Đức: Nợ công quý III/2023 tăng kỷ lục; Triệt phá một nền tảng Darknet; Rosneft đàm phán bán nhà máy lọc dầu tại Đức

Nợ công trong quý III/2023 tăng lên mức kỷ lục

Sô liệu Tổng cục Thống kê Liên bang Đức (Statistik)

Công bố ngày 21.12 cho biết nợ công của nước này tiếp tục tăng trong quý III/2023, lên mức kỷ lục 2.454 tỷ euro.

Theo báo cáo, so với cuối năm 2022, Đức đã gánh khoản nợ mới tới 80 tỷ Euro, một phần do đang triển khai tiếp các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Nợ công của Đức đã tăng 4 năm liên tiếp, bắt đầu khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Từ đó đến nay, Chính phủ Đức đã tạm ngừng thực hiện "phanh" nợ công - giới hạn được quy định trong Hiến pháp nhằm kiềm chế mức tăng nợ công.

Giữa tháng 11 vừa qua, Tòa án Hiến pháp liên bang Đức phán quyết chính phủ đã sử dụng sai mục đích 60 tỷ euro trong các khoản vay cứu trợ COVID-19 chưa sử dụng khi phân bổ số tiền này cho Quỹ Biến đổi và Khí hậu (CTF), khiến chính phủ phải cố gắng tìm giải pháp.

Biện pháp phanh nợ từ năm 2024

Đức sẽ kích hoạt lại biện pháp "phanh"nợ. Thay vì phát sinh khoản nợ mới, Chính phủ Đức sẽ thực hiện tiết kiệm để thu hẹp thâm hụt ngân sách 17 tỷ euro. Các dự án chuyển đổi xanh bị ảnh hưởng nhiều vì kinh phí từ CTF sẽ giảm 12 tỷ euro chỉ riêng trong năm 2024.

Mặc dù ngân sách cho chính phủ sẽ ít hơn, nhưng Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố nước này sẽ tuân thủ kế hoạch và tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu.

Phản ứng của người dân

Việc Chính phủ Đức cắt giảm ngân sách chi tiêu sẽ khiến người tiêu dùng đối mặt với gánh nặng chi phí năng lượng cao hơn. Kế hoạch loại bỏ trợ cấp cho năng lượng tái tạo và nông nghiệp đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở Berlin. Ngày 21/12, nông dân Đức đã đưa máy kéo chặn một số đường dẫn cao tốc ở miền Đông nước này.

Triệt phá thành công một nền tảng Darknet quy mô lớn

Đức đã tiến hành triệt phá thành công nền tảng Darknet Kingdom Market, nơi tội phạm mạng buôn bán ma túy, phần mềm độc hại, tài liệu giả mạo và các công cụ khác.

Các cơ quan thực thi pháp luật Đức hiện đang phân tích cơ sở hạ tầng máy chủ của nền tảng Darknet (mạng tối) Kingdom Market để xác định các cá nhân đứng đằng sau nền tảng này.

Một trong những nhân vật chủ chốt được xác định là Alan Bill, công dân Slovakia còn được biết đến với bí danh ‘Vendor’. Chiến dịch này là hành động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, Thụy Sĩ và Moldova.

Nền tảng Darknet Kingdom Market

Là thị trường Darknet sử dụng tiếng Anh, đã bắt đầu hoạt động từ tháng 03.2021. Đây là nơi buôn bán, trao đổi hơn 42.000 sản phẩm, trong đó có khoảng 3.600 sản phẩm có xuất xứ từ Đức. Cảnh sát Đức cho biết nền tảng Darknet Kingdom Market có tới ‘hàng chục nghìn tài khoản khách hàng và hàng trăm tài khoản người bán’.

Các nhà điều hành nền tảng sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền điện tử (Bitcoin, Litecoin, Monero và Zcash) và nhận được hoa hồng 3% cho vai trò trung gian kết nối hoạt động buôn bán hàng hóa bất hợp pháp trên nền tảng này.

Phá án

Đây là vụ triệt phá Darknet lớn thứ 2 diễn ra chỉ trong một thời gian rất ngắn. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo FBI đã xâm nhập thành công vào cơ sở hạ tầng của nhóm BlackCat. Hành động này cho phép FBI giám sát hoạt động của tin tặc và lấy được các chìa khóa để giải mã dữ liệu bị tin tặc mã hóa.

Vụ việc bắt đầu bị tiết lộ sau khi sau khi các hoạt động đàm phán và đánh cắp dữ liệu của nhóm BlackCat trên mạng Tor đột ngột đình trệ vào ngày 07.12.

Các quản trị viên BlackCat cho rằng trục trặc này là do vấn đề lưu trữ, tuy nhiên sau đó sớm nhận ra rằng nguyên nhân là do các cơ quan thực thi pháp luật.

Chiến dịch là hành động phối hợp của cảnh sát và các cơ quan điều tra từ Europol, Mỹ, Đan Mạch, Đức, Anh, Hà Lan, Australia, Tây Ban Nha và Austria.

Rosneft đàm phán với Berlin về việc bán nhà máy lọc dầu tại Đức

Đại diện của Rosneft tới Berlin vào thứ Sáu hôm qua để thảo luận về khả năng bán tài sản của gã khổng lồ dầu mỏ Nga ở Đức, cùng với các vấn đề khác, với các quan chức Chính phủ.

Cuộc họp này là cuộc họp thảo luận đầu tiên như vậy, kể từ khi Berlin đặt các đơn vị địa phương của Rosneft - công ty sở hữu 54,17% nhà máy lọc dầu PCK Schwedt - dưới sự quản lý, tuy nhiên họ vẫn duy trì cho Rosneft là chủ sở hữu hợp pháp của cổ phần tại nhà máy nhưng tước bỏ khả năng kiểm soát của Rosneft.

Lý do đàm phán

Cuộc đàm phán diễn ra sau một tuần Shell tuyên bố bán 37,5% cổ phần của mình trong nhà máy lọc dầu PCK Schwedt - nơi cung cấp phần lớn nhiên liệu của Berlin - cho Tập đoàn Prax của Anh, và sau khi Rosneft đệ đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức để phản đối quyền kiểm soát của Đức.

Nguồn tin trên cho biết, việc bán cổ phần của Rosneft là một lựa chọn sẽ được thảo luận trong cuộc gặp với ông Philipp Steinberg - người đứng đầu đơn vị ổn định kinh tế và an ninh năng lượng của Bộ.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang