Đức: “Bóng đen” bao trùm ngành xe hơi; Tái chế pin xe điện để tích điện mặt trời và gió; Cảnh báo người dân không thành “điệp viên dùng một lần”

“BÓNG ĐEN” BAO TRÙM NGÀNH XE HƠI ĐỨC

Doanh số giảm, lợi nhuận đi xuống, sa thải hàng loạt
Ngành ô tô Đức đang đánh mất dần sức cạnh tranh trong mảng xe điện khiến ông lớn một thời của ngành ôtô dần "kiệt sức".
Công nghiệp ôtô từng là một trong những nhóm ngành vững chắc nhất tại Đức, đóng góp phần lớn GPD cho quốc gia này. Tuy nhiên gần đây, trụ cột công nghiệp đang lộ rõ những "vết nứt" về cả doanh số, lợi nhuận và nguồn cung việc làm cho người dân.
Số liệu được tờ Carscoops trích dẫn từ truyền thông Đức cho thấy chỉ trong một năm, lực lượng lao động tại Đức giảm 7%, lợi nhuận sụt giảm trong khi tình trạng dư thừa công suất tiếp tục đè nặng lên các nhà sản xuất.
Theo cơ quan thống kê liên bang Destatis, khoảng 51.500 việc làm trong ngành ôtô bị cắt giảm từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025. Tình trạng này lan tỏa còn vượt xa phạm vi ngành xe khi toàn bộ nền công nghiệp Đức mất 114.000 việc làm trong cùng kỳ.
So với trước đại dịch năm 2019, lực lượng lao động ngành ôtô đã giảm 112.000 người, cho thấy mức độ suy thoái nghiêm trọng.
“Không có ngành công nghiệp nào khác ghi nhận mức sụt giảm việc làm mạnh mẽ như ôtô", CNBC nhận định.

Báo cáo của EY chỉ ra nhiều nguyên nhân
Các hãng lớn tại Đức gặp khó trong cuộc đua xe điện, một phần vì quy định "ngặt nghèo" và thủ tục hành chính rườm rà từ Chính phủ.
Sự cạnh tranh quốc tế cũng không hề giảm, đặc biệt là ở mảng xe điện khi các đối thủ nước ngoài đang phát triển nhanh hơn.
Các thương hiệu Đức cũng không thể đổi mới nhanh bằng đối thủ Trung Quốc, đồng thời chưa giảm được chi phí hiệu quả như họ.
Một vấn đề khác là chính sách thương mại của Donald Trump. Thuế quan bắt đầu khiến các thương hiệu Đức điêu đứng, trong khi Mỹ là một trong những thị trường quan trọng nhất của các hãng xe. Nửa đầu năm 2025, xuất khẩu ôtô và linh kiện từ Đức sang Mỹ giảm 8,6%.
Khó khăn của ngành ôtô cũng phản ánh sự chững lại của nền kinh tế. GDP Đức giảm trong cả năm 2023 và 2024, và các số liệu 2025 chưa cho thấy tín hiệu khả quan. Quý I chỉ tăng trưởng 0,3%, nhưng quý II lại giảm 0,3%, báo hiệu cơ hội phục hồi mong manh của cả một nền kinh tế.

 

 

CÔNG TY ĐỨC CÔNG BỐ GIẢI PHÁP TÁI CHẾ PIN XE ĐIỆN CŨ THÀNH CÔNG CỤ TÍCH TRỮ ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ GIÓ

Nhà máy Voltfang  
Một công ty khởi nghiệp tại Đức công bố giải pháp tái sử dụng pin xe điện cũ, biến chúng thành nơi lưu trữ điện mặt trời, điện gió cho hộ gia đình và doanh nghiệp.
Công ty Voltfang vừa khai trương nhà máy đầu tiên tại thành phố Aachen, gần biên giới giữa Bỉ và Hà Lan. Với khoảng 100 nhân viên, đây là cơ sở lớn nhất châu Âu chuyên tân trang pin lithium-ion.
Tại nhà máy, pin xe điện đã qua sử dụng được kiểm tra kỹ càng. Pin còn tốt sẽ được “hồi sinh” và xếp vào các tủ lưu trữ điện. Các tủ này có thể giữ lại năng lượng dư thừa từ mặt trời hoặc gió để dùng vào buổi tối, hoặc những ngày không nắng, không gió.
Chuỗi siêu thị Aldi Nord là một trong những khách hàng đầu tiên. Siêu thị này muốn sử dụng pin tái chế để lưu trữ điện từ các tấm pin mặt trời trên mái nhà.
Theo Giám đốc điều hành Voltfang, ông David Oudsandji, việc tận dụng pin cũ không chỉ tiết kiệm mà còn giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ nước ngoài.

Thách thức và ưu thế
Nguồn pin xe điện đã qua sử dụng còn hạn chế, trong khi pin mới, chủ yếu nhập từ Trung Quốc, ngày càng rẻ và hiệu quả hơn. Việc kiểm tra và tân trang pin cũ cũng phức tạp hơn so với sản xuất mới.
Ông Oudsandji khẳng định ưu thế lớn nhất của mô hình này là tính bền vững. Tân trang pin giúp giảm chi phí, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và góp phần bảo đảm độc lập tài nguyên cho châu Âu.
Đức đang nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng sạch. Năm 2024, gần 60% điện của nước này đến từ nguồn tái tạo, mục tiêu là đạt 80% vào năm 2030. Đức đã lắp đặt thêm gần 600.000 hệ thống lưu trữ pin, đưa tổng số hệ thống lên 1,8 triệu chiếc, tương đương công suất 19 GWh. Con số này đủ để cung cấp điện cho hơn 2 triệu hộ gia đình hai người trong một ngày.
Tuy nhiên, khi thời tiết xấu, Đức vẫn phải nhập khẩu điện từ nước ngoài.
Tại Mỹ, Redwood Materials đang dẫn đầu thị trường Bắc Mỹ trong việc tái sử dụng pin EV để lưu trữ điện. Startup này xử lý hơn 20 GWh pin đã qua sử dụng mỗi năm, với dự án đầu tiên là hệ thống 63 MWh cho trung tâm dữ liệu, được xem là lớn nhất về pin tái sử dụng tại Bắc Mỹ.

 

 

CHÍNH QUYỀN CẢNH BÁO NGƯỜI DÂN KHÔNG TRỞ THÀNH “ĐIỆP VIÊN DÙNG MỘT LẦN”

Chiến thuật lôi kéo người dân thành gián điệp một lần
Theo giới chức an ninh, một số nước, đang đẩy mạnh chiến thuật lôi kéo những cá nhân bình thường thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, với hứa hẹn trả một khoản tiền nhỏ – để thực hiện các nhiệm vụ gián điệp hay phá hoại rồi nhanh chóng “thanh loại” họ. Cụ thể, các cơ quan tình báo nước ngoài thường giao các nhiệm vụ như truyền bá tài liệu, thông tin tuyên truyền có lợi cho họ; hay trinh sát, chụp hình các cơ sở quân sự, hạ tầng quan trọng hoặc mục tiêu cá nhân; hoặc có hành động phóng hỏa, phá hoại tài sản và cơ sở hạ tầng; sử dụng các thiết bị công nghệ để quay phim và giám sát trái phép.

Cảnh sát Liên bang Đức cảnh báo
Ngày 2/9, Chính quyền Đức đã phát động một chiến dịch truyền thông toàn quốc nhằm cảnh báo người dân trước nguy cơ bị tuyển mộ làm “điệp viên dùng một lần” trong các hoạt động gián điệp và phá hoại.
Trong một thông báo của Cảnh sát Liên bang Đức vào hôm kia, cơ quan này đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức triển khai Chiến dịch mang tên “Don’t become a disposable agent”, tạm dịch là “Đừng trở thành một điệp viên dùng một lần”.
Dù đó chỉ là một hành động nhỏ và được trả bằng một khoản tiền ít ỏi, người dân vẫn có thể trở thành công cụ cho một chiến dịch gián điệp. Việc tham gia vào các hoạt động này không chỉ gây nguy hại cho an ninh quốc gia mà còn kéo theo hậu quả pháp lý nặng nề như bị kết án từ 5 đến 10 năm tù. Chính quyền Đức kêu gọi người dân nếu phát hiện hoặc nghi ngờ dấu hiệu lôi kéo trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hay qua các kênh khác, cần báo cáo ngay với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.
Giới chức an ninh Đức cho rằng việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng là yếu tố then chốt, bởi các cơ quan tình báo đang chuyển sang chiến lược sử dụng các “điệp viên dùng một lần” thay vì mạng lưới gián điệp truyền thống. Cách tiếp cận này giúp các tổ chức gián điệp dễ dàng triển khai các hoạt động gây bất ổn, đồng thời để lại rủi ro trực tiếp cho những người bị lợi dụng.
Đến nay, các quốc gia được nhắc đến vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với các cáo buộc này.

 

Nguồn: Zing News; Vietnamnet; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Kỷ lục đặt phòng khách sạn trực tuyến; Người lao động xin nghỉ ốm kỷ lục; Mở đường bay với Việt Nam ; Tước quốc tịch đối tượng khủng bố; Nhập hồ tiêu Việt Nam nhiều nhất

Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng

Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026

Đức: Kêu gọi siết chặt luật hình sự; Môi trường kinh doanh chuyển biến chậm; Bộ trưởng Giao thông xin rời ghế; Giải pháp giảm tình trạng nghỉ ốm

Đức: Người thừa kế giàu thứ tư nước Đức; Ô tô điện tăng tốc, vượt xe xăng; Bắt nghi phạm khống chế con tin ở Regensburg; Một thất bại của NATO

Đức: 10.000 người chết do nắng nóng; Audi Q9 ra mắt; Lạm phát tăng; Các thành phố đề nghị hỗ trợ ứng phó nắng nóng; Siết chặt luật hình sự chống khủng bố

Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay

Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta

Lên đầu trang