Đức: Xây dựng khái niệm ‘con nhím thép’ cho chiến sự; Quốc hội thống nhất về ngân sách năm 2025

XÂY DỰNG KHÁI NIỆM 'CON NHÍM THÉP' CHO CHIẾN SỰ

Con nhím thép
Đức đang xây dựng chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ lâu dài của Ukraine sau khi giai đoạn chiến tranh kết thúc.
Theo tờ Spiegel, chính phủ Đức đề xuất thực hiện chiến lược "con nhím thép" - biến Ukraine thành "con nhím" có khả năng ngăn chặn các hành động quân sự mới của Nga.
Một yếu tố then chốt của kế hoạch này là tăng cường năng lực của các hệ thống phòng không lên 20% mỗi năm. Việc cung cấp thường xuyên tên lửa chính xác cũng nằm trong kế hoạch.
Ngoài ra khái niệm này còn bao gồm việc cung cấp trang thiết bị cho 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới, tương đương khoảng 480 đơn vị trang thiết bị quân sự mỗi năm.
Đức sẽ đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo quân nhân và hội nhập tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine với các cơ sở sản xuất của châu Âu.

Hỗ trợ tài chính
Một phần riêng biệt của chiến lược này liên quan đến hỗ trợ tài chính và kinh tế cho Ukraine, tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình hội nhập châu Âu và củng cố sự ổn định của nhà nước.
Theo ấn phẩm Spiegel, sự tham gia của quân nhân Đức vào một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình có thể sẽ chỉ được xem xét sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị.
Khái niệm "con nhím thép" đang được các chính trị gia châu Âu thảo luận sôi nổi. Ý tưởng này nhằm tạo ra một năng lực phòng thủ cho Ukraine, khiến cho cuộc phiêu lưu quân sự của Nga trở nên vô ích và cực kỳ rủi ro.

Chủ trương của EU
Vào tháng 3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh nhu cầu cung cấp cho Ukraine các loại thiết bị quốc phòng để củng cố vị thế của nước này trong chiến tranh.
"Chúng ta phải đặt Ukraine vào vị thế mạnh mẽ để nước này có đủ khả năng tự củng cố và bảo vệ mình. Điều này thực chất đang biến Ukraine thành một con nhím thép mà những kẻ xâm phạm tiềm tàng không thể nuốt trôi", bà von der Leyen nói.
Do đó Berlin muốn xây dựng một cấu trúc an ninh lâu dài cho Ukraine, để nước này có thể trở nên bất khả xâm phạm trước mọi nỗ lực tấn công từ phía Nga trong tương lai.

 

 

QUỐC HỘI THỐNG NHẤT VỀ NGÂN SÁCH NĂM 2025

Cơ cấu ngân sách
Quốc hội Liên bang Đức đã đạt được thống nhất về ngân sách năm 2025 ở mức 502,5 tỷ Euro.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sau "phiên điều chỉnh" của Ủy ban Ngân sách Quốc hội kéo dài khoảng 11 giờ, kết thúc vào tối ngày 4/9, Quốc hội Liên bang Đức đã đạt được thống nhất về ngân sách năm 2025 ở mức 502,5 tỷ Euro.
Con số này thấp hơn không đáng kể so với kế hoạch trước đó. Tổng vốn đầu tư trong ngân sách cơ bản vẫn giữ ở mức 62,7 tỷ Euro. Các khoản nợ mới sẽ không thay đổi, ở mức 81,8 tỷ Euro. Thu ngân sách từ thuế dự kiến đạt gần 387 tỷ Euro, các nguồn thu khác khoảng 34 tỷ Euro.
Các đảng có ghế trong Quốc hội Đức đánh giá về thỏa thuận này thông qua các cuộc họp báo vào sáng ngày 5/9. Việc chính thức thông qua ngân sách năm 2025 sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 9. Vấn đề ngân sách từng là nguyên nhân khiến chính phủ liên minh "Đèn giao thông" dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz sụp đổ.

Mục tiêu ngân sách
Liên minh cầm quyền tại Đức muốn sử dụng các khoản đầu tư kỷ lục để hỗ trợ nền kinh tế vốn yếu ớt trong nhiều năm qua với trọng tâm là đầu tư vào hệ thống hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Mục tăng mạnh nhất là ngân sách quốc phòng, với mức tăng gần 10 tỷ Euro, lên hơn 62 tỷ Euro.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng còn nhận thêm tiền từ quỹ đặc biệt dành cho Quân đội Liên bang. Khoản chi lớn nhất trị giá khoảng 190 tỷ Euro, thuộc về Bộ Lao động và Xã hội, dành để chi cho các khoản hỗ trợ quỹ hưu trí và trợ cấp công dân.

 

Nguồn: Bnews; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang