngành. Những con số này khá tương đồng với nghiên cứu của công ty kiểm toán Ernst&Young trước đó, sử dụng dữ liệu từ cuối quý II.
Số lượng lao đông đang làm việc cực tiểu
Tính đến cuối tháng Chín, Statistik đã ghi nhận có 721.400 nhân viên làm việc trong ngành công nghiệp ô tô, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ quý II/2011, khi đó con số này là 718.000.
Tuy nhiên, ngành ô tô vẫn là ngành công nghiệp sử dụng lao động lớn thứ hai tại Đức, sau ngành chế tạo máy, với 934.200 nhân viên.
Số liệu việc làm trong ngành công nghiệp Đức giảm tổng thể 2,2% trong năm qua, nhưng ngành ô tô đã vượt xa xu hướng trung bình.
.jpg)
Sức mạnh quân sự đang lên của Đức
Đại diện của Tổng thống Donald Trump tại NATO - ông Matthew Whitaker, bên lề Hội nghị An ninh Berlin, báo cáo "European Truth" dẫn nguồn từ The Times.
Ông Whitaker cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc việc chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng NATO tại châu Âu cho một đồng minh trong tương lai và nói rằng Đức có thể là một nước đi đầu như vậy, khi "Cựu lục địa" ngày càng tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình.
Hiện tại, chức vụ này thường do một vị tướng bốn sao của Hoa Kỳ nắm giữ, kể từ tháng 7 năm 2025, là tướng không quân Alexus Hrinkiewicz.
Được Mỹ ủng hộ
Khi được hỏi liệu điều này có tạo ra sự cạnh tranh cho Hoa Kỳ hay không, ông Whitaker cho biết bản thân mong chờ khoảnh khắc Đức tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng lãnh đạo Liên minh" và nhận xét cuộc thảo luận như vậy có thể bắt đầu sau 15 năm hoặc thậm chí sớm hơn.
Ngoài ra ông Whitaker khen ngợi Đức vì đã dẫn đầu trong việc thúc đẩy mục tiêu mới của NATO là chi 3,5% GDP cho quốc phòng và 1,5% cho các vấn đề an ninh rộng hơn.
Bên cạnh đó, quan chức trên gọi Berlin là "tấm gương sáng" cho các đồng minh khác và kêu gọi họ noi theo cách tiếp cận của Đức.
Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Đức đã tuyên bố ý định mua thêm 75 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8, với đơn giá mỗi chiếc trên 20 triệu USD để tăng cường sức mạnh phòng thủ.
Tuyên bố tại cuộc họp báo với Thụy Điển
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 19/11 xác nhận rằng các hệ thống tên lửa tầm xa sẽ được cung cấp cho Ukraine, mặc dù ông từ chối cung cấp chi tiết về số lượng hoặc thời gian.
"Trong nhiều tháng, chúng tôi đã làm việc tích cực với chính phủ Ukraine để triển khai các dự án hỏa lực tầm xa, theo cách gọi kỹ thuật của chúng tôi. Quân đội Ukraine sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí như vậy", ông Merz cho biết khi phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Berlin.
Khi được hỏi về việc Đức trước đây ngần ngại cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, ông Merz từ chối cung cấp chi tiết, mô tả cách tiếp cận này là một chiến thuật nhằm gia tăng áp lực lên Nga.
"Chúng tôi đã nhất trí sẽ không thảo luận chi tiết công khai nữa, vì chúng tôi tin rằng cần phải có một mức độ mơ hồ nhất định, đặc biệt là đối với phía Nga, về mức độ hỗ trợ quân sự của chúng tôi trong lĩnh vực này", Thủ tướng Đức nói.
"Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để trang bị cho quân đội Ukraine các hệ thống vũ khí có tầm bắn phù hợp. Và điều này sẽ tiếp tục trong những tuần và tháng tới, nếu cần thiết, bao gồm cả việc sản xuất các hệ thống vũ khí như vậy tại chính Ukraine", ông nói thêm.
Ký thỏa thuận quốc phòng và viện trợ
Vào cuối tháng 5, các Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Ukraine đã ký một thỏa thuận tại Berlin về tài trợ cho việc sản xuất vũ khí tầm xa tại Ukraine. Vào đầu tháng 7, có thông tin cho rằng thỏa thuận này liên quan đến máy bay không người lái (UAV) tầm xa, và loại vũ khí này kể từ đó đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết ông thận trọng về ý tưởng chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus của Đức – loại vũ khí mà Ukraine luôn mong muốn nhận được.
Tại cuộc họp báo hôm 19/11, người đứng đầu chính phủ Đức hứa sẽ tiếp tục đóng góp vào sự hỗ trợ chung của châu Âu để giúp Ukraine tăng cường hệ thống phòng không, và lưu ý rằng Berlin sẽ cung cấp thêm 3 tỷ Euro hỗ trợ quân sự cho Kiev vào năm tới.
Ông Merz cũng bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo EU sẽ đạt được thỏa thuận vào tháng tới về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. "Đây là đòn bẩy mạnh nhất của chúng tôi để đưa Moscow vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này về lâu dài", ông nhấn mạnh.
Về kế hoạch hòa bình của Mỹ
Về thông tin cho rằng chính quyền Trump đang âm thầm xây dựng một kế hoạch hòa bình với Nga nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine, ông Merz không đưa ra chi tiết nhưng cho biết ông không kỳ vọng sẽ sớm có tiến triển đáng kể.
"Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ hàng ngày với chính quyền Mỹ, bao gồm cả các cố vấn của chúng tôi, để xác định liệu chúng tôi có thể đưa ra một kế hoạch hay không. Nhưng hiện tại, không thể dự đoán liệu điều này có dẫn đến kết quả trong ngắn hạn hay không", ông Merz nói.
"Tuy nhiên, chính phủ Đức và đội ngũ của tôi đang liên lạc hàng ngày với chính quyền Mỹ về vấn đề này", vị Thủ tướng nhấn mạnh.
Nguồn: VietnamPlus; VTV; Soha; Người Đưa Tin
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá