.jpg)
QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT TẠM DỪNG ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH NGƯỜI TỊ NẠN
Kỳ họp Quốc hội Bundestag, thứ 6, ngày 27.06.2025
Đã bỏ phiếu đình chỉ tạm thời quy định pháp lý hiện hành về đoàn tụ gia đình đối với những người tị nạn hưởng quy chế được bảo vệ bổ sung. Đây là quy chế áp dụng cho những người đệ đơn xin tị nạn bị từ chối, nhưng nếu trục xuất họ về nước, thì họ sẽ gặp phải những vấn đề nguy hiểm tới cuộc sống của họ, như tù đày, tử hình...
Trong cuộc bỏ phiếu, có tổng cộng 444 phiếu đồng ý, 133 phiếu chống, không có phiếu trắng. Có 53
Đình chỉ tạm thời
Theo văn bản soạn thảo của Chính phủ đệ trình, Quốc hội nhất trí đình chỉ thực hiện trong 2 năm đối với quy định cho phép những người hưởng quy chế tị nạn bổ sung được đưa con cái và vợ/chồng sang Đức đoàn tụ.
Quyết định này được cho là sẽ ảnh hưởng đến khoảng 380.000 người, chủ yếu là người Syria.
Việc siết chặt quy định về đoàn tụ gia đình đối với người tị nạn hưởng quy chế bổ sung, được giải thích là nhằm giảm bớt áp lực cho hệ thống tiếp nhận và hòa nhập của Đức, đồng thời giúp giảm gánh nặng cho các thành phố.
Dự luật do Bundestag thông qua cũng quy định các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như có thành viên gia đình cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Dự luật cũng nêu rõ lệnh đình chỉ này sẽ được xem xét lại sau 2 năm.
Lý do tạm đình chỉ
Theo Bộ Nội vụ Đức Alexander Dobrindt, sự thay đổi này phản ánh ưu tiên của Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz trong chính sách nhập cư, theo đó vừa đảm bảo yếu tố nhân đạo vừa duy trì trật tự xã hội.
Ông Dobrindt nhấn mạnh rằng Đức vẫn mở cửa với thế giới, nhưng khả năng phục hồi của các hệ thống xã hội của nước này có giới hạn, do đó vấn đề nhập cư cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.
Trước đây, số thị thực cấp cho thân nhân của người tị nạn theo quy chế bảo vệ bổ sung đã bị giới hạn ở mức 1.000 thị thực/tháng.
Ông Dobrindt cho biết việc đình chỉ quy chế này đồng nghĩa với việc số người nhập cư vào Đức giảm khoảng 12.000 người mỗi năm.
Dự luật hạn chế đoàn tụ gia đình đối với người chưa hưởng quy chế tị nạn được thông qua trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư.
YÊU CẦU APPLE, GOOGLE DỠ DEEPSEEK CỦA TRUNG QUỐC KHỎI KHO ỨNG DỤNG
DeepSeek của Trung Quốc
Một quan chức bảo vệ dữ liệu tại Đức đã báo cáo DeepSeek của Trung Quốc với Apple và Google, cáo buộc ứng dụng này chuyển thông tin người dùng sang Trung Quốc một cách bất hợp pháp.
Meike Kamp, Ủy viên về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin của thành phố Berlin, cho biết DeepSeek không cung cấp được bằng chứng thuyết phục cho thấy dữ liệu người dùng được bảo vệ theo đúng tiêu chuẩn pháp luật của Liên minh châu Âu (EU).
“Trung Quốc có quyền tiếp cận rộng rãi đối với dữ liệu cá nhân nằm trong phạm vi kiểm soát của các công ty Trung Quốc”, bà Kamp nói thêm, đồng thời yêu cầu Apple và Google xem xét báo cáo này và quyết định có nên xóa ứng dụng hay không.
Quy định của EU
Bà Kamp cũng cho biết văn phòng của bà đã yêu cầu DeepSeek tuân thủ các quy định của EU liên quan đến việc chuyển dữ liệu ra ngoài khối, hoặc tự nguyện rút ứng dụng khỏi thị trường Đức, nhưng phía công ty Trung Quốc không có phản hồi và không thực hiện theo yêu cầu.
Trước đó, Ý cũng đã cấm DeepSeek trên các kho ứng dụng tại nước này vào đầu năm nay, với lý do tương tự liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Một số nhóm bảo vệ quyền riêng tư tại EU đã nhấn mạnh hai điểm đặc biệt đáng chú ý về DeepSeek. Đó là ứng dụng được phát triển và vận hành tại Trung Quốc; toàn bộ thông tin và dữ liệu mà DeepSeek thu thập và lưu trữ đều được đặt tại Trung Quốc, theo chính sách quyền riêng tư của chính họ.
THỦ TƯỚNG KÊU GỌI EU ĐẨY NHANH THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI VỚI MỸ, THAY THẾ WTO
.jpg)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz thúc giục Liên minh châu Âu
Cần đạt một thỏa thuận thương mại đơn giản và kịp thời với Mỹ trước ngày 9/7, khi thời hạn tạm hoãn áp thuế sắp kết thúc. Ông cũng đề cập đề xuất xây dựng một cơ chế thương mại mới thay thế dần vai trò của WTO, đồng thời cho biết phần lớn các nước EU đồng thuận thúc đẩy thỏa thuận với khối Mercosur, dù vẫn còn một số ý kiến khác biệt, đặc biệt từ phía Pháp.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Năm kêu gọi Liên minh châu Âu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại “đơn giản và hiệu quả” với mỹ, thay vì theo đuổi một thỏa thuận “chậm chạp và phức tạp” trong bối cảnh thời hạn tạm hoãn thuế quan sẽ hết vào ngày 9 tháng 7. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, Merz nhấn mạnh rằng thời gian còn lại quá ngắn để hoàn tất một hiệp định toàn diện, trong khi các ngành công nghiệp chủ chốt của Đức như hóa chất, dược phẩm, cơ khí, thép, nhôm và ô tô đang chịu áp lực nặng nề từ mức thuế cao hiện tại.
Xây dựng cơ chế thương mai mới cho châu Âu thay thế WTO
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đã nhận được một đề xuất mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Ông Merz đồng thời tiết lộ rằng bà von der Leyen đã đề xuất một ý tưởng đang trong giai đoạn phác thảo: xây dựng một cơ chế thương mại mới cho châu Âu, có thể thay thế dần Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) – một tổ chức mà ông cho rằng "không còn hoạt động hiệu quả" như mục tiêu ban đầu.
Liên quan đến các hiệp định thương mại khác, Merz cho biết các nhà lãnh đạo EU phần lớn đồng thuận trong việc hoàn tất thỏa thuận với khối Mercosur ở Mỹ Latinh trong thời gian sớm nhất, dù vẫn tồn tại “một số khác biệt nhỏ” giữa các nước thành viên. Tuy nhiên, sự đồng thuận này có phần đối lập với quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã tuyên bố rằng Pháp “không thể chấp nhận thỏa thuận như hiện tại”, bất chấp việc Merz cho biết ông cảm nhận được “thiện chí lớn” từ phía Macron sau hai cuộc trao đổi riêng tại hội nghị.
Nguồn: VietnamPlus; Vietnamnet; Dự Báo Tiền Tệ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá