- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Vào năm 2022, Đức quyết định mua 35 máy bay phản lực F-35 từ Mỹ. Động thái này đánh dấu cao trào trong nỗ lực của quốc gia Tây Âu nhằm thay thế hạm đội Tornado đã cũ kỹ.
Không quân Đức sử dụng máy bay phản lực Tornado từ những năm 1980
Họ có kế hoạch cho những chú chim sắt này “nghỉ hưu” dần dần trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2030.
Hạm đội gồm 46 máy bay ném bom chiến đấu Tornado có khả năng kép ở nhiều giai đoạn sẵn sàng khác nhau để hỗ trợ học thuyết chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO. Hiện tại, Tornado cũng là máy bay Đức duy nhất có thể trang bị bom hạt nhân.
F-35 của Mỹ sẽ đến Đức vào năm 2027
Là máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.
Nó có 3 biến thể, đáng chú ý là máy bay F-35A cất cánh và hạ cánh thông thường (CTOL); máy bay F-35B cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) và biến thể F-35C dùng trên tàu sân bay (CV).
Ban đầu, có dự đoán cho rằng một phần của lô F-35 mới được Đức đặt hàng sẽ được chế tạo tại cơ sở FACO Cameri ở Italy. Điều này được ông J.R. McDonald, Phó Chủ tịch phát triển kinh doanh F-35 tại Lockheed Martin, công bố vào tháng 12/2022.
Khi đó, vị quan chức cấp cao của gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng Mỹ cho biết kế hoạch dự kiến liên quan đến việc Đức mua máy bay từ cả Cameri và Fort Worth để tránh tình trạng bị chậm trễ trong khâu giao hàng.
Tuy nhiên, Đức đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi lựa chọn để toàn bộ hạm đội F-35 được chế tạo tại cơ sở sản xuất ở Fort Worth, Texas, Mỹ. Hàng sẽ bắt đầu được giao cho quốc gia Tây Âu từ năm 2026, và chiếc máy bay đầu tiên dự kiến sẽ đến Đức vào năm 2027.
Mở chương trình đào tạo tay nghề thích ứng với nghịch cảnh lao động vừa thừa vừa thiếu
Tại một nhà máy của hãng phụ tùng xe hơi Continental đặt tại Gifhorn, công nhâ Emrullah Karaca và 800 người khác sẽ mất việc khi cơ sở này buộc phải đóng cửa vào năm 2027. Nhưng với tay nghề hiện tại của mình, họ được cho sẽ không thể tìm được việc làm mới – nơi các công ty yêu cầu các bằng cấp và kỹ năng phù hợp hơn với xu thế chuyển đổi kép.
May thay, họ có một lựa chọn từ chính công ty đang chuẩn bị sa thải mình: Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao tay nghề nhằm tìm việc mới dễ dàng hơn.
Sau hơn hai thập kỷ làm việc tại nhà máy, ông Karaca, một người đàn ông 49 tuổi với ba đứa con, sẽ quay trở lại trường để lấy chứng chỉ nghề. Ông và 80 người khác sẽ theo một chương trình đào tạo do chính tập đoàn Continental tổ chức để chuẩn bị cho một tương lai khi ông không còn làm việc cho họ.
Nhu cầu sụt giảm, chi phí năng lượng tăng cũng như ứng dụng tự động hóa ngày càng phổ biến khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp Đức cắt giảm quy mô hoạt động. Điều trớ trêu là trong khi phải chứng kiến hàng nghìn đợt cắt giảm việc làm trong lĩnh vực ô tô và kỹ thuật, Đức vấn thiếu nhân lực cho hơn 700.000 vị trí trên tất cả các ngành. Những người thất nghiệp thiếu đi những bằng cấp và kỹ năng mới mà các công ty ngày càng ưu tiên.
Năm 2021, Continental và 70 công ty khác của Đức - bao gồm Bayer, DHL, Infineon và Siemens đã thành lập Liên minh vì Cơ hội, một sáng kiến nhằm giúp họ giữ cho 2,7 triệu người trong lực lượng lao động của mình không bị mất việc trước yêu cầu chuyển đổi để đáp ứng các mục tiêu phát thải carbon thấp cũng như số hóa.
Hoạt động đào tạo là một phần trong sáng kiến của một loạt công ty và chính phủ Đức nhằm giúp nhân viên có được những kỹ năng cần thiết cho công việc mới giữa bối cảnh lực lượng lao động già hóa và dần tụt hậu so với yêu cầu mới.
Các chương trình đào tạo
Trung tâm đào tạo của Continental, được thành lập vào năm 2019, sẽ làm việc với các nhân viên như ông Karaca để xác định xem khóa đào tạo hoặc khóa học nào phù hợp với họ, mục đích là đào tạo để họ có những bằng cấp và chứng chỉ nghề mới.
Trước khi bắt đầu công việc mới, công nhân tại Continental sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng của mình thông qua trung tâm đào tạo nội bộ của công ty, một trong 14 trung tâm được duy trì tại các nhà máy trên cả nước. Cho đến nay, công nhân ở độ tuổi từ 28 đến 60 đã đăng ký để lấy bằng cấp để trở thành thợ điện công nghiệp, chuyên gia hậu cần kho hàng hoặc vận hành máy móc và nhà máy.
Các khóa học được tổ chức trong giờ làm việc và sắp xếp phù hợp với ca làm việc của học viên. Người lao động tiếp tục nhận được tiền lương khi tham gia các lớp học, được rút ngắn thành vài tháng, thay vì ba năm như tiêu chuẩn.
Đức nổi tiếng về các chương trình đào tạo nghề, được cung cấp thông qua hệ thống song song kết hợp các môn học ở trường với kinh nghiệm làm việc thực tế. Khoảng 330 ngành nghề yêu cầu chứng chỉ nghề và bất kỳ ai không có chứng chỉ này gần như sẽ không thể xin việc, bất kể kinh nghiệm của họ đến đâu.
Các khóa đào tạo như của Continental và các thành viên liên minh khác cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ cầm quyền hay chính quyền khu vực. Bất chấp việc cắt giảm trong nhiều lĩnh vực vào năm ngoái, chính phủ đã dành hơn 3 tỷ euro để các công ty cung cấp các chương trình đào tạo và khóa học cấp chứng chỉ cho những nhân viên đang đối mặt với tình trạng mất việc.
Ngoài việc đào tạo nội bộ, Continental còn tiến thêm một bước nữa để giúp đỡ nhân viên ở Gifhorn, đó là liên hệ với các công ty khác trong khu vực đang tìm kiếm công nhân và đề nghị đào tạo những nhân viên sắp bị sa thải của mình phù hợp với các vị trí tiềm năng mới.
Stiebel Eltron, một nhà sản xuất máy bơm nhiệt đang cần hàng trăm công nhân mới trong quá trình mở rộng, đã nhận được đề nghị này. Công ty đã ký một thỏa thuận với Continental vào năm 2023, trong đó sẽ đầu tư 65 triệu euro để tiếp quản các bộ phận của nhà máy hiện có và thuê hơn 1/3 số nhân viên ở Gifhorn. Gần đây, Continental cũng thông báo tập đoàn sản xuất vũ khí Rheinmetall đã đồng ý tuyển dụng 100 công nhân của mình cho một nhà máy cách đó không xa.
Sáng kiến hữu ích trên đã mở ra một triển vọng mới cho lực lượng lao động từng bị cho đã lạc hậu này, nhưng qua đó cũng hé lộ một thách thức lớn cho các nền kinh tế trong việc cải thiện năng suất lao động khi theo đuổi các mục tiêu bền vững hơn.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá