- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck ngày 3/4 đã đến Ukraine, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông đến nước này kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2/2022.
Người phát ngôn Bộ Năng lượng và Kinh tế Đức đã ra thông báo xác nhận chuyến thăm của ông Robert Habeck, Phó Thủ tướng đồng thời cũng là Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế của nước này.
Theo người phát ngôn, ông Habeck đến Kiev vào sáng sớm 3/4, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, viện dẫn do các biện pháp phòng ngừa an ninh. Các hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy, Phó Thủ tướng Đức đến thủ đô Kiev bằng tàu hỏa.
Theo thông báo, trong chương trình nghị sự với phía Kiev, ông Habeck sẽ ưu tiên bàn thảo về việc tái thiết Ukraine và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, tạp chí Spiegel đưa tin.
Sau những chỉ trích ban đầu về việc do dự trong chiến lược cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, Đức giờ đây trở thành một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự quan trọng cho Kiev.
Berlin gần đây nhất là cung cấp cho Kiev 18 xe tăng chiến đấu Leopard 2, được đánh giá là một trong những vũ khí mạnh nhất trong kho quân sự của phương Tây.
Ngành năng lượng của Đức cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng cho xung đột Ukraine khiến nước này buộc phải thay đổi toàn bộ chính sách và tìm các đối tác thay thế nhà cung cấp Nga.
EY là một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới với 350.000 nhân viên toàn cầu, bao gồm khoảng 12.000 nhân viên ở Đức.
Cơ quan giám sát kiểm toán Đức APAS hôm 3/4 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với EY, một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, vì không phát hiện ra hành vi gian lận quy mô lớn tại Wirecard, công ty thanh toán hàng đầu nước Đức bị phá sản vào năm 2022, theo tờ nhật báo Handelsblatt của Đức.
Chi nhánh EY tại Đức bị cấm thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán mới trong 2 năm đối với các thực thể “có lợi ích công chúng” (phần lớn công ty trong lĩnh vực tài chính, bao gồm ngân hàng và các công ty bảo hiểm), bao gồm cả các công ty niêm yết.
Ngoài ra, 5 nhân viên cũ và mới của EY cũng bị phạt lên tới 500.000 Euro mỗi người.
APAS và Bộ kinh tế Đức vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về quyết định này. Trong khi đó, EY cho biết, họ sẽ chỉ đưa ra bình luận sau khi APAS đưa ra tuyên bố chính thức. Công ty nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn hợp tác với cơ quan giám sát trong quá trình điều tra và rút ra những bài học quan trọng từ vụ việc.
Vụ bê bối liên quan đến Wirecard từng gây chấn động nước Đức vào tháng 6/2020, sau khi hãng kiểm toán EY từ chối xác nhận báo cáo kinh doanh năm 2019 của Wirecard vì có một khoản tiền lên tới 1,9 tỷ Euro trong các tài khoản của công ty này không thể kiểm chứng.
Wirecard, từng là công ty dịch vụ thanh toán hàng đầu ở Đức, sau đó đã phải thừa nhận số tiền này không tồn tại và nộp đơn xin bảo hộ phá sản với lý do mất khả năng thanh toán và nợ quá nhiều (gần 4 tỷ USD).
Các lãnh đạo hàng đầu của công ty, bao gồm cựu CEO Markus Braun đã bị bắt và hiện đang bị xét xử vì tội lừa đảo.
Với tư cách là công ty kiểm toán của Wirecard trong hơn một thập kỷ, EY trở nên khốn đốn vì đã ký vào sổ sách của công ty trong nhiều năm, ngay cả sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về những bất thường trong kế toán tại công ty Đức.
APAS cho biết, những gì EY đã làm đối với báo cáo tài chính của Wirecard từ năm 2016 đến năm 2018 đã cho thấy “sự vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp”, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Sau vụ bê bối này, EY đã mất một số khách hàng kiểm toán lớn như Commerzbank, và Deutsche Telekom, DWS và KfW, đồng thời không giành được bất kỳ nhiệm vụ mới quan trọng nào kể từ đó. Tuy nhiên, EY vẫn là công ty kiểm toán cho Deutsche Bank, công ty cho vay lớn nhất của Đức
Quan chức Đức thừa nhận quân đội nước này khó đạt mục tiêu tuyển thêm 20.000 quân, nhận định đây là vấn đề tồi tệ hơn thiếu vũ khí.
"Bộ Quốc phòng Đức đang theo đuổi mục tiêu tăng số lượng thành viên lực lượng vũ trang từ 183.000 binh sĩ hiện tại lên 203.000 vào năm 2031", ủy viên quân vụ nghị viện Đức Eva Hoegl ngày 2/4 cho biết. "Tôi thấy không thể đạt được điều này".
Nguyên nhân chính là tỷ lệ tân binh Đức bỏ cuộc cao và trung tâm tuyển quân chậm phản hồi các ứng viên tiềm năng, có thể kéo dài đến một năm. "Thách thức về nhân sự còn lớn hơn so với vật chất", bà Hoegl nhận định.
Bà Hoegl đưa ra cảnh báo trong bối cảnh Đức tìm cách tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để nâng cấp lực lượng vũ trang của nước này. Giới chức Đức thừa nhận quân đội "cái gì cũng thiếu" và thậm chí trong tình trạng tồi tệ hơn năm ngoái.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 1/4 cho biết quân đội nước này dự kiến thiếu hụt ngân sách và trang thiết bị cho tới năm 2030. Một trong những nguyên nhân là Đức rút trực tiếp vũ khí và trang thiết bị quân sự từ kho của quân đội để viện trợ cho Ukraine.
Bên cạnh vấn đề thiếu nhân sự cùng vũ khí và trang bị, nhiều vụ bê bối xảy ra trong quân đội Đức trong những năm qua cho thấy ảnh hưởng hiện hữu của chủ nghĩa cánh hữu cực đoan. Nhiều binh sĩ Đức chia sẻ bình luận bài Do Thái trong các nhóm trò chuyện, hát mừng sinh nhật trùm phát xít Adolf Hitler. Một số binh sĩ khác tham gia âm mưu lật đổ chính phủ của nhóm cực hữu.
Nguồn: Dân Trí, Vnexpress, Người Đưa Tin
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá