- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Hậu quả tiêu cực lớn khi Mỹ tăng thuế quan
các nhà sản xuất rượu vang nước này dự báo sẽ có nhiều hậu quả tiêu cực lớn nếu Mỹ quyết định áp thuế quan đối với rượu vang nhập khẩu.
Viện Rượu vang Đức (DWI) cho biết: "Nếu các mức thuế trừng phạt mà Mỹ đe dọa áp dụng có hiệu lực hoàn toàn sau khi thời gian tạm hoãn kết thúc, nó sẽ gây ra gián đoạn trên thị trường rượu vang quốc tế".
Theo người phát ngôn của DWI, Ernst Büscher, mức thuế 25% được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump đã khiến các nhà sản xuất rượu vang Đức thiệt hại hơn 20% doanh thu.
Mỹ là thị trường quan trọng nhất đối với rượu vang Đức
Chiếm 11% tổng khối lượng xuất khẩu rượu vang của Đức (tương đương 118 triệu lít), Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất đối với rượu vang Đức nên hiện các nhà xuất khẩu Đức đang tranh thủ thời gian thuế thấp để xuất càng nhiều rượu vang càng tốt sang bên kia bờ Đại Tây Dương.
Mặc dù các vườn nho Đức vẫn đang tìm kiếm các thị trường thay thế, người phát ngôn Büscher cho biết có thể mất vài năm để thiết lập mối quan hệ với những nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ hoặc nhà hàng.
Chuyển sản xuất sang Đông Âu
Sau cuộc khủng hoảng năng lượng và việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Đức, nhiều doanh nghiệp Đức đã chuyển một phần sản xuất sang các nước Đông Âu.
Kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt Nga từ 1.1.2028 đang vấp phải rào cản từ cấu trúc công nghiệp mới của EU.
Gần đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi chính phủ Slovakia ngừng cản trở gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga. Đáp lại, Thủ tướng Slovakia Robert Fico lưu ý, Slovakia có 900 doanh nghiệp Đức đang hoạt động. Chính phủ Đức cũng nên đảm bảo rằng Slovakia có đủ khí đốt với mức giá hợp lý sau ngày 1.1.2028. Ông Fico cũng đồng thời đề xuất đàm phán trực tiếp với Thủ tướng Đức.
Làn sóng đầu tư vào Đông Âu, với 3000 doanh nghiệp Đức
Từ năm 2021, giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh. Trong khi các nước EU dừng nhập khẩu khí đốt Nga, riêng Hungary và Slovakia được gia hạn tiếp tục mua khí đốt từ Gazprom của Nga cho tới hết 2027, giúp hai nước duy trì giá khí đốt ở mức thấp nhất EU.
Giá năng lượng thấp đã thúc đẩy làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp phương Tây vào Trung và Đông Âu. Cùng với Ba Lan và Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia trở thành những nước hưởng lợi lớn nhất từ việc tái cấu trúc công nghiệp của Đức, hướng tới mục tiêu bền vững, đổi mới và giảm phụ thuộc vào rủi ro toàn cầu.
Hungary và Slovakia vốn đã hợp tác lâu dài với các công ty Đức, nhưng sau năm 2021, dòng vốn đầu tư không còn chỉ để mở nhà máy lắp ráp đơn thuần, mà chuyển sang xây dựng các nền tảng công nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng và định hướng tương lai. Những “ông lớn” công nghiệp và ô tô của Đức như Audi, Mercedes-Benz, Bosch, ZF, Schaeffler, Continental... đều đang triển khai các dự án lớn tại 2 nước này liên quan đến xe điện, nội địa hóa chuỗi cung ứng và số hóa sản xuất.
Ví dụ, tại Gera (Hungary), Audi đầu tư 300 triệu euro để xây trung tâm sản xuất động cơ điện lớn nhất châu Âu; Mercedes-Benz cũng mở rộng nhà máy tại Kecskemet với khoản đầu tư 1 tỉ euro. Ở Slovakia, Volkswagen rót 1 tỉ euro vào dây chuyền sản xuất xe điện toàn diện.
Một mặt, Hungary và Slovakia nằm gần Đức. Mặt khác, chính phủ hai nước tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Đức thông qua các ưu đãi thuế, trợ cấp và ưu tiên hành chính. Cả 2 nước còn áp dụng biểu giá điện ưu đãi cho doanh nghiệp tiêu thụ lớn, mức giảm chỉ 5-10%, cũng đủ tạo khác biệt lớn cho ngành công nghiệp tiêu hao nhiều năng lượng.
Theo chính phủ Đức, hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Hungary, tạo ra khoảng 300.000 việc làm cho nước này.
Ngoài ra, hai nước Đông Âu này còn được hưởng điện giá rẻ nhờ hợp tác năng lượng với Nga. Tại Hungary và Slovakia, phần lớn điện do các nhà máy điện hạt nhân cung cấp, lần lượt chiếm 45% và 63% tổng sản lượng điện. Nhiên liệu hạt nhân do công ty Nga TVEL cung cấp. Trong khi đó, điện từ khí đốt chiếm 20% ở Hungary và 15% ở Slovakia.
Thiệt hại hàng trăm triệu EU nếu ngừng nhập khẩu khí đốt Nga
Trong vài năm gần đây, Hungary và Slovakia đã trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi tái công nghiệp hóa của Đức, giúp ngành công nghiệp Đức thích nghi với bối cảnh năng lượng và công nghệ mới. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nếu EU buộc 2 nước này phải cắt đứt hoàn toàn với nguồn năng lượng Nga. Chỉ riêng công ty năng lượng quốc gia SPP của Slovakia ước tính thiệt hại do ngừng mua khí đốt Nga từ Gazprom có thể lên tới 287-428 triệu euro mỗi năm.
.jpg)
Bảo vệ người dân và doanh nghiệp châu Âu
Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-7, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có động thái cứng rắn chống lại Mỹ nếu quá trình đàm phán thuế quan không thành công.
Ông Klingbeil chia sẻ với báo báo giới: "Nếu quá trình đàm phán không dẫn đến giải pháp công bằng nào thì chúng ta phải có biện pháp đáp trả quyết đoán nhằm bảo vệ người lao động và các doanh nghiệp châu Âu. Chúng ta vẫn sẽ dang rộng vòng tay, nhưng không đồng nghĩa sẽ chấp nhận mọi thứ.
Vào lúc này không ai cần thêm những lời đe dọa hay khiêu khích. Thay vào đó, chúng ta cần EU tiếp tục quá trình đàm phán nghiêm túc và cụ thể với Mỹ. Châu Âu vẫn đoàn kết và quyết tâm rằng chúng ta muốn một thỏa thuận công bằng".
Phát biểu của ông Klingbeil được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 30% cho hàng hóa châu Âu nếu hai bên không hoàn tất một thỏa thuận trước ngày 1-8. Giới chức và doanh nghiệp Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - đã lập tức thể hiện quan điểm cứng rắn trước lời đe dọa này.
Trái lại EU tiếp cận mềm mỏng hơn
Ngày 13-7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định khối này vẫn muốn đàm phán một giải pháp chung và sẽ gia hạn lệnh hoãn áp thuế trả đũa hàng hóa Mỹ sang đầu tháng 8.
"Công cụ chống sự thúc ép này được tạo ra để dùng cho tình huống đặc biệt. Chúng ta đang không ở chỗ như thế", bà von der Leyen khẳng định.
Thuế quan vào Mỹ cao sẽ là đòn giáng cực mạnh lên nền kinh tế Đức. Mỹ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của nước này, là thị trường chủ lực của nhiều mặt hàng như ô tô, phụ tùng ô tô, máy móc cơ khí, dược...
Thống kê của Chính phủ Đức cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ năm 2024 đạt đến 188 tỉ USD, thặng dư xuất khẩu tới khoảng 81 tỉ USD.
Nguồn: Bnews; Lao Động; Tuổi Trẻ
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá