- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Truyền thông Đức đưa tin nguồn nước máy tại căn cứ ở Köln-Wahn có thể đã bị ô nhiễm sau khi có người đột nhập vào khuôn viên giáp sân bay Köln.
Ngày 14/8, một căn cứ quân sự của Đức gần sân bay Cologne đã bị phong tỏa. Quân nhân ở căn cứ này được khuyến cáo không uống nước máy trong khi nhà chức trách đang điều tra khả năng có hành động phá hoại tại đây.
Căn cứ này có 4.300 binh sỹ và 1.200 nhân viên dân sự. Lực lượng cảnh sát và Cục Tình báo quân đội Đức (MAD) đang điều tra vụ việc.
Căn cứ quân sự nói trên là nơi đặt đội máy bay quân sự được sử dụng chở Thủ tướng Đức Olaf Scholz và các thành viên chính phủ.
Hiện Bộ Quốc phòng Đức và MAD chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
Công tố Liên bang Đức đã ban hành lệnh bắt giữ
Truyền thông Đức hôm 14/8 đưa tin, công tố viên liên bang Jens Rommel đã ban hành lệnh bắt giữ đầu tiên liên quan đến vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).
Nghi phạm là một công dân Ukraine được gọi là "Vladimir Z". Ngoài ra, hai đồng hương của ông ta có thể là đồng phạm.
Không rõ nghi phạm có liên quan đến quân đội hay cơ quan tình báo của Kiev hay không.
Cho đến nay, chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ làm vỡ đường ống Nord Stream ở biển Baltic vào tháng 9/2022. Do vụ phá hoại này, dòng khí đốt từ Nga đến Đức qua Nord Stream 1 đã phải dừng lại.
Trong khi đó đường ống Nord Stream 2 song song cũng bị hỏng, chưa hoạt động trở lại do những trở ngại về mặt thủ tục.
Nghi phạm
Thời điểm đó, các quan chức Đức được cho là đã gửi yêu cầu hợp tác điều tra cho Ba Lan, với hy vọng xác định được vị trí của nghi phạm. Khi bị theo dõi, người này đã đến một địa điểm ở phía tây thủ đô Warsaw, Ba Lan trước khi biến mất.
Những kẻ phá hoại được cho là đã đi trên du thuyền có tên là "Andromeda" đến địa điểm gây án. Tuy nhiên, chính quyền Ba Lan khẳng định con tàu này "hoàn toàn là tàu du lịch" và thủy thủ đoàn dường như không có gì đáng ngờ.
Các nhà điều tra vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào kết nối nghi phạm với quân đội hoặc cơ quan tình báo Ukraine. Các quan chức cấp cao ở Kiev công khai phủ nhận mọi sự liên quan đến việc phá hủy đường ống Nord Stream.
Chính quyền Nga chỉ trích Mỹ
Là bên được hưởng lợi nhiều nhất từ việc nguồn cung khí đốt từ Nga sang Đức bị gián đoạn. Điện Kremlin cũng cáo buộc phương Tây cản trở nỗ lực điều tra vụ nổ.
Nguồn: Soha; VietnamPlus
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá