.jpg)
RỜI XA KHÍ ĐỐT NGA, ĐỨC GẶP KHÓ: DỰ TRỮ CHỈ CÒN ĐỦ DÙNG TRONG 6 TUẦN?
Dự trữ khí đốt Đức đang giảm mạnh xuống khoảng 30%
Trữ lượng khí đốt của Đức đang chịu áp lực đáng kể khi mức đầy kho giảm xuống còn khoảng 30% trong bối cảnh mùa Đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm. Diễn biến này làm dấy lên những lo ngại về khả năng đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt khi nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh do thời tiết lạnh kéo dài.
Đầu tháng Hai, nhiều cơ quan truyền thông Đức đã cảnh báo về tình trạng suy giảm dự trữ. Tạp chí Focus nhận định đợt rét đậm đang làm cạn kiệt nguồn dự trữ khí đốt, trong khi đài truyền hình ntv cho rằng về lý thuyết lượng khí còn lại chỉ đủ dùng trong khoảng sáu tuần và hầu như không còn khả năng chịu thêm áp lực.
Hệ quả chấm dứt nhập khẩu dầu khí Nga và nỗ lực khắc phục
Những quan ngại này diễn ra trong bối cảnh Đức đã chấm dứt nhập khẩu dầu khí từ Nga kể từ năm 2022, sau khi xung đột tại Ukraine bắt đầu. Quyết định này từng đặt ra câu hỏi lớn về việc nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể đảm bảo nhu cầu năng lượng mà không phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga hay không. Tuy nhiên, đến năm 2023, Đức đã chứng minh khả năng thích ứng thông qua việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và điều chỉnh hạ tầng tiếp nhận.
Khí đốt từ Nga đã được thay thế bằng nguồn cung từ Na Uy và Mỹ, cùng với việc tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển. Hàng loạt nhà ga LNG được quy hoạch, phê duyệt và đưa vào vận hành trong thời gian ngắn kỷ lục, góp phần củng cố hệ thống cung ứng.
Trước những lo ngại hiện nay, giới chức Đức cho rằng chưa có rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng. Bà Susanne Ungrad, người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức (BMWE), khẳng định nguồn cung khí đốt “được đảm bảo”, nhờ cơ sở hạ tầng LNG phát triển tại Đức và châu Âu cũng như nguồn cung chủ lực qua đường ống từ Na Uy.
Ông Fiete Wulff, người phát ngôn của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức, cũng cho biết hiện không ghi nhận mối đe dọa nào đối với nguồn cung. Theo ông, mức độ đầy của các kho chứa chỉ là một trong nhiều chỉ số đánh giá an ninh năng lượng. Một phần đáng kể khí đốt được cung cấp trực tiếp qua các tuyến đường ống và các chuyến hàng LNG từ các nước láng giềng.
Rủi ro
Ông Wulff nhấn mạnh ngay cả trong kịch bản mùa đông khắc nghiệt hơn hiện tại, nguồn cung vẫn có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, ông lưu ý các rủi ro lớn hơn có thể đến từ những sự kiện gián đoạn bất thường như tấn công khủng bố hoặc sự cố vỡ các tuyến đường ống nhập khẩu chính.
Từ góc độ tư vấn chiến lược, ông Olaf Geyer, phụ trách bộ phận năng lượng tại Đức và Thụy Sĩ của Arthur D. Little, cho rằng nguồn dự trữ hiện tại là đủ trong điều kiện bình thường. Theo ông, nếu các đợt rét đậm không kéo dài quá một đến hai tuần, hệ thống dự trữ và nhập khẩu hiện nay có thể đáp ứng nhu cầu.
Đại diện ngành công nghiệp cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông Oskar Burmann thuộc hiệp hội công nghiệp khí đốt và hydro cho biết các yêu cầu pháp lý về mức chứa tối thiểu tại các cơ sở lưu trữ đã được đáp ứng. Bên cạnh đó, với cơ sở hạ tầng LNG hiện có và các kết nối đường ống mới, ngành khí đốt có thể đáp ứng nhu cầu gia tăng ngay cả trong ngắn hạn.
Dù vậy, mức dự trữ giảm sâu giữa mùa đông cho thấy hệ thống năng lượng Đức vẫn chịu thử thách lớn trong giai đoạn chuyển đổi hậu Nga. Diễn biến thời tiết trong những tuần tới và khả năng duy trì ổn định các tuyến nhập khẩu sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức độ căng thẳng của thị trường khí đốt châu Âu.
SỐ VỤ PHÁ SẢN Ở ĐỨC VẪN Ở MỨC CAO
Thống kê
Trong tháng 1/2026, số vụ phá sản doanh nghiệp tại Đức đã giảm 8% so với tháng trước đó xuống còn 1.391 vụ, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình gần đây.
Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH) cho biết, trong tháng 1/2026, số vụ phá sản doanh nghiệp tại Đức đã giảm 8% so với tháng trước đó xuống còn 1.391 vụ, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình gần đây.
Các nhà nghiên cứu cho biết con số này cao hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 54% so với mức trung bình tháng Giêng trong giai đoạn 2016-2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
IWH cho biết gần 17.000 việc làm bị ảnh hưởng trong số 10% công ty lớn nhất phá sản trong tháng 1/2026, tăng 10% so với tháng 12/2025 và 18% so với cùng kỳ năm trước.
Dự báo
Nhà nghiên cứu về phá sản của IWH, Steffen Mueller, cho biết tháng 2 và tháng 3 vẫn được dự báo sẽ có số vụ phá sản cao, rồi có thể giảm bớt từ tháng 4, nhưng xu hướng cho thấy sự ổn định ở mức cao chứ không phải là giảm hoàn toàn.
Phân tích cho thấy số vụ phá sản trong tháng 1 thấp hơn mức đỉnh điểm trong từng ngành và hầu như ở mọi lĩnh vực đều thấp hơn mức trung bình 12 tháng. Ngoại lệ chính là lĩnh vực dịch vụ kinh doanh, nơi có hơn 5.000 việc làm bị ảnh hưởng, gấp đôi mức trung bình 12 tháng, sau khi một số công ty có nhiều nhân lực sụp đổ cùng với một công ty cho thuê xe hơi lớn và một nhà cung cấp dịch vụ xây dựng.
Nguồn: Bnews; Báo mới
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá