- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Lợi nhuận tăng gần gấp đôi trong nửa đầu năm 2024
Trong một tuyên bố vào tuần qua, công ty có trụ sở tại Dusseldorf cho biết doanh số trong nửa đầu năm nay đã tăng một phần ba lên 3,8 tỷ euro, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 91% lên 404 triệu euro. Ước tính, số lượng đơn đặt hàng của công ty hiện có giá trị kỷ lục là 48,6 tỷ euro.
Trước khi xung đột ở Ukraine bắt đầu, doanh số bán phụ tùng cho ngành công nghiệp ô tô dân dụng chiếm hơn một phần ba hoạt động kinh doanh của Rheinmetall. Tuy nhiên, doanh số bán hàng dân sự của công ty đã giảm, trong khi nhu cầu về các sản phẩm quân sự của công ty - bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và hệ thống phòng không - lại tăng vọt.
Kế hoạch
Rheinmetall hiện đang xây dựng một nhà máy mới ở Niedersachsen dự kiến sẽ sản xuất khoảng 100.000 quả đạn pháo mỗi năm kể từ năm thứ hai hoạt động trở đi. Vào tháng 5, công ty cho biết họ đang đặt mục tiêu sản xuất 700.000 quả đạn pháo này tại tất cả các nhà máy của mình vào năm tới.
Nguồn cung tăng này khó có thể đáp ứng được nhu cầu của Ukraine. Đầu năm nay, các quan chức Ukraine đã tuyên bố rằng họ sẽ cần 20.000 quả đạn pháo 155mm mỗi ngày.
Theo Defense News đưa tin vào tháng 6, lượng tiêu thụ đạn pháo của Ukraine, kết hợp với nhu cầu về cùng loại đạn pháo từ Israel và chi phí năng lượng tăng cao ở châu Âu đã đẩy giá của một quả đạn pháo 155mm lên mức từ 5.000 đến 10.000 đôla.
Năm ngoái, Rheinmetall cho biết giá đạn pháo có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa khi xung đột ở Ukraine kéo dài.
Rheinmetall đã mở một trung tâm bảo dưỡng xe tăng ở miền tây Ukraine vào tháng 6 và có kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy đạn dược và phòng không trên đất Ukraine.
Nga đã cảnh báo
Họ sẽ coi các cơ sở này là "mục tiêu hợp pháp" và nguy cơ bị Nga tấn công này được cho là đã khiến các đối thủ cạnh tranh của Rheinmetall tại Mỹ không muốn đầu tư vào Ukraine.
Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong cuộc chiến chống khủng bố tại Đức
Bộ Nội vụ Liên bang Đức đang có kế hoạch cho phép Cục Cảnh sát hình sự Liên bang (BKA) và Cảnh sát Liên bang (Bundespolizei) sử dụng các phần mềm nhận dạng khuôn mặt để truy tìm nghi phạm trong tương lai.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức xác nhận nội dung trên đã được Bộ trưởng Nội vụ liên bang Nancy Faeser đưa vào dự thảo luật.
Các nhà điều tra sẽ có thể so sánh video trên Internet về các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với hình ảnh trên mạng xã hội để thu thập thông tin về nơi trú ẩn của các tay súng Hồi giáo.
Dự thảo
Các cơ quan an ninh cần được sử dụng sức mạnh của công nghệ hiện đại để xác định và định vị các nghi phạm và mối đe dọa một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức.
Các cơ quan điều tra của Đức lâu nay đã đề nghị cho phép sử dụng các công cụ hiện đại này. Đề nghị đã có thêm sự ủng hộ sau vụ bắt giữ cựu thành viên tổ chức khủng bố Nhóm Quân đội Đỏ (RAF) Daniela Klette.
Nhiều tháng trước đó, một nhà báo người Canada đã dùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên Internet để tìm những bức ảnh cũ nghi là của Klette và các nhóm nhảy liên quan đối tượng này ở Berlin.
Dự kiến, thay đổi luật vẫn cần phải được nội các và Quốc hội Đức thông qua, để cho phép các nhà điều tra so sánh sinh trắc học với dữ liệu hình ảnh trên Internet và cho phép phân tích dữ liệu tự động bằng AI. Ngoài khuôn mặt, các đặc điểm sinh trắc học cũng có thể bao gồm giọng nói hoặc dáng đi của một người.
Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Đức, nhận dạng khuôn mặt theo thời gian thực trong không gian công cộng - ví dụ như thông qua video giám sát tại các nhà ga -vẫn chưa được đề cập trong dự thảo.
.jpg)
Tác động của Thế vận hội Olympic Paris 2024
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông hy vọng sự kiện này sẽ truyền cảm hứng để Đức nỗ lực xin đăng cai Thế vận hội Olympic 2040.
Phát biểu trong chuyến thăm nơi ở của đội tuyển Olympic Đức tại thủ đô nước Pháp, Thủ tướng Scholz đã gửi "lời chúc mừng nồng nhiệt đến những người bạn Pháp" đã tổ chức một thế vận hội thể hiện "tinh thần Olympic xuất sắc, công bằng và hợp tác".
Ông nhấn mạnh những giá trị đó là "cực kỳ quan trọng trong thế giới mà chúng ta đang sống" và hy vọng trải nghiệm tại Paris 2024 có thể trở thành nguồn cảm hứng cho nước Đức.
Cho đến nay, các vận động viên Đức đã giành được tổng cộng 29 huy chương, trong đó có 12 huy chương vàng, đứng vị trí thứ 9 trong bảng tổng sắp huy chương.
Ngày 9/8, Đức đã giành huy chương vàng Olympic ở nội dung đẩy tạ nữ lần đầu tiên sau 28 năm, nhờ công của Yemisi Ogunleye. Cô gái 25 tuổi đến từ thành phố Mannheim, Tây Nam nước Đức, đã đạt thành tích 20m trong lần đẩy thứ 3 và cũng là lần cuối cùng, đánh bại Maddison-Lee Wesche của New Zealand.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU)
Bộ trưởng chính thức bày tỏ ý định của Đức xin đăng cai Olympic và Paralympic mùa Hè 2040 - đánh dấu kỷ niệm 50 năm tái thống nhất nước Đức.
MoU được ký kết sau khi tham vấn với Ủy ban Olympic Đức (DOSB), các thành phố Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Munich (München) và Leipzig và các bang Bayern và Nordrhein-Westfalen. Dự kiến, tài liệu xin đăng cai đầy đủ sẽ được trình vào cuối năm 2024.
Lần gần đây nhất Đức đăng cai Olympic mùa Hè năm 1972.
Nguồn: Công Luận; VietnamPlus; Bnews
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá