.jpg)
NHIỀU CHUYẾN BAY TẠI ĐỨC BỊ HỦY VÌ MỐI ĐE DỌA TỪ UAV
Hai sân bay buộc phải tạm thời đóng cửa vì UAV
Ngày 27/12, giao thông hàng không một lần nữa lại bị gián đoạn do thiết bị bay không người lái (UAV) không xác định tại Hanover, thuộc Tiểu bang Niedersachsen ở miền Bắc nước Đức.
Theo người phát ngôn của sân bay Hanover, việc đóng cửa sân bay Hanover kéo dài từ 9 h 47 tối (giờ địa phương) ngày 26/12 đến 12 giờ16 sáng ngày 27/12. Nguồn gốc của các UAV vẫn chưa được xác định. Bảy chuyến bay đã phải chuyển hướng do sân bay đóng cửa, bao gồm các chuyến bay đến Bremen, Düsseldorf và Frankfurt.
Các chuyến bay đến Frankfurt và Paris đã bị hủy, và hai chuyến bay không thể khởi hành do các chuyến trước đó không hạ cánh tại sân bay này ngày 27/12.
Tờ báo địa phương Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) đưa tin ít nhất 5 UAV đã được phát hiện. Theo bài báo, UAV đầu tiên được nhìn thấy ở độ cao khoảng 80 m gần sân bay và ít nhất 2 chiếc UAV đã tiếp cận sân bay Hanover một giờ sau đó.
Sự cố UAV trong những tháng gần đây
Việc phát hiện UAV ngày càng làm gián đoạn giao thông tại các sân bay ở Đức và các khu vực khác của Trung và Bắc Âu trong những tháng gần đây.
Đầu tháng 10, Sân bay München đã tạm dừng hoạt động không lưu khi thành phố tổ chức lễ hội bia Oktoberfest nổi tiếng thế giới. Tháng trước, Sân bay Berlin Brandenburg cũng đã tạm dừng các chuyến bay trong thời gian ngắn do phát hiện UAV.
Các nhà chức trách Đức cho biết nước này cũng đang phải đối phó với các cuộc tấn công mạng và âm mưu phá hoại gia tăng, mà họ nghi ngờ là một phần của chiến dịch tấn công hỗn hợp từ phía Nga.
Hôm 21/12, người đứng đầu cơ quan cảnh sát hình sự Đức (BKA), Holger Münch, nói với tờ báo Bild rằng đã có hơn 1.000 vụ phát hiện UAV khả nghi được ghi nhận trong năm 2025.
Ông cho biết các UAV này chủ yếu được phát hiện gần các cơ sở quân sự, sân bay và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác như cảng biển và các nhà máy sản xuất vũ khí.
Khi được hỏi liệu các vụ xâm nhập bằng UAV có thể do Nga gây ra hay không, ông Münch nói rằng BKA không thể xác định điều này với "độ chắc chắn 100%".
LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU KÊU GỌI ĐƯA BINH SĨ ĐỨC VÀO UKRAINA
.jpg)
Lãnh đạo phe lớn nhất Nghị viện châu Âu kêu gọi Đức
Người đứng đầu Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) - phe chính trị lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, ông Manfred Weber đã công khai kêu gọi Đức triển khai binh sĩ tới Ukraina như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Funke Media Group, ông Weber cho rằng EU không thể tiếp tục trông chờ Mỹ bảo đảm hòa bình giữa Nga và Ukraina.
Theo ông Weber, nếu châu Âu nói đến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình, thì Đức không thể đứng ngoài. EU không thể nghiêm túc kỳ vọng ông Trump sẽ tự mình bảo đảm một thỏa thuận hòa bình chỉ bằng binh sĩ Mỹ. Sau một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình, lá cờ châu Âu phải hiện diện dọc theo tuyến tiếp xúc.
Phát biểu này ngay lập tức làm dấy lên tranh luận gay gắt, bởi Nga từ lâu đã coi mọi hình thức hiện diện quân sự của NATO tại Ukraina là lằn ranh đỏ. Trong bối cảnh chính trường Mỹ nhiều biến động và khả năng Washington điều chỉnh vai trò tại Ukraina, ông Weber kêu gọi EU hành động độc lập hơn trong vấn đề an ninh.
Theo ông, châu Âu cần thể hiện “sức mạnh và quyết tâm” thay vì tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ.
Quan điểm này phản ánh tâm lý ngày càng lan rộng trong giới lãnh đạo EU, nhất là khi một số nước như Pháp và Anh từng nhiều lần nêu khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraina dưới các hình thức khác nhau.
Ý tưởng này được thúc đẩy mạnh hơn sau các cuộc thảo luận tại Berlin đầu tháng này, nơi quan chức Mỹ gặp đại diện Ukraina cùng lãnh đạo Đức, Pháp, Anh và 8 quốc gia châu Âu khác.
Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa có hình hài rõ ràng và vấp phải những phản ứng
Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa xác nhận mức độ ủng hộ đối với bất kỳ sáng kiến nào do châu Âu dẫn dắt liên quan đến triển khai quân sự tại Ukraina. Sự mơ hồ này càng khiến EU chịu áp lực phải tự xác định vai trò chiến lược của mình.
Đề xuất của ông Weber cũng vấp phải những cảnh báo ngay trong NATO. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng việc EU tìm cách xây dựng các cấu trúc an ninh thay thế hoặc song song với liên minh do Mỹ dẫn dắt sẽ không mang lại lợi ích cho các thành viên châu Âu.
Trong khi đó, tại Đức, việc đưa binh sĩ ra nước ngoài luôn là vấn đề nhạy cảm về chính trị và pháp lý. Bất kỳ quyết định nào liên quan đến triển khai quân đội cũng có thể vấp phải phản đối mạnh mẽ trong dư luận và quốc hội.
Về phía Nga
Mátxcơva liên tục bác bỏ khả năng NATO, dù trực tiếp hay gián tiếp, đặt chân lên lãnh thổ Ukraina. Nga khẳng định sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, nhưng chỉ khi các “nguyên nhân gốc rễ” - bao gồm vấn đề an ninh và mở rộng NATO - được giải quyết một cách nghiêm túc.
Theo Mátxcơva, việc bàn đến triển khai binh sĩ châu Âu vào Ukraina chỉ làm gia tăng căng thẳng và kéo lùi triển vọng đàm phán.
Nguồn: Nhân Dân; VietnamPlus; Báo Quốc Tế
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá