Đức: Nhà máy điện nổi “độc lạ” đầu tiên mở hướng đi mới cho năng lượng sạch thế giới; Hệ lụy khó gỡ sau vụ nổ Nord Stream 2

NHÀ MÁY ĐIỆN NỔI ĐỘC LẠ ĐẦU TIÊN MỞ HƯỚNG ĐI MỚI CHO NĂNG LƯỢNG SẠCH THẾ GIỚI

Nhà máy đặt tại mỏ sỏi Jais ở tiểu bang Bayern
Một công ty giải pháp năng lượng tái tạo Đức vừa đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời nổi đầu tiên trên thế giới có cấu trúc thẳng đứng. Thiết kế này mở ra hướng đi mới trong việc khai thác năng lượng sạch trên sông hồ.
Nhà máy đặt tại mỏ sỏi Jais ở bang Bavaria của Đức, có công suất lắp đặt 1,87 megawatt (MW) và dự kiến tạo ra khoảng 2 gigawatt-giờ (GWh) điện mỗi năm.
Theo SINN Power, lượng điện này đủ cung cấp cho hàng trăm hộ gia đình mà chỉ chiếm khoảng 4,65% diện tích mặt hồ. Giám đốc mỏ sỏi Gottfried Jais nhận xét: “Đây là một dự án mang tính đổi mới”.
Trong giai đoạn đầu, hệ thống giúp giảm gần 60% lượng điện mà nhà máy phải lấy từ lưới điện quốc gia. Con số này có thể đạt tới 70% sau khi được tối ưu hoàn toàn.

Công nghệ
Công nghệ Skipp-Float do SINN Power phát triển sở hữu bằng sáng chế cho thiết kế lắp đặt tấm pin thẳng đứng hướng đông - tây. Các tấm pin được ngăn cách bởi những hành lang nước rộng tối thiểu 4 mét, giúp phản xạ ánh sáng và lưu thông không khí tốt hơn.
Theo SINN Power, cấu trúc này giúp cân bằng sản lượng điện trong ngày, đồng thời tăng công suất vào buổi sáng và chiều tối, những thời điểm mà hệ thống điện mặt trời thông thường tạo ra ít năng lượng hơn.
Ông Jais cho biết: “Việc triển khai tương đối dễ dàng vì không cần đất, đồng thời phù hợp với nhà máy sản xuất của chúng tôi, vốn hoạt động chủ yếu vào ban ngày trong các tháng nắng từ tháng 3 đến tháng 12, nên có thể tận dụng phần lớn lượng điện tạo ra”.
Hệ thống được cố định bằng khung dạng sống tàu neo sâu khoảng 1,6 mét dưới mặt nước, giúp các mô-đun di chuyển linh hoạt theo gió và mực nước. Ngoài ra, nhà máy được kết nối với lưới điện qua cáp nổi và điểm hòa lưới đặt trên bờ, đảm bảo truyền tải điện ổn định mà không gây xáo trộn hệ sinh thái hồ.

Ưu thế
SINN Power cho biết dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Luật Tài nguyên Nước Liên bang Đức (WHG), với mức độ bao phủ mặt nước thấp hơn nhiều so với giới hạn pháp lý 15%.
Giai đoạn thứ hai với công suất 1,7 MW đang được triển khai, nhưng tổng diện tích chiếm dụng vẫn chưa đến 10% bề mặt hồ. Các khảo sát môi trường ban đầu cho thấy dự án không gây tác động tiêu cực đến sinh thái.
Trái lại, hệ thống còn giúp cải thiện chất lượng nước và tạo môi trường sống mới cho cá và chim quanh khu vực lắp đặt.
Ông Jais nói thêm: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ lĩnh vực lưu trữ và chuyển đổi năng lượng, và hy vọng sớm có những giải pháp khả thi, hiệu quả về chi phí”.
Hệ thống điện mặt trời thẳng đứng này được thiết kế cho các hồ nhân tạo sâu từ 1,6 mét trở lên, hướng đến các doanh nghiệp công nghiệp và người dùng có mức tiêu thụ cao, cần nguồn điện ổn định và có thể hoà với lưới điện. Công nghệ này cũng đã sẵn sàng cho ứng dụng ngoài khơi, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong môi trường biển.

HỆ LỤY KHÓ GỠ SAU VỤ NỔ NORD STREAM 2

Ba Lan
Liên minh châu Âu (EU) đang chứng kiến những căng thẳng âm ỉ ở biên giới phía Đông, khi quan hệ giữa Đức và Ba Lan có dấu hiệu rạn nứt. Vấn đề một lần nữa được hâm nóng sau phát ngôn gây chú ý của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream 2.
Trên mạng xã hội, ông Donald Tusk viết: “Vấn đề của Nord Stream 2 không phải là nó bị đánh sập, mà là ở việc để nó được xây dựng”.
Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Đức đang đề nghị Ba Lan dẫn độ một nghi phạm người Ukraina bị cáo buộc tham gia phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream năm 2022. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7.10, Thủ tướng Donald Tusk cho biết việc dẫn độ sẽ được tòa án xem xét, song ông phản đối mạnh mẽ việc bàn giao nghi phạm Ukraina cho Berlin.
Dù ông Tusk muốn nhấn mạnh rằng Nord Stream 2 từng khiến châu Âu phụ thuộc quá mức vào khí đốt Nga, phát biểu của ông vẫn gây tranh cãi khi được hiểu là biện minh cho hành động phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự.

Đức
Các công tố viên Đức cho biết, vụ nổ Nord Stream và Nord Stream 2 là một chiến dịch có tổ chức, nghi liên quan đến các nhóm gắn với quân đội Ukraina.
Đối với Berlin, đường ống Nord Stream là tài sản hợp pháp được đầu tư và vận hành theo quy định quốc tế. Vụ phá hoại không chỉ gây thiệt hại kinh tế lớn, mà còn trở thành vấn đề chính trị nhạy cảm, làm phức tạp thêm quan hệ giữa Đức, Ba Lan và Ukraina.
Căng thẳng không chỉ dừng lại ở Nord Stream. Sau khi nhậm chức, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tăng cường kiểm soát biên giới với Ba Lan để ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp, gây tranh cãi trong khối Schengen. Warsaw cho rằng động thái này ảnh hưởng đến hợp tác song phương, nhất là khi cả hai nước vẫn đang chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn Ukraina.
Trong khi đó, di sản năng lượng từ thời Thủ tướng Angela Merkel - người ủng hộ mạnh mẽ dự án Nord Stream - vẫn là chủ đề gây chia rẽ. Một số nhà quan sát cho rằng chính cách tiếp cận “ưu tiên lợi ích riêng” trong quá khứ đã để lại hệ lụy khôn lường cho quan hệ Đông - Tây trong EU ngày nay.

Thiếu tin cậy
Hiện tại, Đức và Ba Lan vẫn cần phối hợp chặt chẽ trong nhiều vấn đề chung của khối, từ cải cách ngân sách EU đến đàm phán về việc Ukraina gia nhập EU. Tuy nhiên, các bất đồng quanh Nord Stream 2 cho thấy sự thiếu tin cậy vẫn là trở ngại lớn.
Nord Stream 2, vì thế, không chỉ là câu chuyện về năng lượng, mà còn là phép thử cho khả năng gắn kết nội khối của châu Âu trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Giới quan sát cảnh báo, nếu khủng hoảng niềm tin không được xử lý, EU có thể bước vào thời kỳ chia rẽ mới.

Nguồn: Lao Động; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang