Đức: Trấn áp phần tử chống phá trên mạng; 30 tỷ Euro viện trợ quỹ phát triển toàn cầu không hiệu quả; Liên đoàn bóng đá bị phạt tiền vì bê bối thuế

ĐỨC MỞ CHIẾN DỊCH TRẤN ÁP PHẦN TỬ CHỐNG PHÁ TRÊN MẠNG

Hành vi phạm tội

Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) thông báo đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô toàn quốc nhằm vào các hành vi được cho là phát ngôn thù hận trên mạng Internet.

Trong số hơn 140 vụ án hình sự được mở trên khắp các bang của Đức, khoảng hai phần ba có nội dung thường là những lời lẽ xúc phạm giới chính trị gia. Các tội danh phổ biến trong chiến dịch này bao gồm kích động thù hận, sử dụng biểu tượng bị cấm, tán thành hành vi phạm tội và xúc phạm người khác.

Kết quả

Trong quá trình thực hiện chiến dịch, cảnh sát Đức đã tiến hành 65 cuộc khám xét và tổ chức nhiều cuộc thẩm vấn. Tuy nhiên, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Cơ quan BKA kêu gọi người dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng bằng cách báo cáo những bài viết mang nội dung thù hận trên mạng.

Ông Herbert Reul, Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Nordrhein-Westfalen - đông dân nhất nước Đức - đã hoan nghênh chiến dịch lần này. Ông phát biểu: “Những kẻ "phóng hỏa kỹ thuật số" không được phép ẩn mình sau điện thoại di động hay máy tính".

Chiến dịch lần này phản ánh nỗ lực của chính phủ Đức trong việc kiểm soát môi trường mạng và đối phó với những mối đe dọa đến từ các phát ngôn cực đoan, đặc biệt khi chính trị gia và các thể chế dân chủ ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trực tuyến.

 

30 TỶ EURO VIỆN TRỢ QUỸ PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU KHÔNG HIỆU QUẢ

Số lượng viện trợ lớn

Hàng năm, nước Đức đầu tư gần 30 tỷ Euro cho viện trợ quỹ phát triển toàn cầu, nhưng bất chấp việc chi tiêu nhiều, tiến bộ đạt được thực sự không đáng kể.

Ông Stelter, người sáng lập diễn đàn thảo luận "Vượt ra ngoài sự sáng tỏ", đồng thời là cố vấn quản lý và tác giả, cho rằng Đức được coi là một hình mẫu về viện trợ phát triển. Với khoảng 30 tỷ Euro mỗi năm, CHLB Đức là nhà tài trợ lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. Tỷ lệ viện trợ phát triển chính thức trong tổng thu nhập quốc dân Đức là 0,67% vào năm 2024, chỉ thấp hơn một chút so với mục tiêu 0,7% của Liên hợp quốc (LHQ), khiến Đức trở thành một trong số ít quốc gia gần đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, đầu tư nhiều tiền không đồng nghĩa với đạt được tác động thực sự.

Thực tế nhiều thập kỷ qua không hiệu quả

Đức vốn là đầu tàu kinh tế châu Âu” đổ hàng tỷ Euro vào các dự án phát triển trên toàn cầu, từ xóa đói giảm nghèo đến thúc đẩy năng lượng tái tạo. Ở Trung Quốc, Đức hỗ trợ các tổ chức cơ sở và đào tạo về giới. Ở Uganda, Đức hỗ trợ tăng cường năng lực quản trị và xã hội dân sự trong nhiều thập kỷ. Nước này cũng đầu tư số tiền khổng lồ (khi tính theo bình quân đầu người) vào các vùng lãnh thổ của Palestine – nhiều hơn nhiều lần so với số tiền mà Ukraine nhận được – nhưng phần lớn số tiền bị biển thủ hoặc sử dụng sai mục đích, ví dụ như xây dựng đường hầm và tên lửa ở đó.

Kể cả trong những trường hợp tiền được đầu tư minh bạch, thì lợi ích của các khoản viện trợ cũng thường bị đặt câu hỏi. Nhiều nghiên cứu và báo cáo thực địa cho thấy một phần đáng kể tiền chảy vào các cấu trúc kém hiệu quả hoặc chảy vào túi của giới tinh hoa tham nhũng. Theo ước tính, từ 2-15% tiền viện trợ phát triển bị thất thoát do tham nhũng. Trong một số lĩnh vực riêng lẻ, chẳng hạn như xây dựng công cộng, thất thoát có thể còn cao hơn nữa.

Bản thân Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) trong một báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Liên bang đã xác nhận rằng hiệu quả của nhiều chương trình rất khó đo lường và thường không đạt được thành công bền vững. Ngoài ra, các dự án thường gắn liền với các chủ đề chính trị thời thượng của Đức hơn là nhu cầu thực tế của nước nhận viện trợ. Nguồn tài trợ được trao cho những gì hấp dẫn nước Đức, chứ không phải những gì thực sự giúp ích cho các quốc gia cần hỗ trợ. Do đó, các nỗ lực trên toàn thế giới của Đức thường tập trung vào "chính sách phát triển cho phụ nữ và bình đẳng giới".

Hơn nữa, viện trợ phát triển đã giúp hình thành hẳn “một ngành công nghiệp viện trợ". Cựu Bộ trưởng Phát triển Dirk Niebel (thuộc đảng Dân chủ Tự do - FDP) viết: "Có hẳn một ngành công nghiệp phát triển toàn cầu, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho các quốc gia tiếp nhận".

Danh sách chỉ trích rất dài với vô số vấn nạn

Quá nhiều dự án riêng lẻ, quá ít quản lý chiến lược, thiếu minh bạch và quá nhiều thủ tục quan liêu. Trong khi các quốc gia tài trợ khác thường liên kết viện trợ của họ với các điều kiện như quản trị tốt thì Đức lại thường né tránh đưa ra lập trường rõ ràng. Kết quả là dự án bị lạm dụng và các cải cách thực sự bị trì hoãn. Đồng thời, sự đồng thuận của công chúng Đức đối với viện trợ phát triển đang giảm sút - điều dễ hiểu khi chi tiêu đạt mức kỷ lục, thành công hạn chế và ngân khố trống rỗng.

Biện pháp khắc phục

Tác giả Daniel Stelter cho rằng Chính phủ Đức mới nên thay đổi hướng đi, nên cắt giảm ngân sách viện trợ và duy trì mức ngang bằng với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác là 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Các khoản tiền hiện có cần được sử dụng hiệu quả hơn, với các tiêu chí thành công rõ ràng và giám sát nhất quán. Đức cần chấm dứt hợp tác với các quốc gia mà tệ nạn tham nhũng và quản lý yếu kém còn phổ biến hoặc ít nhất là phải xem xét lại một cách triệt để các dự án viện trợ phát triển.

Chuyên gia Daniel Stelter kết luận, nước Đức phải tập trung vào mục tiêu thực sự là giúp mọi người tự mình đứng lên trong phát triển kinh tế. Chỉ bằng cách này, chính sách phát triển mới không trở thành sự đánh đổi đắt giá và thực sự dẫn đến tiến bộ.

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ ĐỨC BỊ PHẠT TIỀN VÌ BÊ BỐI WORLD CUP 2006

Án phạt

 Tòa án khu vực Frankfurt ngày 25/6 đã ra phán quyết phạt Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) 130.000 Euro vì những sai phạm thuế của các cựu quan chức liên quan đến việc đăng cai Vòng chung kết Cúp bóng đá Thế giới (World Cup) 2006.

Văn phòng công tố cáo buộc DFB trốn thuế 2,7 triệu Euro và đòi Liên đoàn nộp phạt 270.000 Euro. Tuy nhiên, luật sư bào chữa bác bỏ cáo buộc Liên đoàn đã cố ý trốn thuế và đề nghị tuyên trắng án.

Trong số 3 bị cáo được nêu tên ban đầu, không ai có mặt trong phiên luận tội kết thúc 33 ngày xét xử. Các thủ tục tố tụng chống lại 2 cựu Chủ tịch DFB là Theo Zwanziger và Wolfgang Niersbach, cũng như Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2006 Horst R. Schmidt trước đó đã được hủy bỏ và thay bằng nộp tiền phạt.

Đối với từng bị cáo

Ông Zwanziger đã nộp 10.000 Euro, trong khi ông Niersbach nộp 25.000 Euro và ông Schmidt nộp 65.000 Euro. Ngoài ra, ông Zwanziger từ chức Chủ tịch DFB năm 2015 do vụ việc bê bối này và người kế nhiệm ông là Wolfgang Niersbach. Cả ông Zwanziger và ông Schmidt, người cũng là cựu Tổng thư ký DFB, bị cáo buộc dàn xếp khai man thuế năm 2006 để DFB né hàng triệu Euro tiền thuế.

Sai phạm thuế

Tờ khai thuế bao gồm khoản thanh toán 6,7 triệu euro từ DFB cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). DFB tuyên bố số tiền này để trả cho một buổi tiệc World Cup - một sự kiện chưa bao giờ diễn ra - và chính số tiền này đã dẫn đến các cuộc điều tra cáo buộc sử dụng tiền cho một quỹ đen để mua phiếu bầu ủng hộ Đức đăng cai giải đấu năm 2006. Một cuộc điều tra do DFB ủy quyền vào năm 2016 cho thấy số tiền trên thực ra là khoản hoàn trả nợ vay cựu Giám đốc Adidas Robert Louis-Dreyfus thông qua FIFA.

Năm 2017, Cơ quan thuế Đức đã ra lệnh cho DFB trả hơn 20 triệu euro tiền thuế liên quan đến các khoản thu chi năm 2006.

World Cup 2006 ở Đức được quảng bá là "câu chuyện cổ tích mùa Hè" khi đội chủ nhà vào đến bán kết. Các sân vận động và khu vực xem ngoài trời trên cả nước bán hết sạch vé để đáp ứng nhu cầu rất cao khi đó của hàng trăm nghìn người hâm mộ.

Nguồn: Lao Động; Bnews; Báo Tin Tức

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang