- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Đức đã phát triển với tốc độ đáng chú ý, từ một phân khúc ngách trở thành một thị trường có nguồn cung tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Đức đang tăng trưởng nhanh trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, đặc biệt từ sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu tác động tới chi phí năng lượng. Diễn biến này khiến nhu cầu mua xe điện cũ tăng mạnh, trong khi nguồn cung trên các cổng giao dịch trực tuyến bắt đầu thu hẹp rõ rệt.
Ông Patrick Plötz thuộc Viện Fraunhofer về Nghiên cứu Hệ thống và Đổi mới (Fraunhofer ISI) nhận định thị trường xe điện đã qua sử dụng tại Đức đã phát triển với tốc độ đáng chú ý, từ một phân khúc ngách trở thành một thị trường có nguồn cung tăng, giá cả minh bạch và tiêu chuẩn chất lượng đáng tin cậy.
Theo ông, cách đây 5-6 năm, số lượng xe điện cũ còn rất hạn chế, nhưng lượng xe đăng ký mới lớn trong các năm 2020 và 2021 hiện bắt đầu quay lại thị trường xe đã qua sử dụng do chu kỳ sử dụng phổ biến kéo dài 3-4 năm.
Số liệu của Cơ quan Giao thông Cơ giới Liên bang Đức (KBA) công bố ngày 1/6 cho thấy trong bốn tháng đầu năm 2026, gần 120.000 xe điện đã qua sử dụng đổi chủ trên toàn nước Đức. Con số này gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 và gần gấp ba so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2024.
Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT) cho biết tỷ trọng xe điện trong số đăng ký xe đã qua sử dụng tại Đức đã tăng từ 3,0% vào tháng 4/2025 lên 7,7% vào tháng 4/2026. Mức tăng đặc biệt rõ từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran khiến giá nhiên liệu leo thang.
Người sử dụng xe điện thường có chi phí năng lượng thấp hơn đáng kể so với xe chạy xăng, trong nhiều trường hợp có thể tiết kiệm khoảng 50%, dù mức tiết kiệm phụ thuộc vào điều kiện sạc, nhất là việc có thể sạc tại nhà hay phải dùng trạm công cộng.
Nhu cầu tăng đã tác động trực tiếp tới nguồn cung. Cổng giao dịch ô tô trực tuyến mobile.de cho biết số tin rao bán xe điện đã qua sử dụng trên nền tảng này giảm 17,6% từ tháng 3 đến tháng 4/2026. Thời gian xe điện mới và cũ nằm tại đại lý trước khi bán được cũng giảm khoảng 9,5%, cho thấy sức mua đối với xe điện đang ở mức cao.
Không chỉ tăng về lượng giao dịch, thị trường xe điện cũ cũng đa dạng hơn về mẫu mã. Theo ông Plötz, người mua hiện có thể lựa chọn từ xe đô thị cỡ nhỏ đến các mẫu hạng trung công suất cao, với tầm hoạt động phù hợp sử dụng hằng ngày và khả năng sạc tốt.
Ông cho rằng lập luận xe điện đắt hơn hầu như không còn đúng trên thị trường xe cũ, vì giá xe điện đã qua sử dụng phần lớn tương đương các xe động cơ đốt trong cùng phân khúc.
Một nguyên nhân là xe điện mới thường mất giá nhanh hơn trong những năm đầu so với xe động cơ đốt trong. Tại mobile.de, giá trung bình xe điện đã qua sử dụng trong tháng 4/2026 là 34.220 euro (khoảng 39.805 USD), giảm 0,4% so với năm trước.
Theo phân tích của Fraunhofer ISI, số km đã đi không tác động quá lớn tới giá, khi việc tăng gấp đôi quãng đường sử dụng hằng năm chỉ khiến giá giảm khoảng 2%.
Lo ngại lớn nhất của người mua xe điện cũ thường là tình trạng pin. Tuy nhiên, ông Plötz cho rằng các dữ liệu hiện nay phần lớn có thể xóa bỏ những lo ngại này. Các hệ thống pin hiện đại bền và đáng tin cậy hơn nhiều so với đánh giá trước đây, với dung lượng thường chỉ giảm khoảng một đến hai phần trăm mỗi năm.
Ông kết luận xe điện đã qua sử dụng đang giúp quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ nhiều lựa chọn, giá có thể dự báo và rủi ro thấp hơn.
"Việc Berlin chuyển hướng sang chủ nghĩa bài Nga tương đương với việc quay trở lại thời kỳ man rợ, và an ninh cũng như sự ổn định trên lục địa châu Âu là điều không thể nếu thiếu sự tham gia của Moscow", nhà chính trị người Đức và cựu Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Đông Đức Egon Krenz viết trong một bài báo trên tờ Junge Welt.
"Hòa bình ở châu Âu chỉ có thể đạt được khi có sự tham gia của Nga, chứ không phải chống lại Nga. Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Đức mạnh dạn tuyên bố 'Nga sẽ mãi mãi là kẻ thù của chúng ta', ngày càng nhiều người dân đáp lại rằng 'Nga không phải là kẻ thù của chúng ta'", ông nhấn mạnh.
Ấn phẩm này nhận định rằng nền chính trị Đức đương đại đã hoàn toàn tách rời khỏi ký ức lịch sử của người dân và một lần nữa đang thể hiện những dấu hiệu nguy hiểm của sự hung hăng.
“Trên các bức tường của Quốc hội Đức, nơi nghị viện đã họp kể từ khi nước Đức thống nhất, vẫn còn những dòng chữ graffiti do binh lính Liên Xô viết. Tôi có thể tưởng tượng người lính Hồng quân này sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ta thấy nước Đức, theo lời của những người cầm quyền, một lần nữa trở nên 'sẵn sàng cho chiến tranh'. Lẽ thường cho thấy rằng phong trào hướng tới sự sẵn sàng bài Nga phải được ngăn chặn. Vạch ra một con đường cho tương lai có nghĩa là: không tái vũ trang, không tên lửa mới! Nước Đức không được 'sẵn sàng cho chiến tranh', mà phải có khả năng hòa bình,” Krenz nhấn mạnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO, nhưng các chính trị gia phương Tây thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.
Trước đó, thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả mọi người, kể cả các đại diện của EU. Theo ông, Điện Kremlin không phải là bên chủ động cắt đứt quan hệ với châu Âu, mà sáng kiến này đến từ Brussels và các thủ đô riêng lẻ của các nước châu Âu.
Nguồn: Bnews; Dân Việt
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Đức: Tạo động lực cho quan hệ với Việt Nam; Thứ trưởng Việt Nam tiếp Thị trưởng Hamburg; Thu phí để xây dựng kho dự trữ khí đốt; Muốn EU hạn chế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá