- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Những mối đe dọa nghiêm trọng của chủ nghĩa khủng bố ở Đức
Trả lời báo chí, Bộ trưởng Nancy Faeser nhận định, Đức cũng là mục tiêu của các tổ chức thánh chiến, đặc biệt là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhánh ISPK nguy hiểm nhất hiện nay.
Sau cuộc họp với cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) tại thành phố Köln, Bộ trưởng Nancy Faeser cũng tiết lộ muốn đẩy mạnh năng lực mới của các cơ quan an ninh quốc gia này.
BfV cho biết, sau khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhánh của tổ chức này, cũng như các lực lượng Hamas và Hezbollah, đã cố gắng thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan ở châu Âu thông qua mạng Internet.
Lo ngại trước những rủi ro cao, Phó chủ tịch BfV Sinan Selen nhấn mạnh, các cá nhân và nhóm nhỏ bị ảnh hưởng bởi những thông tin cực đoan lan truyền trên mạng và có thể được hỗ trợ thực hiện kế hoạch khủng bố.
Những kẻ cực đoan Hồi giáo đã thực hiện một số vụ tấn công ở Đức trong thập kỷ qua. Vụ tấn công đẫm máu nhất cho đến nay xảy ra vào tháng 12-2016 tại một khu chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng.
Vụ tấn công nhằm vào buổi trình diễn âm nhạc của ca sĩ Taylor Swift ở Áo
Lực lượng an ninh Áo đã bắt giữ hai nghi phạm và thu giữ chất nổ cùng vũ khí liên quan. Omar Haijawi-Pirchner, người đứng đầu Tổng cục An ninh Công cộng (DSN) cho biết, nghi phạm chính trong vụ việc là người Áo gốc Bắc Macedonia đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố IS.
Ở Đức, việc phát triển điện năng lượng tái tạo diễn ra rất nhanh tuy nhiên các điều kiện đi kèm chưa theo kịp nên lượng điện sản xuất ra nhiều hơn mức tiêu thụ.
Ở Đức, tiến trình phát triển năng lượng tái tạo đang diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên, các điều kiện đi kèm chưa theo kịp. Kết quả, nước Đức sản xuất ra nhiều điện năng lượng tái tạo hơn mức tiêu thụ và người dân phải gánh chịu chi phí cao từ thuế.
Điện gió và điện mặt trời cũng gây ra vấn đề
Thực tế, việc mở rộng năng lượng tái tạo đã thực sự tăng tốc và đây là một điều tốt. Trong quý đầu tiên của năm 2024, tỷ lệ điện năng lượng tái tạo trong tổng hỗn hợp điện của Đức đạt gần 60%, theo số liệu của Cục Thống kê Liên bang. Các nguồn năng lượng truyền thống (chủ yếu là than đá và khí tự nhiên) giảm xuống còn 41%.
Tuy nhiên, việc tăng cường các nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời cũng gây ra những vấn đề cho thị trường điện. Các nhà máy sản xuất rất nhiều điện khi không cần thiết.
Điều này đặc biệt đúng với các hệ thống năng lượng mặt trời. Theo phân tích của tác giả Amy Walker, điện mặt trời có thể sản xuất điện vào ban ngày, trong khi nhu cầu điện lại không cao vào thời điểm này. Vì công suất lưu trữ chưa đủ, các nhà khai thác buộc phải đưa lượng điện thừa vào lưới và bán ra thị trường với giá rẻ. Điều này gây tốn kém cho cả nhà khai thác và nhà nước.
Đức thiếu hụt cơ sở lưu trữ điện dẫn đến giá điện âm
Ở Đức, người tiêu dùng cũng được khuyến khích, nếu có hệ thống năng lượng mặt trời riêng, nên tận dụng các cơ sở lưu trữ điện. Có thể lưu trữ điện vào ô tô điện hoặc pin dự trữ và chỉ khi nào các thiết bị này đầy, mới đưa điện vào lưới.
Tuy nhiên, hiện tại, công suất lưu trữ điện ở Đức còn rất hạn chế. Theo Hiệp hội Năng lượng Mặt trời Liên bang Đức, Đức hiện có công suất lưu trữ 12 GWh. Đến năm 2030, nước Đức cần 100 GWh và đến năm 2045 là 180 GWh.
Không chỉ thế, các cơ sở lưu trữ ở Đức hiện vẫn còn rất đắt. Vì vậy, lượng điện dư thừa hiện tại phải đưa vào lưới, dẫn đến tình trạng được gọi là "giá điện âm".
Việc có quá nhiều điện trên thị trường trong khi nhu cầu thấp, đến nỗi điện gần như được tặng miễn phí trên thị trường. Những người sử dụng điện có thể hưởng lợi từ điều này và giảm đáng kể chi phí điện cho hộ gia đình.
Tuy nhiên, điều tốt cho người tiêu dùng lại không nhất thiết tốt cho các nhà khai thác và nhà nước.
Trong thời kỳ giá điện âm, nhà khai thác mạng đặc biệt là các nhà máy nhỏ, như điện mặt trời trên mái nhà và các nhà máy điện mặt trời tư nhân có công suất dưới 400 kilowatt, không thể tách khỏi thị trường. Họ phải chấp nhận lượng điện này và trong nhiều trường hợp phải trả một khoản phí cấp điện, nhưng không dựa trên giá thị trường hiện tại.
Tác giả Amy Walker cho rằng, cần phải điều chỉnh lại mức phí cấp điện để tạo ra các động lực tốt hơn. Bởi vì hiện tại, việc cấp điện đang làm cho các nhà khai thác mạng lưới không hấp dẫn việc tiếp tục đầu tư vào năng lượng chuyển đổi.
Wolfram Axthelm từ Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Liên bang Đức đã chỉ ra rằng: "Thời gian ngày càng tăng với giá điện âm trên thị trường điện đang đặt ra một vấn đề ngày càng lớn cho nền tảng kinh doanh của các nhà máy mới và hiện có. Điều này đe dọa đến việc mở rộng năng lượng tái tạo hơn nữa”.
.jpg)
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo trên tài khoản X
Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa những xe tăng tối tân của Nga đến quảng trường ở Berlin. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, binh sĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử, xe bọc thép do phương Tây viện trợ, đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ hôm 6/8. Nga nhiều lần cảnh báo Đức đi quá giới hạn khi dần nới lỏng các hạn chế liên quan đến viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Ukraine có quyền tự vệ được quy định trong luật pháp quốc tế
Các đồng minh phương Tây luôn phản đối Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga do lo ngại xung đột leo thang. Chỉ đến gần đây, một số nước bắt đầu bật đèn xanh cho phép Kiev sử dụng những vũ khí nhất định để tập kích các mục tiêu quân sự ở biên giới Nga.
Bình luận về cuộc đột kích của Ukraine, Bộ Ngoại giao Đức cho biết: "Ukraine có quyền tự vệ được quy định trong luật pháp quốc tế. Điều này không giới hạn ở lãnh thổ của họ".
Mỹ cũng khẳng định, cuộc đột kích của Kiev không vi phạm chính sách của Washington.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, Đức đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng Leopard để phòng thủ. Các đồng minh khác của NATO cũng đồng ý gửi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất tới Ukraine để hỗ trợ quân sự.
Nếu Nga chiến thắng ở Ukraine, Đức và NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo
Trả lời phỏng vấn truyền thông, Đại úy Michael Giss, chỉ huy Bộ Tư lệnh Bang Hamburg của Lực lượng Vũ trang Đức, nhận định Đức nên chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn trong vòng 5 năm tới.
"So với các nước như Ba Lan hay quốc gia vùng Baltic, Đức vẫn xa mối đe dọa từ bên ngoài hơn. Nhưng theo tôi, trong 5 năm tới, chúng ta cần phải sẵn sàng để đối phó với mối đe dọa quân sự lớn từ bên ngoài. Cả nước Đức phải sẵn sàng cho một cuộc chiến", ông nói.
Đức là một thành viên NATO, điều đó có nghĩa là nếu bị tấn công hoặc bị xâm lược, các đồng minh của Đức có nghĩa vụ hỗ trợ quân sự theo nguyên tắc phòng thủ tập thể được nêu trong Điều 5 của hiệp ước NATO.
Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Đức đã tăng ngân sách quân sự và tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng, một mặt để hỗ trợ Kiev, một mặt để đảm bảo an ninh quốc phòng.
Nguồn: Hà Nội Mới; Công Thương; Dân Trí
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá