- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Nhà máy sản xuất máy bay không người lái Đức Quantum Systems
Hiện đã xây dựng bí mật ở Ukraine, cho phép sản xuất máy bay không người lái được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu, Politico đưa tin vào ngày 30/8.
Ông Olexandr Berezhny, người đứng đầu Quantum-Systems Ukraine, cho biết sự hiện diện của công ty tại Ukraine trong nhiều năm qua là hình mẫu cho việc kết hợp sản xuất và hợp tác quốc tế. Máy bay không người lái đang được thử nghiệm thực tế tại tiền tuyến của Ukraine, mang lại những hiểu biết sâu sắc mà phòng thí nghiệm không thể đạt được.
Những chiếc máy bay không người lái trinh sát Vector đầu tiên đã được gửi đến Ukraine để viện trợ nhân đạo vào đầu năm 2022 trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Trong 3 năm tiếp theo, Quantum Systems đã thành lập nhiều nhà máy trên khắp Ukraine, đồng thời mở rộng sản xuất tại Đức, Mỹ và Úc.
Máy bay không người lái Vector mới
Được trang bị trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh WASP, có thể "nhìn và nghe" kẻ thù, phát hiện pháo binh và các loại vũ khí khác từ khoảng cách xa bằng âm thanh. Hệ thống này hiện đang được các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine thử nghiệm để cải thiện tầm bắn và độ chính xác.
Tổ chức sản xuất
Ông Berezhny lưu ý rằng khả năng tuyển dụng lao động lành nghề của Ukraine khiến nơi đây trở thành một trung tâm sản xuất hấp dẫn. Tuy nhiên, các công ty như Quantum Systems đã giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ sản xuất tại nhiều địa điểm khác nhau ở Ukraine và hợp tác với các nhà máy ở các quốc gia an toàn hơn.
Chiến lược này đã giúp Quantum Systems tăng sản lượng từ 40 lên 80 máy bay không người lái mỗi tháng tại các cơ sở bí mật ở Ukraine, trong khi các nhà máy ở Đức sản xuất 120 máy bay không người lái mỗi tháng.
Máy bay không người lái vận tải
Ngày 12/8/2025, Defense Express đưa tin Quantum Systems đang phát triển một máy bay không người lái vận tải mới, Sparta, cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Theo Hartpunkt, việc sản xuất hàng loạt Sparta dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2025, mặc dù khối lượng sản xuất ban đầu chưa được công bố.
Thỏa thuận đầu tư
Vào ngày 17/7/2025, các công ty quốc phòng Frontline và Quantum Systems đã hoàn tất một trong những thỏa thuận đầu tư công nghệ quốc phòng lớn nhất của Ukraine.
Khoản tiền này sẽ hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các công nghệ quốc phòng quan trọng, bao gồm máy bay không người lái ném bom Lens, máy bay không người lái trinh sát Zoom (được thiết kế để thay thế máy bay 4 cánh quạt Mavic của Trung Quốc) và tháp pháo phóng lựu Burya.
Chuyến thăm Estonia và Đan Mạch
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết, an ninh của các nước Baltic và Đức là không thể tách rời.
"An ninh của các nước Baltic cũng là an ninh của Đức" - Ngoại trưởng Wadephul phát biểu ngày 28.8 trước chuyến thăm Estonia và Đan Mạch.
Ông đề cập đến các mối đe dọa ngày càng tăng ở Biển Baltic, trong đó có hạm đội bóng tối - thuật ngữ mà phương Tây dùng để chỉ các tàu Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt dầu mỏ, cũng như các vụ cắt cáp, dịch chuyển phao và làm gián đoạn tín hiệu GPS.
An ninh nổi bật trong các cuộc đàm phán của nhà ngoại giao Đức
Ông Wadephul lưu ý, Estonia và các quốc gia Baltic khác đã sớm cảnh báo về rủi ro và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trong nội dung này.
“Nhu cầu bảo vệ tốt hơn cơ sở hạ tầng quan trọng ở Baltic và Biển Bắc là một ưu tiên mà Đan Mạch cũng đang thúc đẩy trong vai trò chủ tịch Hội đồng EU. Tất cả chúng ta ở châu Âu đều được hưởng lợi từ những bãi biển sạch, các tuyến đường thương mại an toàn, cũng như từ nguồn điện và đường truyền dữ liệu đáng tin cậy" - ông nói.
.jpg)
Cuộc gặp gỡ giữa Merz và Macron
Cách hai hôm trước, tại cuộc gặp ở thành phố Toulon, miền Nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan tới đàm phán hòa bình tại Ukraine.
Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết vẫn đang hy vọng về một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sắp tới.
Chủ trương của 2 bên
Tuy nhiên hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức vẫn tỏ ra thận trọng và tuyên bố đang thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow trong trường hợp hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine không được tổ chức. Các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào các công ty đang giao dịch với Nga để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Ông Friedrich Merz cho biết sẽ cùng với Tổng thống Pháp liên lạc với ông Trump để bàn bạc kỹ hơn về vấn đề này trong hai ngày cuối tuần (30-31/08). Về phần mình, ông Macron nhấn mạnh phía châu Âu cũng đang xem xét gói trừng phạt thứ 19 dành cho Moscow.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine cũng như tăng cường tài trợ cho việc sản xuất thiết bị quân sự tại nước này. Pháp và Đức đang tích cực hợp tác trong “liên minh tình nguyện” để cung cấp “bảo đảm an ninh” cho Kiev trong trường hợp một thỏa thuận hòa bình được thiết lập. Dự kiến một phiên họp của liên minh này sẽ được tổ chức vào tuần tới.
Việc Pháp và Đức thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga thể hiện tinh thần đoàn kết cùng sự mất kiên nhẫn của các lãnh đạo châu Âu đối với tiến triển đàm phán hòa bình tại Ukraine. Nếu các biện pháp này được thực hiện, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực quốc tế, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục duy trì chiến sự.
Nguồn: Dân Việt; Lao Động; VOV
Đức: Kỷ lục đặt phòng khách sạn trực tuyến; Người lao động xin nghỉ ốm kỷ lục; Mở đường bay với Việt Nam ; Tước quốc tịch đối tượng khủng bố; Nhập hồ tiêu Việt Nam nhiều nhất
Đức: Tinh thần người dân ở mức “thấp nhất lịch sử”; Chuỗi tiệm bánh lớn đóng cửa hàng loạt chi nhánh; Nắng nóng khiến gần 10.000 người thiệt mạng
Đức: Thủ tướng nguy cơ mất ghế; Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc tại Đức; Doanh số bán lẻ nhích nhẹ nửa đầu năm 2026
Đức: Kêu gọi siết chặt luật hình sự; Môi trường kinh doanh chuyển biến chậm; Bộ trưởng Giao thông xin rời ghế; Giải pháp giảm tình trạng nghỉ ốm
Đức: Người thừa kế giàu thứ tư nước Đức; Ô tô điện tăng tốc, vượt xe xăng; Bắt nghi phạm khống chế con tin ở Regensburg; Một thất bại của NATO
Đức: 10.000 người chết do nắng nóng; Audi Q9 ra mắt; Lạm phát tăng; Các thành phố đề nghị hỗ trợ ứng phó nắng nóng; Siết chặt luật hình sự chống khủng bố
Đức: Zelensky đẩy Thủ tướng Đức Merz vào thế bí; Các thương hiệu xe cao cấp khủng hoảng; Triển lãm Yayoi Kusama; Phát hiện UAV chứa chất nổ tại sân bay
Đức: Thương hiệu 125 năm tuổi chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm; Cảnh báo AI làm tăng tấn công mạng; Ra mắt khinh hạm GMF 140; Cảnh báo quay lén bằng kính Meta
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá