- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Cảnh sát Liên bang Đức ngày 26/9 đã phát hiện hơn 100 người Syria liên quan đến các vụ đưa người bất hợp pháp vào Đức.
Hơn 350 cảnh sát đã được huy động để khám xét các địa điểm khác nhau tại phía Bắc và phía Tây Đức. 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, những người này đều là người Syria xin tị nạn và đang sống ở Đức.
Làn sóng tị nạn quá giới hạn chịu đựng
Theo cảnh sát, những người di cư Syria muốn nhập cư vào Đức đã phải trả cho những kẻ buôn người từ 3.000 đến 7.000 euro.
Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, đơn xin tị nạn tại Đức đã tăng 78% so với năm ngoái. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố, cả Đức và Italy đều đã "chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng" về làn sóng tị nạn.
Nguy cơ tình trạng di cư hiện tại
Bộ trưởng Faeser cho hay, khoảng 1/4 số người di cư đến Đức là thông qua những đối tượng đưa lậu người qua các tuyến đường nguy hiểm xuyên Địa Trung Hải và xuyên qua các khu rừng dọc theo tuyến đường Balkan và họ thường phải trả hàng nghìn USD cho các đường dây đưa người. Theo bà Faeser, để giảm đáng kể tình trạng di cư bất hợp pháp vẫn cần có một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, trong đó biên giới ngoài của EU phải được kiểm soát một cách nghiêm ngặt.
Nhiều người di cư từ các quốc gia như Syria, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ và những nước khác đã tìm cách đến Đức để xin tị nạn. Các thành phố và cộng đồng trên khắp nước Đức đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về số lượng người đến nước này ngày càng tăng, khiến các địa phương không thể đáp ứng được nơi ở cũng như trường học cho những người di cư. Trong 8 tháng đầu năm 2023, giới chức Đức đã ghi nhận trên 220.000 trường hợp nộp đơn xin tị nạn ở Đức, gần bằng con số của cả năm 2022 là 240.000 người. Vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người tị nạn trong những năm 2015 - 2016, đã có trên 1 triệu người tị nạn tới Đức. Ngoài người tị nạn, Đức còn tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine chạy sang lánh nạn cuộc xung đột hiện nay.
Nỗ lực của Chính phủ Đức kiềm chế dòng người di cư
Thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết, hoạt động tuần tra của cảnh sát ở khu vực biên giới với Ba Lan và Cộng hoà Czech sẽ được tiến hành ngay lập tức. Bà Faeser không cho biết số cảnh sát sẽ được triển khai, nhưng nói rằng Đức sẽ không thiết lập các điểm kiểm soát biên giới cố định như đã từng thực hiện ở biên giới với Áo kể từ năm 2015.
Theo quy định trong khu vực tự do đi lại Schengen, một quốc gia thành viên sẽ phải thông báo trước cho Ủy ban châu Âu nếu thực hiện biện pháp kiểm soát như vậy. Thông báo trên được người đứng đầu Bộ Nội vụ Đức đưa ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát Đức tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 100 người Syria bên trong các căn hộ có liên quan đến một đường dây đưa lậu người vào Đức.
Hỗ trợ tài chính
Ngay sau thông báo của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner thông báo trên nền tảng X (Twitter) rằng ông sẽ hỗ trợ việc tăng cường kiểm soát biên giới với việc bổ sung thêm các nhân viên hải quan. Bộ trưởng Lindner nêu rõ: Các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được tăng cường để ngăn chặn nạn đưa lậu người di cư bất hợp pháp. Để đảm bảo công tác được nhanh chóng thành công, tôi quyết định sẽ hỗ trợ nhiệm vụ cấp bách này với 500 nhân viên hải quan.
Hợp tác với Ba Lan và Séc
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Faeser cho biết, các biện pháp kiểm soát biên giới mới của Đức sẽ diễn ra với sự hợp tác chặt chẽ với giới chức Ba Lan và Cộng hòa Czech, đồng thời sẽ bổ sung việc tuần tra của cảnh sát cơ động vốn thực hiện kiểm tra ô tô qua biên giới hoặc những người tìm cách đi bộ vào Đức. Bà Faeser nhấn mạnh, cần phải ngăn chặn các "hoạt động kinh doanh tàn ác" của những kẻ buôn lậu coi thường tính mạng người khác vì những lợi nhuận béo bở.
Các nhà điều tra của Đức cho biết Nhóm cực hữu Artgemeinschaft sử dụng các phát ngôn từ thời Đức Quốc xã, tìm cách cải đạo cho thanh thiếu niên theo các học thuyết chủng tộc của nhóm này.
Ngày 27/9, các nhà điều tra của Đức đã thực hiện một chiến dịch trên cả nước, sau khi chính phủ ban bố lệnh cấm hoạt động đối với Nhóm cực hữu Artgemeinschaft, được mô tả như một “tổ chức bài Do Thái, phân biệt chủng tộc sâu sắc” đang tìm cách truyền bá tư tưởng Đức Quốc xã cho thanh thiếu niên.
Kết quả điều tra
Cảnh sát đã khám xét 26 căn hộ của 39 thành viên mạng lưới Artgemeinschaft tại 12 tiểu bang, trong đó có Bayern, Baden-Wuerttemberg và Brandenburg.
Bộ Nội vụ cho biết tổ chức này có khoảng 150 thành viên và có liên hệ với một số nhóm cực hữu. Sử dụng các phát ngôn từ thời Đức Quốc xã, tổ chức này tìm cách cải đạo cho thanh thiếu niên theo các học thuyết chủng tộc của nhóm này. Tổ chức này cũng vận hành một cửa hàng sách trên mạng, nhằm tìm cách cực đoan hóa và thu hút thành viên.
Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser nhận định: Đây là một cú đánh nữa chống chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và những phần tử kích động tư tưởng, vốn ngày nay vẫn lan truyền các tư tưởng thời Đức Quốc xã.
Theo một báo cáo của Cơ quan Tình báo Nội địa Liên bang (BfV) hồi tháng 6, có khoảng 38.800 người theo chủ nghĩa cực đoan cánh hữu tại Đức, tăng so với 33.900 người vào năm 2021. Số người được cho là tiềm ẩn nguy cơ gây bạo lực cũng đã tăng từ 13.500 lên 14.000 người./
Ban lệnh cấm
Trong những tháng gần đây, Đức đã cấm một loạt nhóm cực đoan cánh hữu. Tuần trước, nước này đã cấm hoạt động đối với nhóm Quốc Xã kiểu mới Hammerskins, được biết đến với những buổi hòa nhạc rock mang tư tưởng da trắng thượng đẳng.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá