- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Diễn tiến
Ngày 10/10, cảnh sát Đức công bố thêm nhiều chi tiết rùng rợn về vụ tấn công khiến thị trưởng Iris Stalzer phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc xảy ra trưa 7/10 tại nhà bà Stalzer ở thị trấn Herdecke, miền tây nước Đức. Cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một cô gái, báo rằng mẹ mình bị thương nặng trong vụ cướp. Khi đến nơi, họ phát hiện bà Stalzer nằm bất tỉnh trên ghế sofa, với nhiều vết thương nghiêm trọng. Bà nhanh chóng được trực thăng đưa đến bệnh viện Bochum.
Theo cảnh sát, ban đầu, con gái nuôi 17 tuổi của Stalzer khai rằng một nhóm đàn ông đã tấn công mẹ, còn cô chỉ là người phát hiện và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, nữ thị trưởng kể lại rằng chính con gái là kẻ đã giam bà trong tầng hầm và tra tấn trong nhiều giờ.
Stalzer bị đâm 13 nhát trên cơ thể, bị đánh vào đầu gây gãy xương sọ và bị đốt tóc cùng quần áo bằng bật lửa và bình xịt. Cảnh sát cũng tìm thấy con dao nghi là hung khí trong vụ tấn công thị trưởng ở phòng con trai nuôi 15 tuổi của bà Stalzer, cùng quần áo dính máu được cho là của người con gái.
Hiện chưa rõ bằng cách nào Stalzer có thể thoát khỏi tầng hầm để lên phòng khách, nơi bà được tìm thấy trong tình trạng hấp hối. Dấu vết tại hiện trường cho thấy có người đã cố lau sạch máu quanh chiếc ghế bà đã ngồi gục xuống.
Theo truyền thông địa phương, trước đó giữa Stalzer và hai con nuôi từng xảy ra mâu thuẫn liên quan tới bạo lực gia đình.
Cáo buộc
Cảnh sát đã tạm giữ hai con nuôi của bà Stalzer, nhưng sau đó thả vì công tố viên xác định họ không có ý định giết người. Cả hai chỉ bị cáo buộc tội gây thương tích nghiêm trọng.
Công tố viên cấp cao Bernd Haldorn cho biết việc cô gái 17 tuổi tự gọi cấp cứu được xem là "dấu hiệu cho thấy hành vi phạm tội không thuộc tội danh giết người". Đồng thời cả hai được cho là không có nguy cơ bỏ trốn. Hai đứa trẻ được giao cho cơ quan phúc lợi thanh thiếu niên chăm sóc, còn bà Stalzer đang trong quá trình hồi phục.
Khám xét
Sáng 10/10, tại thành phố Frankfurt am Main thuộc bang Hessen, cảnh sát đã tiến hành khám xét trụ sở cảnh sát và nhà riêng của nhiều nhân viên trong ngành.
Vụ việc liên quan đến hành vi gây thương tích và bao che tội phạm trong lúc thi hành công vụ của 17 cảnh sát.
Theo thông báo của Viện Công tố Frankfurt am Main và Cơ quan Cảnh sát Hình sự tiểu bang Hessen (LKA), những cảnh sát này bị tình nghi phạm các tội gây thương tích, bao che tội phạm và truy tố người vô tội.
Tổng cộng có 4 trụ sở cảnh sát và 21 căn hộ đã bị khám xét.
Cáo buộc
Những cảnh sát này gồm 5 nữ và 12 nam, đều thuộc Đồn cảnh sát số 1 của thành phố Frankfurt am Main, làm việc trong các bộ phận tuần tra và chỉ huy.
Họ bị cáo buộc đã gây thương tích cho 6 người đàn ông trong quá trình bắt giữ những người này từ tháng Hai đến cuối tháng Tư năm nay, dung túng cho các hành vi vi phạm nói trên và che giấu sự việc.
Thông tin ban đầu cho thấy một số cảnh sát đã tùy tiện mở các cuộc điều tra đối với 5 người với cáo buộc chống người thi hành công vụ hoặc tấn công cảnh sát nhằm hợp thức hóa việc sử dụng bạo lực.
Nhiều điện thoại di động và thiết bị lưu trữ dữ liệu liên quan đến các vụ việc trên đã bị thu giữ và đang được phân tích.
Đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy động cơ cực đoan từ phía các cảnh sát này.
Trước đây, Đồn cảnh sát số 1 của thành phố Frankfurt am Main cũng từng gây chú ý khi có một nam và một nữ cảnh sát bị điều tra. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã bị đình chỉ vào cuối năm 2023.
.jpg)
Năng lượng tái tạo hydrogen
Chính phủ Đức đang chuẩn bị cải tổ cơ chế trợ cấp hydrogen và tăng cường chiến lược nhập khẩu nhiên liệu này, theo chia sẻ của một quan chức cấp cao thuộc Bộ Kinh tế và Hành động vì Khí hậu Liên bang Đức (BMWK) tại hội nghị năng lượng ở Berlin ngày 10/10/2025.
Vị quan chức, phụ trách chính sách hydrogen của Bộ, cho biết Đức sẽ “xem xét kỹ lưỡng” cách thức hỗ trợ tài chính cho sản xuất hydrogen xanh trong nước, sau khi rút kinh nghiệm từ các chương trình trợ giá năng lượng tái tạo trước đây.
Hiện mỗi năm Đức chi khoảng 20 tỷ Euro cho các chương trình hỗ trợ liên quan đến năng lượng tái tạo, từ biểu giá điện ưu đãi (feed-in tariffs) đến các sáng kiến khử carbon trong công nghiệp. Quy mô chi tiêu này đã khiến “nhiều nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn” trong việc thiết kế chính sách mới cho hydrogen.
Đợt rà soát sắp tới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến cơ chế H2Global – công cụ chủ đạo của Đức trong việc trợ giá nhập khẩu hydrogen và các sản phẩm dẫn xuất – cùng các chương trình hỗ trợ triển khai điện phân và sản xuất hydrogen nội địa.
Chiến lược hydrogen mới
Đức hướng tới cân bằng giữa cạnh tranh công nghiệp, an ninh năng lượng và kỷ luật ngân sách. Dù tiếp tục đầu tư vào các trung tâm hydrogen và sản xuất thiết bị điện phân trong nước, các nhà hoạch định chính sách thừa nhận Đức sẽ phải phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu hydrogen xanh giá rẻ từ Trung Đông, Bắc Phi và Australia.
“Chúng ta phải thực tế – Đức không thể tự sản xuất đủ hydrogen cho nhu cầu trong nước,” quan chức này nói. “Các quan hệ đối tác quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu là yếu tố then chốt.”
Các chuyên gia nhận định xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển chung của châu Âu sang mô hình nhập khẩu hydrogen toàn cầu, khi chi phí và yêu cầu đất đai cho sản xuất hydrogen nội địa quá cao.
Kế hoạch cải tổ chi tiết dự kiến được công bố đầu năm 2026, sau khi hoàn tất quá trình tham vấn doanh nghiệp và phối hợp với Ủy ban châu Âu về quy định trợ cấp nhà nước và thương mại năng lượng xuyên biên giới.
Nguồn: Vnexpress; VietnamPlus; Pacific Group
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá