.jpg)
NỖ LỰC PHÁ KỶ LỤC BÊ NHIỀU CỐC BIA NHẤT
Tập luyện rước thềm lễ hội bia truyền thống Oktoberfest nổi tiếng ở Bayern
Lễ hội Oktoberfest 2025, tại München sẽ diễn ra từ ngày 20.09 đến ngày 05.10. Nhiều hoạt động quảng bá sôi động đã được tổ chức nhằm thu hút du khách và tôn vinh văn hóa bia Đức. Hòa cùng không khí sôi động này, anh Oliver Strümpfel - một phục vụ bàn quen thuộc tại lễ hội, đã thử sức với thử thách bê cùng lúc 32 cốc bia, có tổng trọng lượng gần 80 kg. Dù chưa thể vượt qua kỷ lục cá nhân, màn trình diễn của anh vẫn khiến đông đảo khán giả ngưỡng mộ bởi sức mạnh và quyết tâm phi thường của anh.
Tại hội chợ thường niên ở thị trấn Abensberg, miền Nam nước Đức, trong tiếng vỗ tay của các khán giả, anh Strümpfel bước vào thử thách bê cùng lúc 32 cốc đựng đầy bia. Tuy nhiên, chỉ sau 15 mét di chuyển, một chiếc cốc đã rơi xuống đất, làm anh mất tập trung khiến một số cốc bia khác bị đổ theo. Kết quả, anh chỉ đặt thành công 17 cốc nguyên vẹn lên bàn, ít hơn đáng kể so với kỷ lục cũ.
Sau đó, anh quyết định lặp lại thử thách với 31 cốc bia, nhưng anh tiếp tục làm rơi một cốc bia và một cốc khác bị đổ mất 10% lượng bia, do đó chỉ còn được tính là 29 cốc. Với tổng trọng lượng 29 cốc bia khoảng 70 kg, thử thách này đòi hỏi sức khỏe phi thường và sự tập trung cao độ.
Strümpfel cho biết, anh đã chuẩn bị cho màn trình diễn từ tháng 2, với cường độ tập luyện tại phòng gym ba đến bốn lần mỗi tuần, tổng cộng hơn 200 giờ.
Kỷ lục tại hội chợ bia lần trước
Bồi bàn người Đức này vốn quen thuộc với khán giả tại các lều bia lớn, đặc biệt là lễ hội Oktoberfest ở München. Năm 2017, anh từng đạt thành tích mang 31 cốc bia nhưng chỉ 29 cốc được công nhận do sự cố khi đặt cốc xuống bàn.
Dù chưa thể chinh phục cột mốc mới, anh Strümpfel khẳng định sẽ tiếp tục thử sức tại hội chợ Gillamos năm sau. Anh tự tin sẽ đạt thành tích mang hơn 30 cốc bia.
MERCEDES 'CHƠI LỚN' VỚI MÀN HÌNH HYPERSCREEN TRÀN VIỀN PHỦ KÍN MẶT TAPLO
Màn hình thế hệ mới
Không còn là màn hình nhỏ lẻ, mẫu Mercedes GLC điện mới sẽ là chiếc xe đầu tiên sở hữu màn hình Hyperscreen trải dài từ cột A bên này sang bên kia.
Mercedes từng hé lộ chi tiết ngoại thất nổi bật nhất của mẫu GLC điện mới là lưới tản nhiệt phát sáng theo phong cách "hoài cổ vị lai" (lấy cảm hứng từ cách con người trong quá khứ hình dung về tương lai). Giờ đây, hãng tiếp tục gây bất ngờ khi công bố chi tiết nội thất với tâm điểm là màn hình Hyperscreen MBUX thế hệ mới trải dài toàn bộ chiều rộng khoang xe.
Cấu trúc màn hình
Màn hình có kích thước đường chéo lên tới 39,1 inch. Chiếc crossover điện này tích hợp hơn 1.000 đèn LED vào màn hình khổng lồ mang lại độ rõ nét và màu sắc sống động vượt trội.
Mercedes khẳng định Hyperscreen không gây mất tập trung cho người lái. Hai phần của màn hình có thể được điều chỉnh đồng thời bằng các thanh trượt tích hợp. Công nghệ làm mờ thông minh theo vùng cho phép các khu vực trên màn hình giảm độ sáng trong khi vẫn giữ lại những thông tin quan trọng.
Ban đầu, thiết kế bảng điều khiển này trông khá giống với mẫu sedan CLA điện ra mắt hồi tháng 3. Tuy nhiên, màn hình của CLA thực chất là ba màn hình riêng biệt (bao gồm cả màn hình tùy chọn cho hành khách) được khéo léo đặt dưới một tấm kính duy nhất để tạo cảm giác liền mạch, tương tự như Hyperscreen thế hệ đầu tiên trên mẫu EQS 2021.
Đáng chú ý, màn hình siêu lớn này được hãng xe nước Đức khẳng định là một trang bị tùy chọn. Các phiên bản tiêu chuẩn có bảng điều khiển truyền thống hơn. Một số nút bấm vật lý vẫn được giữ lại trên bảng điều khiển trung tâm, vô lăng và các tấm ốp cửa.
Các đối thủ cạnh tranh
Các thương hiệu xe sang ngày càng xem màn hình lớn là biểu tượng của sự cao cấp. Đối thủ của Mercedes là BMW cũng đang đặt cược lớn vào màn hình khổng lồ để thu hút khách hàng. Mẫu iX3 mới ra mắt với hệ thống iDrive thế hệ tiếp theo, bao gồm màn hình cảm ứng 17,9 inch và một máy chiếu trải dài dưới chân kính chắn gió. Audi và Porsche cũng đang theo đuổi xu hướng này, tương tự như các mẫu xe Trung Quốc vốn đã coi màn hình lớn là tiêu chuẩn.
Mercedes hiện chỉ mới hé lộ nội thất của GLC EQ Technology. Buổi ra mắt đầy đủ của mẫu xe này sẽ diễn ra vào ngày 7/9, ngay trước thềm Triển lãm Munich auto show (IAA Mobility 2025). Phiên bản đầu tiên của dòng GLC mới được ra mắt là GLC 400 4Matic EQ Technology. Mẫu xe này có khả năng sạc ở công suất hơn 320 kW, giúp tăng thêm khoảng 260 km phạm vi hoạt động chỉ trong 10 phút.
VIỆN TRỢ TAURUS CHO KIEV, NGUY CƠ TRẢ GIÁ ĐẮT
.jpg)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phản đối
Ông Putin nhận xét trong một cuộc họp báo cách đây ít lâu rằng việc cung cấp tên lửa Taurus sẽ phá vỡ quan hệ Mátxcơva - Berlin, song nhấn mạnh động thái như vậy sẽ không ngăn cản các cuộc tiến công đang diễn ra của Lực lượng vũ trang Nga trên toàn bộ tiền tuyến.
Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Nga khẳng định, kết quả cuối cùng của cuộc xung đột sẽ không thay đổi kể cả khi Đức cung cấp tên lửa Taurus, đồng thời tiết lộ quân đội Mátxcơva đang chiếm ưu thế ở mọi mặt trận.
Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechayev đưa ra cảnh báo nghiêm khắc
Ông Nechayev tuyên bố: Nếu việc chuyển giao các loại vũ khí tầm xa như vậy được thực hiện, một giai đoạn mới sẽ xuất hiện trong quan hệ song phương của Đức và Nga.
Vị Đại sứ Nga nhấn mạnh, quân đội Ukraina sẽ không đủ khả năng tự vận hành hệ thống vũ khí tinh vi này. "Nhiều khả năng, các quân nhân Đức sẽ điều khiển nó. Điều này thể hiện cách tiếp cận khác biệt về cơ bản" - ông Nechayev nhấn mạnh.
Ông Nechayev lưu ý, chính phủ Berlin dường như đang do dự trong việc đưa ra câu trả lời dứt khoát về vấn đề này, khi Thủ tướng Đức Friederich Merz nhiều lần úp mở về khả năng chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraina.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova - tuyên bố
Việc Ukraina sử dụng tên lửa Taurus để tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Nga sẽ bị coi là hành động tham chiến của Đức.
Giống với quan điểm của ông Nechayev, bà Zakharova cũng cho rằng Ukraina không thể khai hỏa tên lửa này nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ binh sĩ Đức.
Ukraina từ lâu đã tìm kiếm tên lửa Taurus từ Đức, vũ khí được cho là có sức mạnh tương đương với tên lửa Storm Shadow của Anh, từng được chuyển giao cho Kiev nhưng có tầm bắn xa hơn.
Nguồn: Hà Nội Online; CafeF; Lao Động
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá