- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tại phiên họp đặc biệt ngày 18/3, Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua cải cách quy định "phanh nợ" trong Hiến pháp. Quyết định này sẽ mở đường cho việc phục hồi tăng trưởng kinh tế Đức và tăng chi tiêu quân sự cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới của châu Âu.
Các quy phạm
Các khoản chi tiêu cho quốc phòng và một số chính sách an ninh vượt quá 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ không còn được tính vào quy định "phanh nợ" trong Hiến pháp Đức. Ngoài ra, các tiểu bang Đức còn được phép vay các khoản nợ mới với giới hạn không vượt quá 0,35% GDP của từng tiểu bang. Sự thay đổi này cho phép đầu tư lên tới 1.000 tỷ USD vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng trong 10 năm tới. Trong bước tiếp theo, dự luật này sẽ được trình lên Hội đồng Liên bang Đức bỏ phiếu trước khi chính thức có hiệu lực.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: “Trong một quyết định mang tính lịch sử, Quốc hội Liên bang Đức đã mở đường cho Đức thực hiện trách nhiệm của mình. Những nghị quyết này rất quan trọng, chúng đúng đắn và phù hợp”.
Phản ứng của các nước khối EU
Hiện nay, Đức và các quốc gia châu Âu khác đã chịu áp lực phải củng cố quốc phòng khi cuộc xung đột Nga – Ukriane và sự khó lường của chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có thể khiến châu lục này bị đe dọa.
Ngay khi Quốc hội Liên bang Đức thông qua cải cách quy định "phanh nợ" trong Hiến pháp, các đồng minh đã nhanh chóng hoan nghênh bước đột phá này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định, quyết định của Đức là tin tuyệt vời vì “chúng ta cần một châu Âu hùng mạnh". Tổng thống Pháp Macron xem đây là tin tốt cho nước Đức và cho châu Âu. Hôm qua, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố nước này sẽ đặt mua thêm máy bay chiến đấu Rafale và đầu tư 1,4 tỷ euro (khoảng 1,53 tỷ USD) để nâng cấp một căn cứ không quân gần biên giới Pháp và Đức thành nơi đồn trú cho hai phi đội được trang bị công nghệ tên lửa hạt nhân, đưa căn cứ này trở thành một phần trong lực lượng răn đe của quốc gia vào năm 2035.
Ủy ban EU lên tiếng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Quốc hội Liên bang Đức gửi đi một thông điệp rất rõ ràng tới châu Âu rằng Đức quyết tâm đầu tư mạnh mẽ vào quốc phòng: “Kiến trúc an ninh mà châu Âu dựa vào không còn có thể được coi là điều hiển nhiên nữa. Thời đại của các phạm vi ảnh hưởng và cạnh tranh quyền lực đã thực sự quay trở lại. Hãy lấy Nga làm ví dụ. Nga đã mở rộng đáng kể năng lực sản xuất công nghiệp quân sự, thúc đẩy cuộc xung đột tại Ukraine trong khi chuẩn bị cho cuộc đối đầu trong tương lai với châu Âu. Và ngay khi những mối đe dọa này gia tăng, đối tác lâu đời nhất của châu Âu, Mỹ, chuyển trọng tâm sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
Không chỉ Đức tăng chi tiêu quốc phòng. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang chuẩn bị cho kỷ nguyên phòng thủ tập thể mới. Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ đề xuất thiết lập một cơ chế mua vũ khí chung để giúp 27 quốc gia của khối này tập hợp nhu cầu và tăng cường dự trữ.
.jpg)
Bộ Ngoại giao đề cử
Theo thông cáo của Nội các Đức gày 18.03, Chính phủ Đức có ý định đề cử Ngoại trưởng Annalena Baerbock làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) nhiệm kỳ 2025-2026.
Bộ Ngoại giao Đức đã thông báo cho văn phòng của Thủ tướng Olaf Scholz và các bộ khác ngày 18-3 về ý định đề cử bà Baerbock vào vị trí trên. Bà Baerbock sẽ rời Bộ Ngoại giao khi Chính phủ mới được thành lập, dự kiến được công bố vào ngày 20-4. Trong khi đảng Xanh của bà, do không tham gia vào các cuộc đàm phán liên minh, sẽ rời khỏi chính quyền ở Berlin, nơi ông Friedrich Merz thuộc đảng CDU trung hữu sẽ trở thành Thủ tướng trong liên minh với đảng Dân chủ Xã hội.
ĐHĐ LHQ dự kiến
Sẽ bầu bà Baerbock làm Chủ tịch vào tháng 6 tới và bà sẽ nhậm chức vào tháng 9-2025. Theo kế hoạch, bà Baerbock sẽ trình bày chương trình vận động tranh cử của mình tại New York vào tháng 5. Chính phủ Đức cho rằng ứng cử viên này sẽ tập trung vào cam kết mạnh mẽ của Đức đối với các nguyên tắc của LHQ.
Lịch giải ngân
Phát biểu trước các nhà lập pháp từ Đảng CDU vào sáng ngày 18/3, Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz cho biết gói viện trợ cho Ukraine sẽ được giải ngân vào ngày 21/3, sau khi các cải cách hiến pháp dự kiến vượt qua "ải" Hạ viện (Bundestag).
Những cải cách đó về cơ bản miễn trừ chi tiêu quốc phòng và viện trợ cho Ukraine khỏi những hạn chế của biện pháp "phanh nợ" (debt brake) quy định trong Hiến pháp Đức, đáp ứng một yêu cầu quan trọng của Thủ tướng sắp mãn nhiệm, Olaf Scholz của Đảng SPD.
Tin tức về việc giải ngân viện trợ cũng được đưa ra trùng với thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào cuối tuần này, trong đó viện trợ cho Ukraine và tăng cường quốc phòng của châu Âu sẽ nằm trong chương trình nghị sự.
Đã từng bị trì hoãn
Ông Scholz đã trì hoãn gói viện trợ 3 tỷ Euro cho Ukraine trong chiến dịch trước thềm cuộc bầu cử liên bang ngày 23/2 ở Đức, lập luận rằng viện trợ đó phải phụ thuộc vào việc vay nợ chứ không phải từ ngân sách liên bang thông thường.
Quan điểm đó đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi. Lập trường của Thủ tướng Scholz "rõ ràng đang được sử dụng như một cái cớ để không giúp Ukraine", nghị sĩ cấp cao của CDU Jürgen Hardt, cho biết vào thời điểm đó.
Nhưng giờ đây, khi Đảng SPD trung tả của ông Scholz và Đảng CDU bảo thủ trung hữu của ông Merz đã nhất trí về một thỏa thuận giải phóng hàng trăm tỷ USD tiền vay mới cho quân đội và cơ sở hạ tầng của Đức cũng như viện trợ cho Ukraine, chính phủ thiểu số hiện tại của Đức, do ông Scholz lãnh đạo, dường như đã sẵn sàng "mở khóa" gói viện trợ trị giá 3 tỷ Euro.
Nguồn: VOV; Sài Gòn Giải Phóng; Người Đưa Tin
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá