Đức: Điều tra vụ phá Nord Stream; Cảnh báo kịch bản xấu; Không cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine

(Rò rỉ đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1)

Đức đẩy mạnh điều tra vụ phá hoại các đường ống Dòng chảy phương Bắc

Phóng viên TTXVN tại Berlin đưa tin Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) đang đẩy mạnh điều tra các vụ nổ làm hư hại các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) và Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) dưới Biển Baltic hồi năm ngoái.

Cơ quan Tổng Công tố liên bang Đức đã đề nghị hàng chục nhà điều tra từ Vụ Bảo vệ Nhà nước thuộc BKA tiến hành điều tra vụ phá hoại các đường ống Nord Stream. WaS dẫn các nguồn an ninh thạo tin cho biết việc trao đổi thông tin giữa các nhà điều tra của Đức và nước ngoài mới đây cũng đã được đẩy mạnh.

Ban đầu, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức muốn lập "Đội điều tra chung" để cùng điều tra hành động phá hoại các đường ống trên, song kế hoạch không thực hiện được do Thụy Điển, và sau đó cả Đan Mạch, rút khỏi nhóm điều tra hỗn hợp, viện dẫn những lo ngại liên quan tới việc giữ bí mật. Tuy nhiên, theo các nhà điều tra, hợp tác giữa Đức với hai quốc gia Bắc Âu này hiện tốt hơn nhiều.

Đến nay, đầu mối quan trọng nhất của vụ án trên là chiếc du thuyền thuê có tên "Andromeda", khởi hành từ thành phố cảng Rostock tháng 9/2022, vòng qua Wiek trên đảo Rügen của Đức để đến neo ở đảo Christiansø (gần đảo chính Bornholm) - đảo xa nhất về phía Đông của Đan Mạch và nằm ngoài khơi bờ biển Thụy Điển.

Tháng 1/2023, các nhà điều tra BKA đã tìm kiếm chiếc du thuyền này và phát hiện trong cabin có dấu vết chất nổ giống như loại được phát hiện ở hiện trường vụ nổ các đường ống Nord Stream. Tuy nhiên, các nhà điều ta không loại trừ khả năng đây chỉ là manh mối được cố tình tạo dựng để đánh lạc hướng. Trong khi đó, nhiều dấu vết và đồ vật khác thu được trên con thuyền đã được Viện kỹ thuật hình sự thuộc BKA tiến hành giám định. Đầu tháng trước, truyền thông Đức đưa tin cảnh sát Đan Mạch đang rất quan tâm tới chiếc du thuyền từng neo đậu trên đảo Christiansø hồi tháng 9/2022 ở Biển Baltic.

Đối với vụ án này, ngoài Vụ Bảo vệ Nhà nước thuộc BKA còn có sự tham gia phá án của cảnh sát liên bang Đức, Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang (BfV - cơ quan tình báo nội địa của Đức) và Cục Tình báo liên bang (BND - cơ quan tình báo nước ngoài của Đức).

Cũng liên quan vụ các đường ống Nord Stream bị phá hoại, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch ngày 29/3 thông báo nước này đã hoàn tất việc trục vớt một vật thể, được cho là phao khói, gần đường ống Nord Stream 2 bị hư hại dưới đáy biển Baltic. Vật thể được trục vớt ở độ sâu 73 mét, hình trụ, dài khoảng 40 cm, được cho là một phao khói rỗng và được sử dụng để đánh dấu quang học. Việc trục vớt được thực hiện với sự tham gia của một đại diện Công ty cổ phần Nord Stream 2 là chủ sở hữu đường ống bị hư hại.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định vật thể này có thể liên quan tới vụ phá hoại các đường ống Nord Stream. Nhà lãnh đạo Nga dẫn lời các chuyên gia cho rằng vật thể này có thể là một ăng ten nhận tín hiệu kích hoạt chất nổ để phá hoại các đường ống. Điện Kremlin hôm 28/3 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy điều tra quốc tế về vụ nổ 2 đường ống sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thông qua nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất nhằm tiến hành điều tra quốc tế về các vụ nổ.

Sau các vụ nổ hồi tháng 9/2022, các chuyên gia đã phát hiện 4 vị trí rò rỉ trên 2 tuyến đường ống. Trong số này, 2 vị trí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và 2 vị trí nằm trong EEZ của Đan Mạch. Các nước phương Tây và Nga cáo buộc nhau gây ra các vụ nổ này, trong khi nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh cho rằng Hải quân Mỹ đứng sau vụ phá hoại các đường ống.

Đức cảnh báo kịch bản xấu nhất sau bầu cử tổng thống Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo các thành viên NATO ở châu Âu có thể gặp rắc rối lớn nếu tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga sau bầu cử ở Mỹ năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn với báo giới được đăng tải hôm 1/4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius dự báo, viện trợ của Mỹ cho Ukraine có thể sẽ bị cắt giảm bất kể kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 như thế nào.

Ông Pistorius tin rằng Mỹ sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sau năm 2024, ngay cả khi một tổng thống "thân châu Âu" giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cảnh báo, một kịch bản "xấu nhất" có thể dẫn đến việc chấm dứt sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine.

"Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra và một tổng thống Mỹ, người xa rời châu Âu và NATO, chuyển đến Nhà Trắng, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức không thể tưởng tượng được", ông Pistorius nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, nếu kịch bản trên xảy ra, châu Âu sẽ phải "bù đắp" cho sự sụt giảm trong cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ NATO. Ông Pistorius cho rằng các vấn đề quốc phòng của Đức sẽ khó được giải quyết vào thời điểm đó.

Bộ trưởng Pistorius thừa nhận, các vấn đề về nguồn cung và tài trợ mà quân đội Đức đã phải đối mặt trong nhiều năm qua khó có thể được giải quyết trước năm 2030. Ông cũng cho biết kho dự trữ của quân đội Đức có hạn và từ chối cam kết cung cấp thêm xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine.

Bộ trưởng Pistorius không nói rõ ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, trường hợp mà ông gọi là "xấu nhất". Tuy nhiên, một số ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa, bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump, đã đặt ra nghi vấn về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Điều này làm dấy lên lo ngại ở Kiev.

Vào tháng 3, cựu Tổng thống Trump nói rằng nếu ông tái đắc cử, Kiev có thể sẽ nhận được ít viện trợ hơn từ Mỹ. Một ứng cử viên tiềm năng khác, Thống đốc Florida Ron DeSantis, đã mô tả cuộc xung đột là một "tranh chấp lãnh thổ" và rằng việc tham gia tích cực hơn vào cuộc xung đột này không mang lại lợi ích cho Mỹ.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông lo ngại về khả năng hỗ trợ của Mỹ giảm dần. Ông Zelensky cho biết, "nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng".

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, phương Tây đã rót viện trợ quân sự đáng kể cho chính quyền Kiev. Mỹ cho đến nay vẫn là nước viện trợ nhiều nhất.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cho rằng những động thái này chỉ làm leo thang và kéo dài cuộc chiến. Theo Moscow, với việc phương Tây cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội của Kiev, họ trên thực tế đã trở thành một bên của cuộc xung đột.

Đức từ chối cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh, nguồn dự trữ của quân đội Đức “có hạn” và không thể cung cấp thêm cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin không thể cung cấp thêm xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.

Tuyên bố của ông Pistorius được đưa ra sau khi Ukraine nói rằng nước này sẽ cần nhiều vũ khí hạng nặng hơn để phản công Nga.

Phát biểu với báo giới, ông Pistorius cho hay: Tôi không thấy có việc chuyển giao thêm xe tăng Leopard [cho Ukraine] ngoài số lượng đã được công bố. Cần phải nói rằng, giống như các quốc gia khác, chúng tôi chỉ có một lượng lưu kho hạn chế. Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, tôi không thể bàn giao tất cả những gì chúng tôi có.

Ông Pistorius cũng cảnh báo: Những khoảng trống hiện có [trong quân đội của Đức] không thể được lấp đầy hoàn toàn trước năm 2030. Điều này sẽ mất nhiều năm.

Theo ông Pistorius, về trung hạn, ông tin Đức có thể đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Ngành công nghiệp quốc phòng của Đức phải tăng cường sản xuất xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác, bao gồm cả pháo tự hành.

Berlin và các đồng minh châu Âu cam kết cung cấp hơn 60 xe tăng Leopard 2 và sẽ cung cấp hơn 100 chiếc xe tăng Leopard 1 kiểu cũ cho Ukraine.

Các quan chức Ukraine cuối năm 2022 tuyên bố Kiev cần ít nhất 300 xe tăng hiện đại, cũng như hàng trăm phương tiện bọc thép và pháo binh khác. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây cũng cảnh báo Kiev không thể khởi động một cuộc phản công hiệu quả chống lại quân đội Nga nếu không có đủ lượng vũ khí phương Tây.

Một số nước châu Âu đã phải vật lộn để tìm đủ xe tăng có thể tài trợ cho Ukraine. Tháng trước, Thụy Sĩ tiết lộ rằng Đức đã chính thức yêu cầu nước này bán lại một lô Leopard 2 đã ngừng hoạt động cho nhà sản xuất Rheinmetall của Đức để Berlin có thể bổ sung vào kho dự trữ. Trong khi đó, truyền thông Đức đưa tin, do các vấn đề về thiết bị, Bundeswehr (Quân đội Đức) không được trang bị đầy đủ để thực hiện một số cam kết với tư cách là thành viên NATO./.

(Nguồn: VOV, Dân Trí, Soha)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang